Tp Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn

21:27' - 20/03/2020
BNEWS Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý quy mô lớn, bắt giam 8 đối tượng và thu giữ tổng cộng 50 bánh heroin, hơn 35 kg ma tuý tổng hợp các loại.

Chiều 20/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý quy mô lớn. Công an đã bắt giam 8 đối tượng trong đường dây này và thu giữ tổng cộng 50 bánh heroin, hơn 35 kg ma tuý tổng hợp các loại. 

Theo đó, qua quá trình theo dõi, trinh sát hình sự phát hiện có một đường dây tàng trữ vũ khí quân dụng để mua bán trái phép chất ma tuý nên đã lập chuyên án để đấu tranh. Lực lượng công an xác định, đường dây này do đối tượng Nguyễn Hoàng Danh (sinh năm 1997, ngụ quận Tân Bình).

Sau khi nắm được hoạt động của đường dây này, Ban chuyên án lên kế hoạch phá án. Sáng 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp cùng Phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang hai đối tượng đang mua bán 2 bánh heroin. Từ lời khai của hai đối tượng này, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Danh, thu giữ thêm 5 bánh heroin.

Qua quá trình đấu tranh, Danh khai nhận mua số ma túy trên từ một người tên Hương (không rõ lai lịch) rồi đem về cất giấu để chờ tiêu thụ cùng đối tượng Đặng Xuân Hải (sinh năm 1960, ngụ Tân Bình). Lực lượng công an sau đó đã tiến hành khám xét nơi ở của hai kẻ cầm đầu này tại một chung cư ở quận Bình Thạnh và một căn nhà ở quận Tân Bình, thu giữ tang vật 25 bánh ma tuý Heroin, 2 bịch ni lông chứa ma tuý đá, 3 bịch ni lông chứa viên nén màu hồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng còn lại, thu giữ thêm 18 bánh heroin, 1 kg ma tuý dạng khay. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ từ đường dây trên 50 bánh heroin, 35 kg ma tuý đá, 3 bịch ni lông chứa nhiều viên nén ma tuý tổng hợp và các dụng cụ để phân chia ma túy.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Danh, Hải và 6 đối tượng; tập trung hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục