Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Vũ “nhôm” và đồng phạm: Khởi tố thêm 5 bị can
Ngày 18/3, thông tin từ Bộ Công an phát đi cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” và đồng phạm thực hiện, ngày 17 và ngày 18/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can.
Cụ thể: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1958, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 219 và Điều 229 Bộ Luật Hình sự (Bộ Luật Hình sự) năm 2015. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hai bị can gồm: Phan Xuân Ít (sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); Lê Anh Tuấn (sinh năm 1959, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi cư trú và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Đình Thống (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phan Minh Cương ( sinh năm 1971, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật./. Xem thêm:>>Xét xử Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm: Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
>>Viện Kiểm sát kháng nghị một phần bản án sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ án Phan Văn Anh Vũ: Bị cáo Bùi Văn Thành xin được hưởng án treo
18:07' - 14/02/2019
Bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) đã đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và cân nhắc cho được hưởng án treo.
-
Kinh tế và pháp luật
Nộp tiền mua bất động sản là thủ đoạn phạm tội tinh vi của Phan Văn Anh Vũ
20:02' - 30/01/2019
Chiều 30/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ và 4 đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 15 năm tù
18:15' - 30/01/2019
Chiều 30/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Thượng tá, Phó Trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an) và 4 đồng phạm.
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm: Tiếp tục phần tranh tụng
17:40' - 29/01/2019
Chiều 29/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm được tiếp tục với phần tranh tụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị xử phạt từ 14-15 năm tù
10:13' - 29/01/2019
Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ mức án từ 14 đến 15 năm tù.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
“Làn sóng xanh” 48km và bước tiến số hóa Cảnh sát giao thông Hà Nội
18:29' - 22/02/2026
Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, kể từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ nét trong điều hành giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Camera AI hỗ trợ chống “tê liệt” nút trọng điểm trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết
17:40' - 22/02/2026
Việc ứng dụng công nghệ với hơn 1.800 camera AI đã giúp lực lượng chức năng bao quát toàn cảnh bức tranh giao thông Thủ đô, từ đó đưa ra các quyết định phân luồng từ xa.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao trong dịp Tết
12:10' - 22/02/2026
Từ 27 tháng Chạp đến sáng mùng 6 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 2.896 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ - đường sắt.
-
Kinh tế và pháp luật
Interpol đánh sập mạng lưới lừa đảo tài chính số quy mô lớn
07:29' - 22/02/2026
Chiến dịch phối hợp quốc tế chống tội phạm mạng do Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) dẫn đầu vừa kết thúc, với việc bắt giữ 651 nghi phạm và thu hồi hơn 4,3 triệu USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 127,5 triệu đồng xe khách chở 60 người/43 ghế
20:29' - 21/02/2026
Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về việc lực lượng chức năng vừa xử phạt 127,5 triệu đồng đối với xe khách chở 60 người/43 ghế, trong kì nghỉ Tết Nguyên đán.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt lái xe và chủ xe gần 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn giao thông
11:16' - 21/02/2026
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt lái xe và chủ xe 98,2 triệu đồng vì chở 55/42 người, chạy sai hành trình.
-
Kinh tế và pháp luật
Quyền sử dụng đất cá nhân năm 2026: Những thay đổi cần biết
08:30' - 20/02/2026
Quyền sử dụng đất và nghĩa vụ về sử dụng đất đối với cá nhân được quy định tại Luật Đất đai 2024.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm chiêu trò dùng công nghệ "hồi sinh" tin cũ đánh lừa dư luận
15:16' - 19/02/2026
Qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook H’My đăng tải bài viết kèm hình ảnh về vụ “ô tô tông liên hoàn 17 xe máy giữa phố Hà Nội”.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026, người nộp thuế được phân nhóm ra sao?
07:00' - 19/02/2026
Từ 1/7/2026, cơ quan thuế sẽ thực hiện phân nhóm người nộp thuế để xác định chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế trong quản lý thuế, phân bổ nguồn lực quản lý.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN