Tiếng S’tiêng, M’nông lan tỏa không khí bầu cử ở Bù Gia Mập

21:13' - 13/03/2026
BNEWS Những ngày này, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang được các cấp, ngành trên toàn quốc được triển khai gấp rút.

Ở các địa phương thực hiện linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền trong nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào công giáo và đồng bào dân tộc thiểu số vốn có nhiều đặc thù.

 

Tại xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai có khoảng 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền đang được triển khai đa dạng, đặc biệt là việc lồng ghép tiếng S’tiêng và M’nông để đưa thông tin đến gần hơn với bà con và sẵn sàng cho ngày hội lớn để tự tay bỏ lá phiếu bầu.

Tại các địa điểm bỏ phiếu trọng điểm ở các thôn Bù Dốt, Bù Rên, Bù La, Bù Nga, Đăk Á… đã được trang trí trang trọng, địa phương còn vận động nhân dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình, tạo nên không khí vui tươi chào đón ngày hội lớn. Hệ thống loa truyền thanh tại các khu dân cư đã thực sự trở thành “cầu nối” truyền tải thông tin thiết yếu và hiệu quả nhất đến nhân dân. Những tin bài tuyên truyền được phát sóng đều đặn giúp cử tri hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Ông Trần Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập nêu rõ, địa phương đặc biệt ưu tiên hình thức tuyên truyền trực tiếp. Xã thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo cấp trên gặp gỡ các chức sắc, nhà tu hành để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó vận động quần chúng, tín đồ sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu đúng quy định, sáng suốt lựa chọn. Việc tuyên truyền bầu cử bằng tiếng S’tiêng, M’nông được triển khai rộng khắp đang mang lại hiệu quả cao, được người dân đón nhận tích cực, tạo nên một luồng gió mới hiệu quả. Video tuyên truyền bằng tiếng S’tiêng và M’nông được đăng tải trên trang của xã, Bù Gia Mập online với hàng ngàn lượt thích, hàng chục ngàn lượt xem, tạo hiệu ứng tốt cho công tác bầu cử tại địa phương.

Bà Thị Pi Ốt, nghệ nhân dệt thổ cẩm 67 tuổi ở thôn Bù Dốt rất phấn khởi và sẵn sàng đi bầu cử. Bà chi sẻ, cả đời bà gắn bó với khung cửi, với tiếng M'nông. Giờ nghe tuyên truyền bầu cử bằng chính tiếng mẹ đẻ, bà thấy rất ấm lòng. Bà đã chuẩn bị bộ váy thổ cẩm đẹp nhất để đi bầu đúng ngày, góp phần xây dựng buôn làng thêm giàu đẹp.

Cử tri Điểu Bơn tại thôn Bù Nga cảm thấy rất thú vị khi được tiếp cận thông tin bầu cử một cách gần gũi như vậy. Các nội dung bầu cử khi được vang lên bằng âm điệu thân thuộc của người S’tiêng đã giúp ông nắm bắt rõ ràng về tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bản thân ông còn được các con hướng dẫn truy cập trang thông tin của xã cũng như mạng xã hội để biết thêm thông tin.

Thế hệ trẻ trẻ cũng thể hiện trách nhiệm cao với đất nước. Anh Điểu Quỳnh (32 tuổi, dân tộc S’tiêng) tại thôn Bù Nga không chỉ tìm hiểu qua mạng xã hội Facebook, Zalo, trang thông tin online của xã mà còn tích cực tham gia vận động thanh niên trong thôn cùng đi bầu cử. Bản thân anh đã sẵn sàng lá phiếu để chọn đại biểu ưu tú là người biết lắng nghe và biết tiếng nói của đồng bào...

Công an xã Bù Gia Mập cùng Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cuộc bầu cử được thực hiện quyết liệt, nhằm bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự tận tụy “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của người có uy tín, già làng, trưởng thôn và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng  như tuyên truyền bằng tiếng S’tiêng, M’nông đã hướng cho đồng bào về một ngày hội bầu cử thành công rực rỡ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục