Tổng thống D.Trump công bố kế hoạch cải cách thuế, chứng khoán Âu-Mỹ lên điểm

08:31' - 28/09/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/9, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói cải cách thuế lớn nhất trong vòng ba thập kỷ tại nước này.
Tổng thống D.Trump công bố kế hoạch cải cách thuế, chứng khoán Âu-Mỹ lên điểm.Ảnh: ing.com
Theo đó, Tổng thống Donald Trump đề nghị cắt giảm thuế doanh nghiệp từ mức 35% xuống 20%, và giảm thuế cho các công ty chuyển lợi nhuận từ nước ngoài về Mỹ. Tổng thống D.Trump cũng cho hay gói đề xuất mới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tầng lớp trung lưu, hỗ trợ người lao động và kiến tạo việc làm.
Trong khi nỗ lực của Tổng thống D.Trump nhằm cải cách hệ thống chăm sóc y tế gặp nhiều trở ngại, mức tăng trên Phố Wall ngày 27/9 cho thấy sự lạc quan về triển vọng cắt giảm thuế. Các chuyên gia phân tích hàng đầu “đặt cược” kế hoạch cải cách thuế của Tổng thống D.Trump sẽ có khoảng 50% cơ hội trở thành luật.
Chốt phiên này, tại thị trường chứng khoán New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 22.340,71 điểm, chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,4% lên 2.507,04 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,2% lên 6.453,26 điểm.
Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt đồng loạt tăng 0,4% lên lần lượt là 7.313,51 điểm và 12.657,41 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris cộng thêm 0,3% lên 5.281,96 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng tăng 0,6% lên 3.557,52 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục