Tín dụng chính sách tạo “cú hích” cho mục tiêu giảm nghèo tại Lào Cai

08:00' - 05/12/2025
BNEWS Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và giảm nghèo bền vững tại tỉnh Lào Cai.

 

Ở thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái, câu chuyện làm ăn của anh Lê Văn Lưu được nhiều người nhắc đến như một ví dụ điển hình về “đổi đời” từ vốn vay ưu đãi để thu mua và đầu tư máy sơ chế quế. Chiếc máy chạy đều mỗi ngày không chỉ giúp gia đình anh mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu mà còn mang lại công việc ổn định cho hàng chục lao động quanh vùng. “Có vốn rồi, mình mới dám nghĩ, dám làm”, anh Lưu nói.

Cách đó không xa, ở xã Xuân Quang, chị Bàn Thị Thơm – người Dao – cũng đã tìm thấy con đường phát triển mới khi tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Chị đầu tư mở rộng diện tích quế và nuôi thêm gia súc, gia cầm. Mảnh nương, chuồng trại, đàn lợn, đàn gà giờ đây trở thành nguồn thu vững chắc, giúp gia đình chị tự tin thoát nghèo.

Cũng tại xã Xuân Quang, tiếng máy cưa, máy bào trong xưởng mộc của anh Mai Văn Duy vang lên rộn ràng mỗi sáng. Nhờ khoản vay chính sách, anh đầu tư bộ máy làm mộc dân dụng, mở rộng nghề truyền thống và tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động trong xã. Anh bảo: “Có thêm vốn, mình mạnh dạn làm, tay nghề thì sẵn rồi, chỉ cần thêm thiết bị”.

Ở huyện Bát Xát, gia đình anh Hoàng Văn Quang, dân tộc Giáy, lại chọn hướng đi khác: nuôi ngựa sinh sản. Từ vài con ban đầu, nhờ vốn vay ưu đãi, chuồng ngựa của anh ngày càng đông thêm. Ngựa sinh sản đều, thương lái tìm đến nhiều, cuộc sống gia đình cũng vì thế mà khấm khá.

Những câu chuyện như vậy hiện diện khắp Lào Cai - nơi 21 chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai rộng khắp, mang dòng vốn đến tận thôn bản. Tính đến tháng 11/2025, tổng dư nợ đạt hơn 11.500 tỷ đồng, giúp gần 160 nghìn hộ có vốn làm ăn; và trong nhiều năm qua, hơn 1 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo cùng các đối tượng chính sách khác đã được tiếp cận nguồn vốn này.

Nhờ những dòng vốn lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy, nhiều vườn đồi được cải tạo, nhiều mô hình trồng trọt – chăn nuôi được mở ra, nhiều gia đình dân tộc thiểu số có thể tự tin bước qua khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 15,74% trong giai đoạn 2021–2025, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; nhưng quan trọng hơn cả, là vô số câu chuyện đổi thay đang được viết nên mỗi ngày ở vùng cao Lào Cai.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục