BNEWS Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại với châu Âu về Ukraine, trong bối cảnh European Union cân nhắc vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán hòa bình.
Điện Kremlin ngày 28/5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán tiềm năng với Moskva.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đánh giá tích cực việc các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về nhu cầu xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra với Nga trong tương lai. Tuy nhiên, theo ông, hiện chưa có bước đi cụ thể nào được triển khai.
Ông Peskov nhấn mạnh triển vọng đối thoại giữa Nga và châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc tiến trình hòa bình Ukraine có được nối lại sau giai đoạn đình trệ hiện nay hay không.
Trước đó, các nguồn tin cho biết các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cyprus để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
Theo giới chức châu Âu, khi các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và Washington ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, nhiều nước châu Âu bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas cho rằng trước khi đối thoại với Nga, các nước châu Âu cần thống nhất với nhau về mục tiêu và nội dung đàm phán.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi châu Âu tham gia sâu hơn vào tiến trình đàm phán, nhấn mạnh EU cần có “tiếng nói mạnh mẽ” và xác định rõ ai sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc tiếp xúc với Moskva.
Tuy nhiên, vấn đề này đang gây nhiều tranh luận trong nội bộ EU. Một số nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết nhiều nước vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng nối lại đối thoại trực tiếp với Nga sau hơn 4 năm xung đột căng thẳng kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.
Bà Kallas, người được xem có lập trường cứng rắn với Nga thời gian qua đã thúc đẩy việc xây dựng các “lằn ranh đỏ” chung cho EU trong trường hợp diễn ra đàm phán. Các nguyên tắc được đề cập gồm yêu cầu phải có ngừng bắn trước khi đàm phán, không công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ sáp nhập, đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình của Moskva.
Một số quan chức EU tiết lộ Ukraine gần đây đã đề xuất châu Âu có thể đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu như sân bay, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm giảm leo thang căng thẳng.
Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao châu Âu cho rằng EU khó có thể đảm nhận vai trò trung gian hoàn toàn thay thế Mỹ do khối này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine cả về quân sự lẫn tài chính kể từ đầu xung đột.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng đàm phán thiện chí, khi xung đột vẫn tiếp diễn trong thời gian gần đây.Tin liên quan
Tổng thống Nga nhấn mạnh yêu cầu phối hợp an ninh tập thể trong tình hình mới
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/5 cho rằng các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ và đoàn kết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới
Đến nay, rất ít doanh nghiệp đã nộp mức lệ phí mới kể từ khi quy định được ban hành. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về phán quyết của tòa.
-
Kinh tế Thế giới"Cửa ngõ" để Việt Nam tiến vào thị trường Tây Phi
Theo Bộ trưởng Hội nhập châu Phi, Ngoại giao và Người Senegal ở nước ngoài, Senegal là "cửa ngõ" ổn định và an toàn nhất để Việt Nam tiến vào thị trường Tây Phi
-
Kinh tế Thế giớiNga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 25/7 tuyên bố Nga sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng cho đến hết năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định trong nước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ tiếp tục đe doạ áp thuế Canada
Mối đe dọa mới nhất này xuất hiện sau khi Nhà Trắng vừa công bố kế hoạch áp thuế 50% đối với một số mặt hàng của Canada vào đầu tuần này.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam tham dự phiên rà soát chính sách thương mại của Ấn Độ
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva Mai Phan Dũng mới đây đã tham dự tại phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ 8 của Ấn Độ.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế tầm thấp của Trung Quốc dự kiến vượt mốc 500 tỷ USD
Ngành eVTOL của Trung Quốc tăng tốc nhờ công nghệ, chính sách và thị trường rộng lớn. Kinh tế tầm thấp được dự báo đạt hơn 3.500 tỷ nhân dân tệ vào năm 2035, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLách qua rào cản pháp lý, Tổng thống Trump tái lập "bức tường thuế quan" bền vững hơn
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng các công cụ pháp lý mới để áp thuế với nhiều đối tác thương mại, được đánh giá có khả năng trụ vững trước các thách thức pháp lý.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ đe dọa áp thuế EU sau án phạt 1 tỷ USD đối với Google
Tổng thống Trump cảnh báo EU sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi mà ông gọi là "bất hợp pháp và thiếu đạo đức".









