BNEWS Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cơ chế kiểm soát vũ khí mới cần bao gồm cả Trung Quốc - một đối thủ chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngày 28/6, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh cơ chế kiểm soát vũ khí mới cần bao gồm cả Trung Quốc - một đối thủ chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Thông cáo của Nhà Trắng cho biết tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga đã nhất trí "tiếp tục thảo luận về cơ chế kiểm soát vũ khí thế kỷ 21, mà Tổng thống Trump tuyên bố là cần phải bao gồm cả Trung Quốc".
Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin cùng nhất trí cần cải thiện mối quan hệ giữa hai nước vì lợi ích chung của hai bên và vì lợi ích của cả thế giới.
Nhà Trắng cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình tại Iran, Syria, Venezuela và Ukraine, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ tháng 7/2018 tại Phần Lan.
Trước đó, "ông chủ Nhà Trắng" đã hủy một cuộc họp vốn đã được lên kế hoạch với Tổng thống Putin vào cuối năm ngoái tại Argentina, với lý do Moskva bắt giữ các tàu hải quân và thủy thủ Ukraine.
Cuộc hội đàm lần này giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga được tiến hành trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm các cuộc đàm phán về cơ chế kiểm soát vũ khí mới, không chỉ có liên quan đến Mỹ và Nga, mà còn bao gồm cả Trung Quốc.
Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - một thỏa thuận mà nước này đã ký kết với Nga năm 1987.
Mỹ và các nước đồng minh lo ngại rằng Trung Quốc - nước không tham gia INF - đang giành được lợi thế quân sự đáng kể ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách phát triển các tên lửa có phạm vi vượt quá giới hạn của hiệp ước này.
Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc khả năng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) - một thỏa thuận khác của Mỹ - Nga sẽ hết hạn vào tháng 2/2021./.
Tin liên quan
Hội nghị G20: Lãnh đạo Mỹ-Trung hy vọng hội đàm song phương thành công
Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều hy vọng hội đàm song phương giữa hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản sẽ thành công.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











