BNEWS Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội.
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), mừng Xuân mới Tân Sửu – 2021, chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 11/2 (tức đêm 30 Tết), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội.
Cùng đi có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước… Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ vừa qua. Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ Hà Nội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu “kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, tăng trưởng GDP đạt 3,98%, nông nghiệp tăng 4,2%, cao nhất trong vòng 9 năm qua, tạo hơn 180.000 việc làm mới… Hà Nội đã bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Ngay trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Thành phố đã tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân. Thành phố cũng đã tiết kiệm chi tiêu, tăng gấp đôi ngân sách dành tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, khó khăn…
Với truyền thống đoàn kết gắn bó, trí tuệ, bản lĩnh, phát huy thành tựu đã đạt được, Thành phố xác định trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện tốt 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu đến 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, đến năm 2045 là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng bộ Hà Nội sẽ gương mẫu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nhân dịp Xuân mới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thay mặt Đảng bộ, quân và dân Thủ đô Hà Nội kính chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng luôn mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo Đảng ta, đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng Đảng bộ, quân và dân Thủ đô Hà Nội về những thành tựu rất đáng tự hào đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Chia sẻ với Hà Nội về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình phát triển đi lên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội có thuận lợi vô cùng to lớn, tất cả cơ quan Trung ương đều đứng chân trên địa bàn. Hà Nội là Thủ đô của cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Hà Nội có truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội linh thiêng và hào hoa, thành phố Anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố của lương tri và phẩm giá con người. “Cần thấy rõ thuận lợi, nhưng cũng phải thấy hết khó khăn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.Sang năm mới, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không nhỏ, nhiều trở ngại đột xuất, khó lường, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, hào hoa, thanh lịch, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, với vị thế chiến lược của Thủ đô.
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất, với những vần thơ giản dị mà sâu sắc: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay Hà Nội chắc càng thắng to/ Hào hoa, thanh lịch, ấm no/ Xứng danh Hà Nội – Thủ đô Anh hùng”.
Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu có mặt đã đến dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, tưởng nhớ công ơn các vị liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước, Thủ đô Thăng Long-Hà Nội, để con cháu ngày nay được chung hưởng thái bình, độc lập, tự do. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và các công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ./.Tin liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc
Ngày 8/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.













