BNEWS Lần đầu tiên Việt Nam có Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của WTO và cam kết SPS trong khuôn khổ FTA.
Lần đầu tiên Việt Nam có Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới và cam kết SPS trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do. Để tìm hiểu rõ hơn về việc thực hiện đề án này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam).
Phóng viên: Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Quyết định số 534/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cam kết SPS trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do. Ông có thể chia sẻ thêm về vai trò, ý nghĩa của đề án này? Ông Ngô Xuân Nam: Đây là một đề án tổng thể có sự phối hợp 8 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành cũng như các hiệp hội ngành hàng trong việc nâng cao năng lực được thực thi Hiệp định SPS của WTO và các cam kết về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đề án sẽ nâng cao năng lực các bên để thực thi các cam kết về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh động thực vật. Đây là những cam kết cao của Việt Nam khi tham gia WTO, cũng như các hiệp định thương mại tự do nhằm đảm bảo nông sản xuất khẩu chất lượng, an toàn thực phẩm, phù hợp với yêu cầu của từng thị trường. Thực hiện đề án, đến năm 2025, Việt Nam sẽ kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng SPS Việt Nam ở Trung ương và các địa phương nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như các cơ quan trong việc tiếp cận các yêu cầu về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh động thực vật của các thị trường. Có khoảng 80% các sản phẩm chủ lực xuất khẩu của Việt Nam sẽ có cẩm nang hướng dẫn tuân thủ các biện pháp SPS; 100% các cán bộ phụ trách vấn đề an toàn thực phẩm an toàn được đào tạo để nâng cao năng lực; kiện toàn hệ thống các phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm nâng cao năng lực.Đến năm 2030, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo hài hòa với quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế đạt 100%. Khi đảm bảo hài hòa được với các quy định quốc tế, Việt Nam sẽ nâng cao năng lực sản xuất trong nước trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu nông sản.Phóng viên:Mới đây sản phẩm mỳ ăn liền của Việt Nam được EU cho ra khỏi danh sách kiểm soát. Từ việc này, ông có đánh giá như thế nào việc thực thi các quy định về SPS?Ông Ngô Xuân Nam: Đây là kết quả của sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực quốc gia về SPS với Bộ Công Thương - cơ quan quản lý nhà nước, với các cơ quan thường trực Việt Nam tại nước ngoài. Các cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ để cập nhật cũng như thông báo, hướng dẫn, phối hợp để xử lý, theo dõi, cảnh báo về sản phẩm. Nhưng điều quan trọng chính là nội lực của các cơ sở sản xuất, chế biến đã kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu đầu vào, quá trình sơ chế, chế biến sản phẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, không có sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam vi phạm quy định EU. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để EU xem xét để tháo gỡ sản phẩm này. Mở rộng ra các ngành hàng khác khi xuất khẩu nông sản, doanh nghiệp phải hiểu đúng các quy định của thị trường. Đối với thị trường EU, định kỳ 6 tháng, EU sẽ xem xét đánh giá để gỡ bỏ các quy định, hay tăng các biện pháp kiểm soát, thậm chí cấm nhập khẩu. EU áp dụng điều này với tất cả các quốc gia có sản phẩm vào EU.Phóng viên: Nhìn lại hơn 17 năm Việt Nam gia nhập WTO cũng như tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ông có đánh giá gì về sự thay đổi về SPS của các nước?
Ông Ngô Xuân Nam: Qua hơn 17 năm Việt Nam gia nhập WTO, đặc biệt là giai đoạn gần đây, khi hàng rào thuế quan các mặt hàng nông sản thực phẩm bằng 0, xu thế các nước đều gia tăng các biện pháp kiểm soát về SPS. Mục tiêu là đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe động, thực vật. Các quy định đều đảm bảo hài hòa chứ không làm cản trở hoạt động thương mại.
Ngay Việt Nam cũng ban hành nhiều thông tư nhằm quản lý, bảo đảm an toàn nông sản, thực phẩm nhập khẩu. Việt Nam cũng đưa ra nhiều quy định để nâng cao chất lượng hàng nông sản, thực phẩm thì các thành viên WTO cũng tương tự như vậy.Với xu thế như vậy, đề án được ban hành rất phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và đòi hỏi phải thích ứng ngay với các quy định của thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại mới. Khi thực hiện tốt các cam kết này, chất lượng hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam sẽ được nâng cao; người tiêu dùng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được hưởng lợi từ các sản phẩm được đảm bảo an toàn, chất lượng. Phóng viên: Theo ông vai trò của địa phương, hiệp hội ngành hàng trong việc thực hiện đề án trên là gì? Ông Ngô Xuân Nam: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều tỉnh, thành đã chỉ đạo ngay các đơn vị chuyên môn tham mưu triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Ở góc độ khác, các tỉnh, thành phố phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nội dung của đề án, đặc biệt là vai trò về tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân các quy định của thị trường cũng như cập nhật các thông tin của thị trường cho các đối tượng này. Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản, thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất. Khi địa phương làm tốt hai nội dung này, tôi tin là hàng nông sản, thực phẩm Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của các thị trường.Hiệp hội ngành hàng cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc kết nối các hội viên cũng như phổ biến, hướng dẫn các quy định thị trường, tuy nhiên cũng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Chính vì vậy, trong đề án, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến vai trò của các hiệp hội ngành hàng về hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Đề án có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành; nhiều lực lượng trong và ngoài nước; các ngành hàng; các tổ chức chính trị xã hội với mục tiêu cuối cùng là nâng cao được năng lực thực thi Hiệp định SPS và các cam kết về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động, thực vật mà Việt Nam đã cam kết cũng như xây dựng hình ảnh, thương hiệu về chất lượng nông sản Việt. Phóng viên:Xin cảm ơn ông!Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMeta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.










