Tiếp tục đề nghị tuyên phạt Dương Thị Bạch Diệp án chung thân
Tiếp tục phiên toà xét xử các bị cáo có sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy đất nhà nước số 185 Hai Bà Trưng, sáng 17/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
* Khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Dương Thị Bạch DiệpĐại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định cáo trạng truy tố 10 bị cáo là đúng người, đúng tội. Sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số 57 Cao Thắng ra, bàn giao, sang tên cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ như cam kết.
Thay vào đó, bị cáo Diệp tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), đến nay không có khả năng trả nợ, khiến Nhà nước mất tài sản là nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại hơn 186 tỷ đồng.
Ý chí phạm tội của bị cáo Diệp thể hiện rõ khi trong suốt quá trình hoán đổi tài sản. Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đổ lỗi cho các cá nhân, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoán đổi của Thành phố Hồ Chí Minh đã không yêu cầu cung cấp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà đối với nhà đất số 57 Cao Thắng.Nhưng trong phần trả lời Hội đồng xét xử thì bị cáo lại cho rằng không che dấu, có thông báo cho bị cáo Vy Nhật Tảo biết. Điều này thể hiện sự bất nhất của chính bị cáo đồng thời cũng thể hiện hành vi gian dối của bị cáo Diệp đối với các bị cáo nguyên là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Tại tòa, bị cáo Diệp không thừa nhận tài sản 57 Cao Thắng là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Agribank; quá trình ký liên quan hợp đồng tín dụng giữa bị cáo và Agribank, bị cáo bị lừa; bị cáo không ký nhận nợ 8.700 lượng vàng; hồ sơ tài liệu các cơ quan chức năng thu thập trong vụ án đều là tài liệu giả. Tuy nhiên, kết luận của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định chữ ký trong các hợp đồng tín dụng, kèm theo chứng từ giải ngân và hợp đồng thế chấp tại sản tại Agribank-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là chữ ký của Dương Thị Bạch Diệp.Vì vậy, đủ cơ sở khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang đảm bảo cho dư nợ của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm bị cáo thực hiện hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng - đại diện Viện Kiểm sát lập luận.
Về tài sản nhà nước 185 Hai Bà Trung, đại diện Viện Kiểm sát cho hay, trong hồ sơ điều tra thể hiện: Ngày 08/02/2013 (chỉ sau 4 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã sử dụng tài sản 185 Hai Bà Trưng làm tài sản thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) để vay 160 tỷ đồng. Tại phiên tòa, trong phần trả lời của các luật sư, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp thừa nhận bị cáo đã nhận đầy đủ cả mặt bằng cùng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng từ Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố. Bị cáo Diệp cũng thừa nhận hành vi khi được cấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng nhưng không mang tài sản này thay thế tài sản đảm bảo 57 Cao Thắng tại Agribank-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh mà tiếp tục mang quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng đến tổ chức tín dụng khác thế chấp để vay tiền qua 3 hợp đồng tín dụng khác là sai.Điều này chứng tỏ bị cáo Diệp biết sai nhưng vẫn làm và càng thể hiện rõ ý chí chiếm đoạt tài sản nhà nước đến cùng của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.
* Đề nghị án chung thânTừ những lập luận trên, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương mức hình phạt là tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, chấp thuận việc hoán đổi tài sản trái quy định của pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước.Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn, Vy Nhật Tảo từ 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Thành Rum, Đào Anh Kiệt từ 4 đến 5 năm tù; Lê Văn Thanh, Huỳnh Kim Phát từ 3 đến 4 năm tù; Trần Nam Trang, Lê Tôn Thanh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Như vậy, mức án Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo giống với lần xét xử sơ thẩm lần trước. Về xử lý vật chứng, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên thu hồi tài sản 185 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước do đây là vật chứng vụ án, trả lại cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố quản lý và sử dụng; dành quyền khởi kiện cho các bên liên quan trong một vụ việc dân sự khác nếu có tranh chấp. * Kiểm sát viên bị xúc phạmBất ngờ trong quá trình đại diện Viện Kiểm sát đang luận tội, bị cáo Diệp lớn tiếng, la hét, không đồng ý với quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát đối với mình và có nhiều lời lẽ không đúng mực, xúc phạm đại diện Viện Kiểm sát. Đại diện Viện Kiểm sát là Kiểm sát viên trung cấp Lê Thị Đông đề nghị Hội đồng xét xử ghi vào biên bản làm việc hành vi bị cáo Diệp xúc phạm Kiểm sát viên khi Kiểm sát viên đang luận tội. Sau đó, Hội đồng xét xử đã giải thích về các quyền của mình cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và nhắc nhở "nếu bị cáo Diệp không lắng nghe, không giữ trật tự, đề nghị cán bộ dẫn giải đưa bị cáo ra ngoài". Lúc này, bị cáo Diệp mới tiếp tục nghe Kiểm sát viên nêu quan điểm đối với vụ án.Trước đó trong phần xét hỏi, bà Diệp trình bày với Hội đồng xét xử là có tài liệu chứng minh không thế chấp căn nhà 57 Cao Thắng cho Agribank-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Các chứng cứ này thể hiện tài sản 57 Cao Thắng không phải là tài sản đảm bảo cho khoản vay 8.700 lượng vàng của Agribank. Hội đồng xét xử thông báo chỉ nhận bản gốc tài liệu chứ không nhận bản phô tô như đề nghị của bị cáo Diệp. Tới phiên tòa vào sáng 17/11, chưa có thông tin bị cáo có nộp tài liệu chứng cứ như bị cáo nói cho Tòa hay không. Chiều 17/11, phiên tòa bước sang phần tranh luận./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng phạm liên quan đến hoạt động dịch vụ hỏa táng
09:52' - 17/11/2021
Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và đồng phạm liên quan đến hoạt động hoả táng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm lần hai nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài
12:41' - 16/11/2021
Ngày 16/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lần hai nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và các bị cáo khác trong vụ án sai phạm "hoán đổi đất".
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên: 3 bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
18:08' - 11/11/2021
Chiều 11/11, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 23/11, xét xử 36 bị cáo trong vụ sai phạm tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
13:05' - 02/11/2021
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 23/11 đơn vị sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lộ dữ liệu hơn 240.000 nhân viên ngành giáo dục Pháp
07:55'
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ Giáo dục Pháp ngày 23/3 cho biết dữ liệu cá nhân khoảng 243.000 cán bộ, chủ yếu là giáo viên, đã bị tin tặc truy cập trái phép từ hệ thống quản lý nhân sự “Compas”.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ dàn cảnh cướp giật tại Khu du lịch Tân Huê Viên: Tạm giữ hình sự thêm 5 đối tượng
20:56' - 23/03/2026
Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã truy xét, làm rõ thêm 7 đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên.
-
Kinh tế và pháp luật
Bản án thích đáng cho “cò” môi giới lừa đảo bán biệt thự cao cấp
20:56' - 23/03/2026
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Cao Đắc Thức (sinh năm 1990, ở xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) 14 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Người dân cảnh giác khi tham gia các giao dịch vay mượn tiền hoặc góp hụi
14:33' - 23/03/2026
Khi cho vay số tiền lớn, người dân cần tìm hiểu kỹ mục đích sử dụng, khả năng trả nợ và kiểm chứng thông tin do người vay cung cấp, đặc biệt là các lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam ba cán bộ Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng
13:04' - 22/03/2026
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan xem xét giảm thời gian lưu trú miễn thị thực của du khách quốc tế
17:09' - 21/03/2026
Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch nước ngoài tại nước này từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng buôn bán thuốc lá điện tử
15:31' - 21/03/2026
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm kinh doanh. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, môi giới tiêu thụ sản phẩm này đều có thể bị xử lý hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Chủ tịch Công ty Đảo Vàng lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại dự án ở Phú Quốc
21:21' - 20/03/2026
Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Đảo Vàng do ký hợp đồng, thu tiền trái phép tại dự án ở Phú Quốc, với số tiền lên tới hơn 130 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cấp chứng chỉ trái phép, giám đốc trung tâm đào tạo lái xe bị tuyên phạt 26 năm tù
18:16' - 20/03/2026
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 30 bị cáo trong vụ cấp chứng chỉ lái xe trái phép, xác định sai phạm có tổ chức, kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương). Ảnh: Thành Chung - TTXVN