BNEWS Theo Bloomberg, nền kinh tế số của khu vực Đông Nam Á sẽ ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong lịch sử trong năm nay, chủ yếu do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.
Hãng tin Bloomberg dẫn nhận định của một nhóm các nhà nghiên cứu rằng nền kinh tế số của khu vực Đông Nam Á sẽ ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong lịch sử trong năm nay, chủ yếu do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.
Báo cáo hợp tác thường niên do nhóm các nhà nghiên cứu từ Google, Temasek Holdings Pte và Bain & Co soạn thảo cho thấy chi tiêu trực tuyến sẽ tăng khoảng 15% trong năm nay lên 263 tỷ USD trong khu vực, chậm lại so với mức 17% của năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2017. Báo cáo cho thấy nền kinh tế số tại các nước trong khu vực cũng sẽ ghi nhận mức tài trợ tư nhân thấp nhất trong năm nay. Các nghiên cứu cho biết người tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á với hơn 650 triệu dân đang hạn chế chi tiêu để đối phó với lạm phát và lãi suất tăng cao. Điều này làm dấy lên câu hỏi về hàng tỷ USD đầu tư mà các công ty công nghệ đã thực hiện tại các quốc gia Đông Nam Á khi tìm kiếm các thị trường tăng trưởng mới ở châu Á ngoài các nền kinh tế lớn hơn như Trung Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó sự cạnh tranh trong môi trường kinh tế số cũng đang diễn ra ngày một gay gắt. Những “gã khổng lồ” toàn cầu như Amazon.com Inc và Alibaba Group Holding Ltd, cũng như các công ty trong khu vực như Grab Holdings Ltd, Sea Ltd và GoTo Group đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần lớn hơn, từ bán lẻ trực tuyến đến giao đồ ăn và gọi xe. Các công ty công nghệ lớn nhất trong khu vực đã chịu áp lực rất lớn để chứng minh cho các nhà đầu tư thấy rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận qua việc cắt giảm hàng nghìn việc làm và đóng cửa các doanh nghiệp khi tốc độ tăng trưởng người dùng chậm lại và cạnh tranh ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Báo cáo cho thấy nền kinh tế số của khu vực sẽ mang lại lợi nhuận 11 tỷ USD trong năm nay nhờ vào tổng doanh thu 89 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào ngành truyền thông trực tuyến. Báo cáo cũng cho thấy nguồn tài trợ tư nhân cho các công ty ở Đông Nam Á đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, chậm lại đáng kể so với mức cao nhất trong đại dịch COVID-19 khi các nhà đầu tư trở nên kén chọn hơn và vốn trở nên đắt đỏ hơn. Theo báo cáo, số lượng các giao dịch liên quan đến các công ty công nghệ trong khu vực đã giảm xuống còn 306 trong nửa đầu năm 2024 từ mức 564 của cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn của nhà đầu tư đang chuyển sang các lĩnh vực bao gồm phần mềm và công nghệ bền vững. Tuy nhiên, báo cáo nhận định Đông Nam Á đang nhanh chóng nổi lên như một điểm sáng cho các khoản đầu tư vào các trung tâm dữ liệu. Trong nửa đầu năm 2024, các ông lớn công nghệ đã cam kết khoảng 30 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Các giám đốc điều hành của Apple Inc, Microsoft Corp và Nvidia Corp nằm trong số những người đứng đầu ngành đã chuyển hướng sang khu vực này trong những tháng qua, cam kết đầu tư hàng tỷ USD và tiếp tục hợp tác với các nước trong khu vực.Tin liên quan
Sắp diễn ra Diễn đàn Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành công thương 2024
Diễn đàn nhằm đánh giá về thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp ngành công thương, đề xuất giải pháp, cách thức và huy động nguồn lực giúp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.









