Toyota xác lập kỷ lục mới về sản lượng toàn cầu

15:55' - 27/12/2023
BNEWS Sản lượng toàn cầu của ô tô Toyota Motor Corp trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023 đạt 9,23 triệu chiếc, mức sản lượng theo năm cao kỷ lục, dù chưa tính tháng cuối cùng của năm 2023.

Tập đoàn sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. ngày 27/12 cho biết, sản lượng toàn cầu của hãng trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023 đạt 9,23 triệu chiếc, mức sản lượng theo năm cao kỷ lục, dù chưa tính tháng cuối cùng của năm 2023.

Mức sản lượng nói trên được ghi nhận sau khi sản lượng tháng 11 của Toyota tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 926.573 chiếc, cũng là mức cao kỷ lục theo tháng. Mức sản lượng cả năng kỷ lục trước đó là 9,05 triệu chiếc vào năm 2019.

 
Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu thuyên giảm đã đóng góp vào sự gia tăng sản lượng bên ngoài Nhật Bản của Toyota, với sản lượng ở nước ngoài trong tháng 11 tăng 7,9% lên 611.656 chiếc. Trong khi đó, sản lượng trong nước tăng 18,3% lên 314.917 chiếc.

Toyota cũng đang tăng cường sản xuất trong tháng 12 và đang hướng đến lần đầu tiên đạt mức sản lượng cả năm hơn 10 triệu chiếc thuộc thương hiệu Toyota và Lexus.

Doanh số toàn cầu của Toyota trong tháng 11 tăng 13,6% lên 905,066 chiếc, nhờ kết quả kinh doanh khả quan ở các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Trong đó, doanh số ngoài Nhật Bản tăng 11,5% lên 765.317 chiếc, nhờ sự ưa chuộng đối với dòng xe lai (hybrid) trong bối cảnh nhu cầu xe điện đang tăng chậm lại. Doanh số trong nước của Toyota tăng mạnh 27,1% lên 139.749 chiếc.

Toyota bán được 343.981 xe điện trên toàn cầu trong tháng 11, bao gồm xe lai, xe chạy bằng điện hoàn toàn và xe chạy bằng pin nhiên liệu. Con số này đánh dấu mức tăng 53,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà sản xuất xe ô tô này cho biết đã được hưởng lợi từ sự khởi sắc trong hoạt động kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục