BNEWS Ngày 18/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đưa ra thông báo chính thức về việc đề cử 3 lãnh đạo cấp cao trong đội ngũ thực thi pháp luật và an ninh quốc gia của ông.
Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của mình, Tổng thống đắc cử Trump xác nhận đã chọn Thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp, Hạ nghị sĩ Kansas Mike Pompeo làm Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) và Tướng về hưu Michael Flynn làm Cố vấn an ninh quốc gia.
Nhận định về những nhân vật mà mình đề cử, ông Trump cho biết Thượng nghị sĩ Sessions là người được các học giả về luật pháp ngưỡng mộ và được nhiều người biết đến, trong khi Hạ nghị sĩ Pompeo sẽ là một nhà lãnh đạo tài ba trong cộng đồng tình báo nhằm đảm bảo nền an ninh của Mỹ và các đồng minh.
Tỷ phú Trump cũng bày tỏ sự hài lòng khi chỉ định Tướng về hưu Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia và sẽ sát cánh cùng ông trong nỗ lực đánh bại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, vượt qua những thách thức địa chính trị và đảm bảo sự an toàn của người dân Mỹ ở trong nước cũng như nước ngoài.
Tuyên bố cũng xác nhận cả ba nhân vật trên đã chấp thuận đề nghị của ông Trump.
Ông Sessions, 69 tuổi, là thành viên cao cấp Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.
Ông được biết đến là một trong những đồng minh thân cận và kiên định nhất của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống.
Thượng nghị sĩ này phản đối mạnh tình trạng nhập cư bất hợp pháp, ưu tiên giảm ngân sách và kiên quyết với tội phạm.
Tuy nhiên, năm 1986, ông đã từng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong quốc hội khi được đề cử làm thẩm phán liên bang do những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc và buộc phải rút lui.
Ông Flynn, 57 tuổi, là một tướng quân đội nghỉ hưu và từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng trong giai đoạn 2012 - 2014 dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Flynn đóng vai trò là cố vấn cho ông Trump về an ninh quốc gia.
Trong quân đội, ông được biết đến như một chuyên gia tình báo sắc sảo và thẳng thắn.
Ông nghỉ hưu hồi năm 2014 và là một nhân vật chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Chính quyền Tổng thống Obama trong các vấn đề toàn cầu và chiến dịch tiêu diệt IS.
Trong khi đó, ông Pompeo, 52 tuổi, là một nghị sĩ Cộng hòa bảo thủ, là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, người chỉ trích gay gắt thỏa thuận hạt nhân mà chính quyền Tổng thống Obama đã ký kết với Iran.
Ông có bằng Luật của Harvard và tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Mỹ.
Theo quy định, Thượng viện Mỹ sẽ phải mở các buổi điều trần để chấp thuận ông Sessions và ông Pompeo, tuy nhiên ông Flynn không cần phải trải qua thủ tục này.
Cũng liên quan đến công tác hoàn thiện nội các trong chính quyền mới, cùng ngày, tờ "Wall Street Journal" dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống đắc cử Trump đang cân nhắc lựa chọn Tướng nghỉ hưu David Petraeus, người từ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) vào năm 2012 sau vụ bê bối tình ái, làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này.
Theo báo trên, các ứng cử viên còn lại được ông Trump cân nhắc có Tướng Hải quân nghỉ hưu James Mattis, Tướng Lục quân nghỉ hưu Jack Keane, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Stephen Hadley và cựu Thượng nghị sĩ Jim Talent.
Tuy nhiên, trên trang Twitter, ông Keane đã tuyên bố sẽ không tham gia chính quyền mới.
Các động thái xây dựng chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump - một tỷ phú bất động sản song không có nhiều kinh nghiệm chính trị - đang là tâm điểm chú ý của nhiều nước, đặc biệt là đối với các vị trí lãnh đạo bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng./.
Tin liên quan
Người dân Mỹ muốn Tổng thống đắc cử ưu tiên trước hết đến vấn đề y tế
Y tế là nội dung hàng đầu mà người dân Mỹ muốn Tổng thống đắc cử Donald Trump tập trung giải quyết trong 100 ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Trắng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.











