Tiềm năng tạo việc làm mới của lĩnh vực công nghiệp vũ trụ Australia
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tại Hội nghị thượng đỉnh về Đổi mới do Thời báo Tài chính Australia (AFR) tổ chức ngày 7/12, ông Anthony Murfett, Phó Giám đốc của Cơ quan Vũ trụ Australia, cho biết việc làm sẽ được tạo ra không chỉ dành cho các nhà chế tạo và chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu composite (vật liệu chế tạo tàu và vệ tinh phóng lên vũ trụ), mà còn là cơ hội cho lao động thuộc lĩnh vực xây dựng các cơ sở hoạt động tại mặt đất và chế tạo thiết bị lắp đặt vệ tinh…
Ông Murfet cho biết các dự án hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ giữa Australia và các nước khác, ví dụ như Nhật Bản cũng có tiềm năng đáng kể và là cơ hội cho tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực này.
Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Australia Megan Clark cho biết cho biết quy mô ngành hàng không vũ trụ Australia sẽ tăng trưởng gấp ba lần trong vòng 10 năm tới, nhờ đạt được một số thành tựu từ sự tăng trưởng chung của ngành công nghiệp vũ trụ thế giới.
Bà Clark cho biết chính phủ Australia đặt mục tiêu tới năm 2030, ngành công nghiệp vũ trụ Australia sẽ tăng từ 4 tỷ AUD (2,8 tỷ USD) lên mức 12 tỷ AUD (8,4 tỷ USD) và tạo thêm hàng chục nghìn việc làm mới. Theo bà Clark, đây là mục tiêu tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Số sinh viên quốc tế tại Australia có thể giảm 50% vào giữa năm 2021
07:32' - 16/11/2020
Theo nghiên cứu của Viện Mitchell thuộc Đại học Victoria (Australia), số lượng sinh viên quốc tế ở Australia dự kiến sẽ giảm 50% xuống chỉ còn 300.000 người vào giữa năm 2021.
-
Kinh tế & Xã hội
Australia cho phép người dân đi lại giữa các bang vào dịp Giáng sinh
21:46' - 13/11/2020
Chính quyền các bang và vùng lãnh thổ của Australia vừa ký kết một thỏa thuận, theo đó cho phép người dân đi lại tự do giữa các bang vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, ngoại trừ bang Western Australia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều người dùng Việt bất ngờ vì Facebook bắt đăng nhập lại tài khoản
15:19'
Rất nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bỗng nhiên bị đăng xuất hàng loạt khiến người dùng lo lắng mình bị hacker ghé thăm.
-
Kinh tế & Xã hội
Balkan: Nhiều hồ lớn thành bãi rác thải nổi
14:39'
Hồ chứa nước Potpecko tại Serbia từng là điểm câu cá nổi tiếng, thu hút nhiều người đến thưởng ngoạn nhưng giờ đây đã biến thành một bãi rác nổi khổng lồ trên mặt nước, với mùi hôi thối khó chịu.
-
Kinh tế & Xã hội
Phát hiện kịp thời, cách ly 38 đối tượng nhập cảnh trái phép
14:23'
UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết lực lượng chức năng huyện này vừa phát hiện 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam mang Xuân đến nơi biên giới hải đảo
14:22'
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Công ty ITAXA triển khai chuỗi hoạt động “Xuân biên giới hải đảo” tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh).
-
Kinh tế & Xã hội
WHO ký thỏa thuận mua 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19
14:00'
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/1 thông báo đã ký thỏa thuận mua 40 triệu liều vaccine ngừa bệnh COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và hãng BioNTech của Đức phối hợp bào chế.
-
Kinh tế & Xã hội
Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên tàu QB QB 91439 TS bị tai nạn trên biển
11:00'
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cứu nạn khẩn cấp thuyền viên tàu QB QB 91439 TS bị tai nạn trên biển.
-
Kinh tế & Xã hội
Có thể tiến hành can thiệp ECMO với bệnh nhân COVID-19 nặng
09:30'
Tiểu ban Điều trị COVID-19 vừa tổ chức hội chẩn trực tuyến trường hợp bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
-
Kinh tế & Xã hội
Anh có bằng chứng cho thấy biến thể mới của SARS-CoV-2 gây tử vong cao hơn
09:00'
Có bằng chứng cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phát hiện vào cuối năm ngoái ở nước này có thể liên quan với tỷ lệ tử vong cao hơn.
-
Kinh tế & Xã hội
Đức tuyên bố chưa thể sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19
21:27' - 22/01/2021
Ngày 22/1, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho rằng dù tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Đức đang có tín hiệu tích cực, song vẫn ở mức khá cao, do đó, chưa thể dỡ bỏ sớm các hạn chế phòng, chống dịch.