BNEWS Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/5 đã bảo vệ Kế hoạch giải cứu nước Mỹ trị giá 1.900 tỷ USD sau một báo cáo về việc làm không khả quan.
Tổng thống Biden cho rằng dữ liệu mới của báo cáo nói trên là minh chứng cho sự cần thiết của gói cứu trợ và cần thêm thời gian để phục hồi nền kinh tế.
Ông nêu rõ: “Khi nhậm chức, chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với một đại dịch chưa từng có trong 1 thế kỷ qua và một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có trong cả 1 thế hệ. Và chúng tôi biết rằng đây sẽ không phải là một chạy đua nước rút, mà là một cuộc chạy đua đường trường. Gói cứu trợ được đề ra nhằm hỗ trợ chúng ta không chỉ trong 60 ngày mà là 1 năm. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng sau 60 ngày đầu tiên, mọi việc sẽ ổn thỏa”.
Tổng thống Biden đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh số liệu công bố trước đó cùng ngày cho thấy nền kinh tế Mỹ có thêm 266.000 việc làm trong tháng 4 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tới 6,1%. Những con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế.
Những dữ liệu nói trên đã trở thành căn cứ đề đảng Cộng hòa nhanh chóng chỉ trích chương trình nghị sự của ông Biden.
Họ cho rằng điều đó chứng tỏ gói cứu trợ kinh tế của ông Biden là quá tốn kém và dẫn đến thực trạng mọi người không lao động.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện – Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy nhấn mạnh: “Báo cáo về việc làm công bố hôm nay là một nỗi thất vọng, giống như kế hoạch của Tổng thống Biden tạo thêm gánh nặng cho các gia đình bằng thuế và nợ nhiều hơn. Đảng Dân chủ đã bẫy mọi người trong vòng xoáy của sự sợ hãi và trả tiền để mọi người không làm việc. Điều tốt nhất rõ ràng là phải chấm dứt các chính sách trong thời kỳ khủng hoảng và đưa người Mỹ trở lại làm việc”.
Trong khi đó, trả lời báo giới, Tổng thống Biden bác bỏ quan điểm cho rằng việc tăng trợ cấp thất nghiệp trong gói giải cứu làm giảm khả năng quay trở lại làm việc ở một số hạng mục.
Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đồng quan điểm khi cho rằng việc tăng trợ cấp thất nghiệp không phải là một yếu tố khiến tăng trưởng việc làm chậm lại, và nhấn mạnh: "Chúng ta đã phải hứng chịu một tác động rất bất thường đối với nền kinh tế và con đường trở lại sẽ hơi gập ghềnh".
Trước đó, Tổng thống Biden hôm 11/3 đã ký ban hành gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử trị giá 1.900 tỷ USD, một ngày sau khi được Quốc hội thông qua.
Dự luật với tên gọi Kế hoạch giải cứu nước Mỹ bao gồm hỗ trợ trực tiếp 1.400 USD cho mỗi người dân Mỹ, thúc đẩy nỗ lực phân phối vaccine, mở cửa lại trường học, gia hạn trợ cấp thất nghiệp tới tháng 9, hỗ trợ chính quyền các tiểu bang và địa phương, mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ (Obamacare).
Việc gói cứu trợ này được thông qua được coi là thắng lợi lớn đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ có thể chấp nhận mức thuế doanh nghiệp thấp hơn so với đề xuất
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói mức thuế doanh nghiệp 25-28% có thể tạo thêm nguồn tài chính để tài trợ cho các dự án đầu tư đang rất cần thiết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










