Tòa án châu Âu "bật đèn xanh" cho Italy theo đuổi việc đòi lại bức tượng đồng Hy Lạp cổ
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ qua giữa bảo tàng Getty và nhà chức trách Italy liên quan đến bức tượng cổ, có kích thước bằng người thật, có niên đại từ khoảng 300 – 100 trước Công nguyên.
Các ngư dân Italy đã tìm thấy bức tượng này ở ngoài khơi bờ biển Fano vào năm 1964. Năm 2018, Tòa án Tối ca Italy đã ra phán quyết yêu cầu bảo tàng Getty trao trả lại bức tượng trên, đồng thời ra lệnh tịch thu. Tuy nhiên, bảo tàng Getty đã kháng cáo phán quyết trên lên tòa ECHR, có trụ sở ở Strasbourg (Pháp).
Theo phán quyết, ECHR cho rằng Getty “đã sơ suất hoặc thiếu thiện chí trong việc mua bức tượng mặc dù hiểu rõ những tuyên bố của Italy và những nỗ lực của nước này nhằm lấy lại bức tượng”. Phán quyết của ECHR kết luận rằng “lệnh tịch thu là phù hợp" với mục đích đảm bảo việc trả lại một phần di sản văn hóa Italy.
Hai bên có 3 tháng để kháng cáo trước khi ECHR đưa ra phán quyết cuối cùng.Trong một tuyên bố, một người phát ngôn của Getty cho biết sẽ kháng cáo phán quyết trên, cho rằng việc Getty sở hữu tác phẩm nghệ thuật "không phải do các nghệ sĩ Italy sáng tác và không được tìm thấy trong lãnh thổ Italy là phù hợp với luật pháp Mỹ và quốc tế”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Italy Gennaro Sangiuliano đã hoan nghênh phán quyết trên của ECHR.
Năm 1989, Italy đã lần đầu tiên đưa ra yêu cầu chính thức về việc trả lại bức tượng Victorious Youth. Năm 2010, Chính phủ Italy kêu gọi nhà chức trách Mỹ tịch thu tác phẩm này sau khi điều tra cho thấy Getty đã mua bức tượng dù đã “nhận thức đầy đủ về nguồn gốc bất hợp pháp”. Năm 2018, Italy đã công bố các quyết định pháp lý tái khẳng định quyền sở hữu của nước này đối với bức tượng.
Getty đã mua Victorious Youth vào năm 1977 với giá gần 4 triệu USD từ nhà buôn người Đức Herman Heinz Herzer trong một thương vụ được thực hiện tại Anh. Sau đó 1 năm, bức tượng đồng này được trưng bày tại Biệt thự Getty - khuôn viên của bảo tàng ở Pacific Palisades (Los Angeles).
Được thành lập bởi tỷ phú dầu mỏ John Paul Getty, bảo tàng Getty ở Los Angeles là một trong những bảo tàng nghệ thuật giàu nhất thế giới.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Một Nghị sĩ đảng Dân chủ bị truy tố vì nhận hối lộ và rửa tiền
10:54' - 04/05/2024
Ngày 3/5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố một nghị sĩ với tội danh nhận hối lộ và rửa tiền liên quan đến một ngân hàng ở Mexico và một công ty năng lượng thuộc sở hữu của Azerbaijan.
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico phát hiện đường hầm vận chuyển ma túy dưới bức tường biên giới với Mỹ
10:46' - 04/05/2024
Ngày 3/5, Văn phòng Công tố Mexico (FGR) thông báo cảnh sát nước này đã phát hiện một đường hầm được đào thủ công dưới bức tường biên giới giữa bang Sonora của Mexico và bang Arizona của Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
EU điều tra hành vi "tẩy xanh" của các hãng hàng không
07:30' - 03/05/2024
Ba hãng hàng không là Air France, KLM và Brussels Airlines nằm trong số 20 hãng hàng không đang bị Liên minh châu Âu (EU) điều tra về hành vi "tẩy xanh".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
12:44'
Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi sang làn ngược chiều trên cao tốc
12:41'
Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý việc lái xe ô tô khách đi sang làn đường ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa khu dân cư
11:11'
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi lan rộng tại một xưởng gỗ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Colombia lần đầu thu giữ tàu ngầm không người lái chở ma túy
08:10'
Chiếc tàu ngầm đặc biệt này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, anten vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, và có khả năng chở tới 1,5 tấn cocaine.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 13 triệu người dùng Internet trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
06:00'
Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng Internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Paramount trả 16 triệu USD cho vụ kiện với Tổng thống D. Trump
19:41' - 02/07/2025
Theo Paramount, khoản tiền 16 triệu USD này sẽ được dùng để xây dựng thư viện tương lai của Tổng thống Trump chứ không chuyển trả trực tiếp cho ông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm chân gà đông lạnh
16:39' - 02/07/2025
Cơ quan hải quan phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Khoe ảnh cập nhật tên xã trên VNeID có thể lộ thông tin cá nhân
10:59' - 02/07/2025
Nhiều người dùng sau khi được cập nhật địa danh hành chính mới trên VNeID đã chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas của Australia
08:14' - 02/07/2025
Hãng hàng không Qantas của Australia ngày 2/7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng" sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng.