Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

18:29' - 30/03/2019
BNEWS Thế giới với những sự kiện nổi bật: Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan; Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả tổng tuyển cử...
Ngày 25/3/2019, trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) ký một sắc lệnh, chính thức hóa tuyên bố của ông Trump hôm 21/3, "công nhận một cách đầy đủ" chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Ảnh: AFP/TTXVN
Thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng ngày 26/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 28/3/2019, Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu của cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 vừa qua. Theo đó, đảng Palang Pracha Rath ủng hộ đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha (trong ảnh) giành 8.433.060 phiếu, đảng Pheu Thai giành 7.920.561 phiếu, đảng Tương lai mới giành 6.265.918 phiếu, đảng Dân chủ giành 3.947.702, đảng Niềm tự hào Thái (BJT) giành 3.732.940 phiếu. Ảnh: THX/TTXVN
Ứng viên tranh cử chức Thủ tướng của đảng Pheu Thai, bà Khunying Sudarat Keyuraphan (giữa), trong cuộc họp báo sau tổng tuyển cử ở Bangkok ngày 24/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Chính phủ Anh bước vào cuộc đua quyết liệt tại Hạ viện chiều ngày 29/3/2019 (giờ địa phương). Các nghị sĩ sẽ thảo luận và bỏ phiếu một phần về thỏa thuận rút khỏi EU mà Chính phủ đã nhất trí với EU trước đây, gồm các nội dung "hóa đơn li dị", "quyền của các công dân" Anh và EU và vấn đề gây tranh cãi nhất là kế hoạch chốt chặn Ireland. Ảnh THX/TTXVN
Lãnh đạo Hạ viện Anh Andrea Leadsom (trái, phía trước) phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở London ngày 28/3/2019. Ảnh AFP/TTXVN
Ngày 28/3/2019, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng lên tại tòa nhà thương mại FR Tower 22 tầng nằm trong trung tâm mua sắm Banani ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 73 người bị thương, trong khi vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân sống sót tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: AFP/TTXVN
Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực ở Iran đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đồng thời làm ngập lụt hệ thống đường sá và gây ra các trận lở đất. Đây là đợt lũ lụt lớn nhất từ trước đến nay ở Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Cư dân ở làng Agh Ghaleh sử dụng thuyền để di chuyển trên đường phố do ngập lụt, ngày 23/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 28/3/2019, các nhà thám hiểm Israel tuyên bố đã phát hiện hang động muối gần Biển Chết dài nhất thế giới, đánh bại kỷ lục hiện nay mà Iran đang nắm giữ. Ảnh: AFP/TTXVN
Hang động trên có tên là Malham, trải dài hơn 10km từ núi Sodom, ngọn núi lớn nhất của Israel, và kéo dài đến khu vực Tây Nam ở Biển Chết. Ảnh: AFP/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục