BNEWS Ngày 19/5, trong bài phát biểu trực tuyến trước khi lên đường thăm Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện ở “mức cao chưa từng có”.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nhận định các chuyến thăm thường xuyên và đối thoại cấp cao giữa hai nước là “một phần quan trọng và không thể tách rời trong nỗ lực thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương và khai thác tiềm năng vô hạn giữa Nga và Trung Quốc”.
Ông mô tả mối quan hệ đặc biệt này được phản ánh qua bầu không khí thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, cam kết hợp tác đôi bên cùng có lợi, duy trì đối thoại tôn trọng và hỗ trợ nhau trong các vấn đề then chốt.
Theo Tổng thống Nga, hai bên đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng..., đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với cam kết hợp tác lâu dài của Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời tin tưởng rằng quan hệ ấm áp và thân thiện giữa hai nước sẽ cho phép thực hiện và hiện thực hóa những kế hoạch táo bạo.
Về thương mại, Tổng thống Nga cho biết kim ngạch thương mại giữa nước này và Trung Quốc đã vượt 200 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh. Một số sáng kiến quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác then chốt đang được triển khai, bao gồm Năm Văn hóa Nga-Trung và Năm Giáo dục Nga-Trung.
Ông Putin cũng hoan nghênh cơ chế miễn thị thực song phương, nhấn mạnh đây là động lực thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa công dân hai nước.
Nhấn mạnh vai trò toàn cầu của mối quan hệ chiến lược Nga-Trung, Tổng thống Putin khẳng định sự hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ ai, mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung.
Trên tinh thần đó, Moskva và Bắc Kinh phối hợp hành động để bảo vệ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), đồng thời thúc đẩy hợp tác thông qua LHQ, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và các cơ chế đa phương khác, góp phần giải quyết những thách thức cấp bách toàn cầu và khu vực.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy quan hệ đối tác và tình láng giềng tốt đẹp giữa Nga và Trung Quốc, hướng tới sự phát triển năng động của cả hai quốc gia, bảo đảm lợi ích của nhân dân và duy trì ổn định, an ninh toàn cầu.
Cùng ngày, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết quan hệ Nga-Trung đã trở thành một mô hình điển hình cho hợp tác giữa các quốc gia láng giềng, dựa trên nguyên tắc tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau và hữu nghị. Quan chức Nga khẳng định hợp tác song phương không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, đồng thời hai nước duy trì chính sách đối ngoại độc lập.
Theo kế hoạch, Tổng thống Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19-20/5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 20 của nhà lãnh đạo Nga, diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được mô tả là ở mức “cao chưa từng có” trong lịch sử. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga-Trung, đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tham dự lễ khai mạc Năm Giáo dục Nga-Trung 2026-2027.
Tại Bắc Kinh, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến không chỉ thảo luận quan hệ song phương mà còn tìm cách làm sâu sắc hơn "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không giới hạn”.
Theo chương trình nghị sự, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương, xác định phương hướng tăng cường hợp tác chiến lược, đồng thời phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên dự kiến thông qua tuyên bố chung cấp cao và ký kết nhiều văn kiện liên chính phủ, liên bộ ngành. Tổng thống Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường để bàn về triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế.
- Từ khóa:
- nga
- trung quốc
- quan hệ nga trung
Tin liên quan
Đưa hợp tác giữa Hà Nội và Saint Petersburg (LB Nga) đi vào thực chất
Ngày 18/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có cuộc làm việc với đoàn Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg do Chủ tịch Aleksandr Belsky dẫn đầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm của Trung Quốc trong việc ứng dụng công nghệ AI vào ngành sản xuất thép
Sự hợp tác về AI giữa các doanh nghiệp sản xuất thép và các công ty công nghệ tại Trung Quốc đã bước sang giai đoạn triển khai trên quy mô lớn.
-
Kinh tế Thế giớiĐức chi gần 245 triệu euro bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông
Động thái diễn ra trong bối cảnh kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Theo số liệu ngày 21/10, tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 61,1%, so với 75,4% cùng thời điểm năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.
-
Kinh tế Thế giớiChuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới Mỹ sau thỏa thuận mới
Ngày 23/10, chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga xuất khẩu sang Mỹ theo thỏa thuận mới đạt được giữa phía Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường tới New York.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Canada
Theo thông báo của Nhà Trắng, các mặt hàng được miễn thuế bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, cùng các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026
Nợ công gây sức ép lên các nước phát triển, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, trong khi tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại và Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029
Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng
Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc tháng 9/2026) ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó.











