Tp. Hồ Chí Minh triển khai hệ thống tiếp nhận phản ánh đề nghị cứu trợ do COVID-19

21:50' - 10/07/2021
BNEWS Người dân trên địa bàn thành phố phát hiện những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ có thể thông tin đến các số điện thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố...
Ngày 10/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội của hệ thống Mặt trận Thành phố các số điện thoại tiếp nhận phản ánh của nhân dân về đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp khó khăn do dịch COVID-19, nhằm đảm bảo không để sót, lọt bất cứ người dân nào phải chịu cảnh khó khăn, đói khổ.
Theo đó, mọi người dân trên địa bàn thành phố phát hiện những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ; người dân gặp khó khăn nằm ngoài 6 nhóm đối tượng chịu tác động do COVID-19 được hỗ trợ trong gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của thành phố, có thể thông tin đến các số điện thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, trong thời gian tới sẽ triển khai gói hỗ trợ 3,9 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người lao động tự do không có đăng ký tạm trú và những đối tượng phát sinh ngoài nhóm đối tượng được hỗ trợ do gặp khó khăn do dịch COVID -19 thuộc gói hỗ trợ trị giá 886 tỷ đồng mà Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua.
Ngày 25/6 vừa qua, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 886 tỷ đồng dành cho 6 nhóm đối tượng bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn, bao gồm: người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; người tham gia công tác phòng, chống dịch; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm; hộ kinh doanh phải dừng hoạt động; thương nhân tại các chợ truyền thống.
Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội đến được với tất cả những người khó khăn cần hỗ trợ, trong đó có người dân không có đăng ký tạm trú và nằm ngoài nhóm 6 đối tượng hưởng hỗ trợ của thành phố (gói 886 tỷ đồng), hệ thống Mặt trận cần nâng cao hiệu quả các tổ công tác cộng đồng để điều tra, lên danh sách kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo không có bất cứ người dân nào bị đói khổ, cùng cực trong dịch bệnh, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của một thành phố nghĩa tình.
Gói hỗ trợ 3,9 tỷ đồng sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, các quận, huyện để mua sắm nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết cho người thụ hưởng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chủ trì, phối hợp rà soát người yếu thế, hộ khó khăn cần được hỗ trợ, từ đó tổ chức chăm lo, hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ trên và nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cùng các nguồn khác do các tổ chức chính trị - xã hội quản lý./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục