BNEWS Về việc đầu tư xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc, hiện nay, việc thực hiện các dự án thành phần đã bắt đầu được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 15/1/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (khóa XIX) về việc đầu tư xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc, hiện nay, việc thực hiện các dự án thành phần đã bắt đầu được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định.
Đối với tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường trục nối ĐT 261 đến khu vực đền Gàn, Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực dự án với số hộ đã phê duyệt là 302 hộ và với tổng số tiền bồi thường là 75,5 tỷ đồng.
Hiện nay, gần 300 hộ đã nhận tiền đền bù hỗ trợ với số kinh phí đã chi trả trên 68 tỷ đồng. UBND huyện Đại Từ đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư với diện tích khoảng 2,52 ha.
Ngoài thực địa, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã triển khai thi công mở thông được tuyến đường ven hồ với chiều dài khoảng 1,8 km, chiều rộng khoảng 27m đến điểm giao với đường trục nối ĐT 261 với Hồ Núi Cốc.
Trong thực hiện dự án đường trục chính từ thành phố Thái Nguyên vào Khu du lịch Hồ Núi Cốc dài 9,5 km, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất thực hiện theo hình thức đối tác công tư - PPP (hợp đồng BT), dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.780 tỷ đồng.
UBND tỉnh đã quyết định trích ngân sách tỉnh 500 tỷ đồng giao cho cho UBND thành phố Thái Nguyên thực hiện chi trả cho nhân dân.
Hiện, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã bàn giao mặt bằng 1,6 km cho nhà đầu tư thi công.
Dự án đường ven Hồ Núi Cốc có tổng chiều dài dự kiến 42 km, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã cắm xong cọc giải phóng mặt bằng đoạn từ điểm Km13+400 ĐT270 thuộc địa phận xã Tân Thái, huyện Đại Từ đến xóm Đồng Vầu, xã Phúc Tân, Thị xã Phổ Yên với tổng chiều dài 13,5 km.
Đồng thời, tổ chức bàn giao cọc giải phóng mặt bằng 10,8/13,5 km cho các địa phương quản lý. Các đoạn còn lại do địa hình ven hồ rất phức tạp nên việc khảo sát, định tuyến và cắm cọc giải phóng mặt bằng dự kiến phải đến hết tháng 4/2017 mới hoàn thành.
Riêng dự án thành phần khu tâm linh, hiện tại nhà đầu tư đang thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu, thiết kế. Dự kiến, sẽ hoàn thành thiết kế trong tháng 6/2017 và triển khai khởi công xây dựng móng trong quý 3 năm 2017... Trong bố trí nguồn vốn thực hiện dự án, tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng 2 phương án huy động vốn với tổng mức đầu tư dự kiến trên 5.600 tỷ đồng...
Theo ông Hoàng Thái Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, qua trình thực hiện dự án đang gặp một số khó khăn, cần sớm tháo gỡ.
Cụ thể là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Quy mô đầu tư của dự án lớn, trong khi nguồn lực đầu tư từ ngân sách địa phương hạn chế cần huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện.
Bên cạnh đó, dự án triển khai trên một diện tích lớn, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng trên địa bàn của huyện Đại Từ, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên đòi hỏi có sự phối hợp tốt giữa các ngành và địa phương trong công tác tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Khu vực triển khai dự án Hồ Núi Cốc ảnh hưởng đến 16 dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư nên việc giải quyết quyền lợi giữa các nhà đầu tư cũng khá phức tạp. Nhà đầu tư chưa thực hiện cam kết ứng trước vốn cho tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng...
Như TTXVN đã thông tin, trong tháng 2/2016, Dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc đã được tỉnh Thái Nguyên và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường động thổ xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Đây là một trong những "siêu dự án" được người dân Thái Nguyên đặc biệt quan tâm.
Trong tháng 12/2016, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tại lễ công bố, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ký kết hợp tác đầu tư với 10 doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện, hạ tầng, viễn thông, du lịch với tổng số vốn cam kết đầu tư trên 45.000 tỷ đồng.../.
Tin liên quan
Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.









