Tình hình lao động Việt Nam tại Guinea Xích Đạo

09:04' - 18/07/2020
BNEWS Ngày 16/7, Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sendje, Littorial, Cộng hòa Guinea Xích Đạo, đã đưa đa số lao động Việt Nam tại dự án này đi cách ly tại Khách sạn De Federaciones ở thành phố cảng Bata.

Ngày 16/7, Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sendje, tỉnh Littorial, Cộng hòa Guinea Xích Đạo, đã đưa đa số lao động Việt Nam tại dự án này đi cách ly tại Khách sạn De Federaciones ở thành phố cảng Bata của nước sở tại.

Phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi trao đổi trực tiếp với nhiều lao động Việt Nam đang làm việc tại Dự án Thủy điện Sendje được biết đến ngày 17/7, chỉ còn khoảng hơn 30 lao động Việt Nam đang tiếp tục làm việc trên công trường.

Số lao động Việt Nam được đưa đi cách ly tại Khách sạn De Federaciones trong ngày 16/7 trên cùng xe, bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và dương tính sau đợt xét nghiệm thứ 2 (lấy mẫu ngày 1-2/7, công bố kết quả ngày 8/7).

Trước đó, sau 2 đợt xét nghiệm, 112/219 lao động Việt Nam tại dự án này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó khoảng 45 trường hợp nặng nhất được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện La Paz (Bata) và tại Khách sạn De Federaciones cách bệnh viện này khoảng hơn 4km, những trường hợp dương tính với COVID-19 nhưng biểu hiện nhẹ được cách ly và điều trị tại khu ở của dự án.

Tại Khách sạn De Federaciones, họ được bố trí ở tách biệt giữa các nhóm có kết quả xét nghiệm âm tính và dương tính.

Lao động Việt Nam tại Dự án Thủy điện Sendje đều vui mừng trước thông tin các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để có thể đưa công dân về nước sớm nhất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều 10/7./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục