Tiền Giang đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường
Quyền Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn cho biết, Sở Công Thương có nhiều biện pháp dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, đảm bảo an sinh xã hội trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Trên cơ sở đánh giá nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh và khả năng cung ứng hàng hóa của các hệ thống phân phối trên địa bàn, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý thị trường và các doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, dịch vụ;Hệ thống phân phối trong tỉnh có giải pháp chủ động nguồn cung hàng hóa trong thời gian tới kết hợp thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản, lương thực, thực phẩm…
Mặt khác, siết chặt kiểm tra, giám sát thị trường đối với lĩnh vực về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Tiền Giang hiện có mạng lưới 256 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu: 4 siêu thị có kinh doanh thực phẩm gồm: Siêu thị Go! Mỹ Tho, Siêu thị Co.opmart Mỹ Tho, siêu thị Co.opmart Gò Công, siêu thị Co.opmart Cai Lậy; 94 cửa hàng tiện lợi gồm 6 cửa hàng bách hóa của Hợp tác xã thương mại – dịch vụ phường 1 (Thành phố Mỹ Tho) và 5 cửa hàng bách hóa của Hợp tác xã Vĩnh Kim;78 cửa hàng bách hóa xanh và 5 cửa hàng Vinmart+ cùng 157 chợ truyền thống đang hoạt động trong tỉnh không kể các chợ bị phong tỏa hoặc tạm ngưng hoạt động cũng như hệ thống các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.
Theo báo cáo của các đơn vị phân phối, hiện nay, Siêu thị Go! Mỹ Tho có lượng hàng thiết yếu dự trữ đủ cung cấp trên 30 ngày, mỗi ngày đều về thêm hàng; siêu thị Co.opmart Mỹ Tho có lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ đủ cung ứng khoảng 10 - 15 ngày...Nhìn chung, lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ tại các đơn vị phân phối phục vụ tăng gấp 2 - 3 lần so với trước đây.
Cụ thể, lương thực chế biến khô gần 642 tấn, đường 180 tấn, thực phẩm chế biến trên 55 tấn, dầu ăn 300 tấn, nước chấm 250 nghìn lít.... Đối với hàng rau, củ, quả thì mỗi ngày đều có hàng bổ sung về các siêu thị; đối với mì ăn liền các loại đầy đủ.Tuy nhiên, loại mì Hảo Hảo, do nhu cầu người dân đối với loại mì này cao nên số lượng bán ra nhiều và đôi khi không đáp ứng đủ nhu cầu còn các loại mì ăn liền khác vẫn dồi dào.
Đánh giá tình hình thực tế trong những ngày qua, việc cung ứng hàng hóa thiết yếu tại Tiền Giang vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hàng hóa bày bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích dồi dào, giá cả ổn định.Tuy nhiên, tại một số thời điểm có xảy ra khan hiếm hàng hóa cục bộ hoặc khan hiếm hàng hóa đối với một vài loại sản phẩm do tâm lý lo ngại của người dân cũng như nhu cầu tăng cao đột biến.
Cụ thể, trước khi Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (12/7/2021), sức mua tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng cao gấp 40 - 50% so với bình thường.Điều này khiến cho tại một vài thời điểm nhất định có hiện tượng hàng hóa trên kệ các siêu thị, cửa hàng tiện ích còn ít hoặc không còn, nhất là hàng tươi sống, rau củ, mì ăn liền, đặc biệt là mỳ Hảo Hảo. Tuy nhiên, ngay hôm sau, các siêu thị, cửa hàng tiện ích nhanh chóng cung ứng bổ sung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân.
Song song đó, các siêu thị, cửa hàng tiện ích còn đẩy mạnh kênh bán hàng qua điện thoại, có giao hàng tận nơi. Đây là kênh cung ứng hàng hóa hiệu quả giúp người dân hạn chế ra đường và tránh tập trung đông người. Theo đánh giá của các đơn vị phân phối, sức mua qua kênh này tăng 30-40% so với ngày trước. Quyền Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn cũng cho biết, do sức mua tăng, thêm vào đó là các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động, Cảng cá Mỹ Tho, chợ cá sỉ Mỹ Tho, nhiều chợ truyền thống của tỉnh phải tạm ngưng hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 nên giá cả một số loại rau củ, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản có thời điểm tăng mạnh so với trước đây;Một số mặt hàng rau củ tăng từ 30 - 40% so với bình thường; thịt gia súc, thủy hải sản tăng từ 10 - 20% so với ngày thường. Hiện nay, giá cả hàng hóa đã ổn định, một vài mặt hàng rau củ có xu hướng giảm nhẹ.
Nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tình hình dịch bệnh đầu cơ, găm hàng, tăng giá gây bức xúc trong dư luận xã hội, Sở Công Thương phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thường xuyên kiểm tra tình hình dự trữ, kinh doanh hàng hóa tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tỉnh thực hiện cách ly xã hội./.Tin liên quan
-
Ngân hàng
Trên 80,2 tỷ đồng vốn vay ưu đãi hỗ trợ phụ nữ nghèo ở Tiền Giang
09:26' - 14/07/2021
Trên cơ sở phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, trong nửa đầu năm 2021, hơn 2.700 hội viên được hỗ trợ trên 80,2 tỷ đồng vốn vay ưu đãi.
-
Kinh tế & Xã hội
Tiền Giang cách ly xã hội 10 huyện, thị xã, thành phố từ 0 giờ ngày 12/7
21:06' - 11/07/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành công văn về thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 trong thời gian 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 12/7/2021 trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố.
-
Kinh tế & Xã hội
Tiền Giang chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu
10:35' - 05/07/2021
Từ đầu năm đến nay, toàn vùng đã gieo trồng được trên 11.500 ha rau màu các loại. Nông dân địa phương thu hoạch đạt sản lượng gần 200.000 tấn rau màu hàng hóa.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Hà Nội: Nguồn cung xăng dầu tiếp tục cải thiện, thị trường cơ bản ổn định
20:05' - 12/03/2026
Thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 12/3 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nguồn cung tại nhiều cửa hàng được bổ sung, hoạt động bán hàng dần trở lại bình thường.
-
Thị trường
Cần Thơ xử phạt nhiều cây xăng bán nhỏ giọt, tự ý nâng giá
18:50' - 12/03/2026
Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cửa hàng xăng dầu tự ý giảm lượng hàng bán ra.
-
Thị trường
Thị trường xăng dầu ổn định, nguồn cung tại nhiều cửa hàng được bổ sung
17:52' - 11/03/2026
Kết quả giám sát từ chiều tối ngày 10/3 đến sáng 11/3 cho thấy phần lớn các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, niêm yết giá công khai và bán hàng đúng giá quy định.
-
Thị trường
Giá lúa giảm, ngành nông nghiệp nêu các giải pháp hỗ trợ nông dân
15:33' - 11/03/2026
Ngành nông nghiệp cho rằng cần linh hoạt chính sách thu mua dự trữ, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu lúa gạo nhằm ổn định thị trường trong thời điểm thu hoạch rộ lúa Đông Xuân.
-
Thị trường
Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Công cụ giảm sốc trong điều hành giá năng lượng
15:24' - 11/03/2026
Việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cần được hiểu đúng bản chất. Đây không phải là chiếc van có thể mở ra tùy tiện để kéo giảm giá bán lẻ mà phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.
-
Thị trường
Xung đột Trung Đông: Những kịch bản tác động đến sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản
13:10' - 11/03/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những biến động từ xung đột tại Trung Đông có tác động nhất định đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.
-
Thị trường
Tăng kiểm soát, không để thiếu hụt xăng dầu cục bộ
12:36' - 11/03/2026
Trước những biến động của giá xăng dầu do căng thẳng địa chính trị trên thế giới, nhiều địa phương đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.
-
Thị trường
Giữ nhịp tăng trưởng từ thị trường nội địa
19:36' - 10/03/2026
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và nhu cầu thương mại suy giảm, vai trò của thị trường nội địa ngày càng trở nên nổi bật.
-
Thị trường
Ấn Độ có thể tăng gấp đôi lượng dầu mua từ Nga
18:27' - 10/03/2026
Các nhà phân tích tin rằng Nga có thể tăng gần gấp đôi nguồn cung dầu cho Ấn Độ sau khi Mỹ cấp phép cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua dầu thô đã được vận chuyển trên tàu chở dầu.

Nhiều mặt hàng rau, củ bày bán tại siêu thị Big C. Ảnh: Khánh Vy/BNEWS