BNEWS Sau hơn ba ngày triển khai lấy nước đợt 1 vụ Đông Xuân 2025–2026, nhiều địa phương đạt kết quả tích cực, tiến độ nhanh hơn cùng kỳ, cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong điều tiết, vận hành thủy lợi.
Ngày 19/1, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đi kiểm tra thực tế công tác lấy nước đợt 1 phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 tại Trạm bơm Cổ Đam và khu vực ven biển tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra cho thấy, sau hơn ba ngày triển khai, công tác lấy nước và điều tiết từ các hồ thủy điện được thực hiện tương đối thuận lợi, tiến độ tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.
Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực ngay trong những ngày đầu lấy nước đợt 1 như Ninh Bình, Phú Thọ... So với các năm trước, tiến độ lấy nước năm nay có sự cải thiện rõ rệt, phản ánh sự chủ động ngày càng cao của các địa phương trong công tác tổ chức thực hiện.
Một trong những điểm đáng chú ý là nhiều địa phương đã chủ động tranh thủ lấy nước sớm khi điều kiện cho phép. Tại tỉnh Ninh Bình, ngay cả trong thời điểm chưa xả nước tập trung từ các hồ thủy điện lớn, địa phương đã vận hành hệ thống trạm bơm để lấy nước, đạt trên 10% diện tích gieo cấy. Cách làm này góp phần giảm áp lực cho các đợt lấy nước sau và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước.
Cùng với sự chủ động của các địa phương, công tác điều tiết từ các nhà máy thủy điện trong đợt 1 năm nay được đánh giá là hiệu quả. Mực nước trung bình tại Hà Nội được duy trì đạt từ 1,6 m trở lên theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thậm chí có thời điểm cao hơn mức quy định. Nhờ đó, các trạm bơm trên hệ thống sông vận hành thuận lợi, tạo điều kiện cho các địa phương tranh thủ lấy nước sớm, hiệu quả.
Ông Nguyễn Hồng Khanh cho biết, sau khi kết thúc đợt 1, trong thời gian trước đợt 2 lấy nước, ngành thủy lợi vẫn khuyến nghị các địa phương tiếp tục tranh thủ lấy nước khi có điều kiện thuận lợi, nhằm bảo đảm diện tích có nước đạt mức cao nhất có thể, đồng thời tiết kiệm nguồn nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.
Trong bối cảnh lượng mưa được dự báo ít, để chuẩn bị tốt cho đợt lấy nước tiếp theo, ngành thủy lợi đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác làm đất, nhất là làm đất sớm để giữ nước hiệu quả ngay trên ruộng, hạn chế thất thoát. Bên cạnh đó, người dân, các hợp tác xã và đơn vị quản lý công trình thủy lợi cần tổ chức tốt hệ thống thủy lợi nội đồng, đặc biệt tại các vùng trũng, vùng bãi ven sông, nhằm tích trữ nước tối đa.
Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, kết quả tích cực trong những ngày đầu xả nước đợt 1 cho thấy sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các địa phương, nhất là khu vực ven biển và những vùng có truyền thống sản xuất sớm. Các địa phương đã theo dõi sát mực nước, độ mặn và chủ động lấy nước ngay khi điều kiện cho phép, đúng theo kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Ngành thủy lợi khuyến cáo các địa phương và nông dân tiếp tục tuân thủ chặt chẽ khung thời vụ, chủ động gieo cấy khi đủ nước, đồng thời tích trữ và bảo vệ nguồn nước trên đồng ruộng, bảo đảm sản xuất vụ Đông Xuân hiệu quả.
Tại các đơn vị quản lý công trình, công tác chuẩn bị cho lấy nước vụ Đông Xuân năm nay cũng được triển khai sớm và đồng bộ. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà cho biết, ngay sau mùa mưa bão, công ty đã tập trung sửa chữa máy móc, thiết bị, công trình đầu mối; nạo vét cửa lấy nước, bảo đảm các trạm bơm sẵn sàng vận hành.
Từ ngày 20/12, khi xuất hiện con triều đầu tiên có mực nước cao, đơn vị đã chủ động nhập nước tối đa vào hệ thống để tích trữ sớm. Đây là điểm khác biệt so với những năm trước, khi nhiều địa phương thường chờ đến đợt xả tập trung từ các hồ thủy điện mới bắt đầu lấy nước. Khi bước vào đợt lấy nước chính thức, từ ngày 14/1 trạm bơm Như Trác là đơn vị vận hành sớm nhất, các trạm bơm khác lần lượt được đưa vào hoạt động, trong đó trạm Nhâm Tràng vận hành muộn nhất vào ngày 16/1. Việc phân kỳ vận hành hợp lý, bám sát lịch xả nước của các hồ thủy điện đã góp phần nâng cao hiệu quả lấy nước.
Theo ông Trần Văn Dũng, hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà hiện phục vụ tưới cho hơn 40.000 ha lúa vụ Đông Xuân. Đến nay, toàn hệ thống đã bảo đảm nước cho khoảng 45% diện tích gieo cấy. Trong thời gian lấy nước, toàn bộ 7 trạm bơm tưới trong số 12 trạm bơm do công ty quản lý đều được huy động vận hành tối đa công suất. Lực lượng công nhân được bố trí làm việc 3 ca, 24/24 giờ, nhằm tận dụng tối đa từng thời điểm mực nước thuận lợi.
Về kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026, ông Nguyễn Mạnh Cục, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, các tỉnh phía Bắc dự kiến gieo cấy khoảng 1,05 triệu ha lúa, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 13 triệu tấn. Để đạt mục tiêu này, việc tuân thủ nghiêm ngặt khung thời vụ được xác định là yếu tố then chốt, giúp cây lúa sinh trưởng trong điều kiện khí hậu thuận lợi nhất.
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương tổ chức gieo cấy tránh rét đậm, rét hại trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh, đồng thời né lũ tiểu mãn đối với các vùng trũng thấp. Các địa phương ưu tiên sử dụng giống lúa ngắn ngày nhưng thuộc nhóm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; đồng thời điều tiết nước hợp lý, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nhằm giảm lượng nước tưới, tiết kiệm nguồn lực và góp phần giảm phát thải.
Riêng khu vực Đồng bằng sông Hồng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo tập trung gieo cấy quanh tiết Lập Xuân (ngày 4/2). Các địa phương cần tổ chức gieo cấy dứt điểm trước Tết Nguyên đán, tránh kéo dài sang sau Tết, ảnh hưởng đến khung thời vụ và năng suất.
Ở góc độ bảo đảm nguồn điện phục vụ lấy nước, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, trước khi triển khai lấy nước đợt 1, NSMO đã phối hợp với các nhà máy thủy điện lớn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất phương án vận hành. Các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang được huy động ở mức cao, bảo đảm lưu lượng xả theo yêu cầu.
Cùng với đó, NSMO phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực địa phương bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm, có nguồn dự phòng và ít nhất hai đường dây cấp điện cho các trạm bơm trọng điểm. Mặc dù hệ thống điện phần lớn được vận hành theo hướng tự động hóa, song ngành điện luôn sẵn sàng tăng cường nhân lực trực tiếp tại hiện trường để bảo đảm an toàn, liên tục cho việc cấp điện, góp phần bảo đảm công tác lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân đúng kế hoạch.
Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, đến 15 giờ ngày 19/1, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026 được 215.470 ha, đạt gần 45% (tăng gần 7% so với ngày 18/1).
Tin liên quan
Ngày đầu tiên lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân: Trên 26% diện tích đã có nước
Đến 15h ngày 16/1 - ngày đầu tiên lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, tổng diện tích có nước là 125.102 ha/479.046 ha, tương đương 26,11%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai gỡ điểm nghẽn quy hoạch khoáng sản
Nhiều năm qua, hàng loạt công trình trường học, giao thông và hạ tầng dân sinh tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai không thể đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp dù đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng kinh tế An Giang bám sát kịch bản hai con số
An Giang kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn vươn lên thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu An Giang 6 tháng cán mốc 1,25 tỷ USD
Theo Sở Công Thương An Giang, vượt qua những rào cản từ những biến động địa chính trị toàn cầu, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,25 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng
Ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.
-
Kinh tế Việt NamBảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Xây dựng thương hiệu không đơn thuần là làm truyền thông cho một cái tên, mà là việc định hình giá trị vô hình. Giá trị đó chỉ thực sự trở thành tài sản vững chắc khi được pháp luật công nhận.













