BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, quyết định ghi danh các tác phẩm chạm khắc trên đá thời kỳ đồ đá mới được đưa ra trong phiên họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Paris vào ngày 12/7.
Hai bức tranh khắc trên đá thời tiền sử có niên đại 7.000 năm ở mũi Đông Nam của Hàn Quốc đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới, vì những hình ảnh mô tả sống động về sinh vật biển và được cho là bức tranh miêu tả hoạt động săn cá voi lâu đời nhất thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, quyết định ghi danh các tác phẩm chạm khắc trên đá thời kỳ đồ đá mới được đưa ra trong phiên họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Paris vào ngày 12/7.
Di tích mới được công nhận bao gồm các hình khắc trên đá ở Bangudae Terrace và ở Cheonjeon-ri gần đó, cả hai đều được Hàn Quốc công nhận là bảo vật quốc gia. Các bản khắc Bangudae được khắc ở phần dưới của một vách đá tại thượng nguồn suối Bangucheon. Những bản khắc này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1971.
Với chiều cao 3m và chiều rộng 10m, vách đá lưu giữ 312 dấu ấn riêng biệt: con người, động vật trên cạn và dưới biển, tàu thuyền và công cụ lao động - mỗi dấu ấn là một hình ảnh về cuộc sống cổ xưa dọc theo bờ biển Hàn Quốc.
Trong số các sinh vật biển được miêu tả, cá voi xuất hiện nhiều nhất. Các nét khắc họa tinh tế đến kinh ngạc và chúng đã khiến địa điểm này trở nên nổi tiếng là di tích hình ảnh lâu đời nhất thế giới về săn bắt cá voi.
Trong khi đó, nghệ thuật đá ở Cheonjeon-ri, nằm cách Bangudae chỉ 2 km, được phát hiện vào năm 1970. Điểm khác biệt của bảo tàng là sự phân tầng hình ảnh đáng chú ý được khắc họa qua nhiều thời kỳ khác nhau: hình ảnh động vật và con người từ cuối thời kỳ đồ đá mới, họa tiết hình học trừu tượng từ thời kỳ đồ đồng, chạm khắc tinh xảo từ thời kỳ đồ sắt và các dòng chữ khắc từ thời Tam Quốc đến thời kỳ Tân La Thống nhất (18 TCN - 935 SCN). Tất cả tạo nên một phả hệ trực quan hiếm có về văn hóa tiền sử của Hàn Quốc.
Giám đốc Cơ quan Di sản Hàn Quốc Choi Eung Chon cho biết, đã hơn 50 năm kể từ khi những bức tranh khắc đá đầu tiên được thế giới biết đến, nhưng nỗ lực để được UNESCO công nhận là di sản thế giới không hề dễ dàng. Trong tương lai, Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để bảo tồn và chia sẻ giá trị của những bức tranh khắc đá cổ xưa này dọc theo suối Bangucheon như một di sản cho toàn thể nhân loại.
Tuy nhiên, những bản khắc cổ này từ lâu đã phải đối mặt với mối đe dọa từ mực nước dâng cao. Các hình khắc trên đá thường xuyên bị ngập từ mực nước suối dao động do đập Sayeon, được xây dựng vào năm 1965. Kể từ đó, chúng đã phải chịu đựng một chu kỳ ngập lụt và phơi bày liên tục, đặc biệt là trong mùa gió mùa Hè. Nước dâng cao cũng mang theo các mảnh vỡ do mưa cuốn trôi, gây nguy hiểm hơn nữa cho di tích.
Trung bình, các tác phẩm chạm khắc này nằm dưới nước khoảng 42 ngày mỗi năm, nhưng có năm thời gian chìm có thể kéo dài 5-6 tháng. Để giảm thiểu thiệt hại, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai kế hoạch lắp đặt thêm các cửa xả lũ tại cống tràn của đập Sayeon, nhằm giảm đáng kể số ngày các tác phẩm nghệ thuật đá bị ngập nước, lý tưởng nhất là chỉ một ngày mỗi năm. Việc xây dựng có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm sau và dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2030.
Với quyết định mới nhất dành cho bức tranh đá 7.000 năm tuổi nói trên, Hàn Quốc hiện có tổng cộng 17 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Một số trong danh sách này có chùa Haein - nơi lưu giữ các bản khắc gỗ “Tripitaka Koreana” thời Goryeo, đền Jongmyo, pháo đài Hwaseong và cảnh quan núi lửa cùng các ống dung nham trên đảo Jeju.
Tin liên quan
Thành cổ Nam Đầu – Di tích lịch sử giữa lòng siêu đô thị hiện đại của Trung Quốc
Thành cổ Nam Đầu nằm ở quận Nam Sơn là một trong những di tích lịch sử tiêu biểu nhất ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngKhi bài thuyết pháp của tăng, ni đồng hành cùng an toàn giao thông
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm gia đình, tổ chức và toàn xã hội.
-
Đời sốngChung tay thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ngày 17/7, Lễ bàn giao 200 căn nhà Đại đoàn kết và trao tặng 4.000 phần quà do Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố trao tặng người dân đã diễn ra tại phường Long Bình (thành phố Cần Thơ).
-
Đời sốngÁm ảnh sình lầy trên tuyến đường huyết mạch của 750 hộ dân Đồng Tháp
Đường bờ Bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hơn 750 hộ dân.
-
Đời sốngMãn nhãn hơn 100 báu vật gốm Nam Bộ cổ lần đầu hội tụ ở An Giang
Bảo tàng tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Cổ vật An Giang khai mạc triển lãm chuyên đề giới thiệu hơn 100 hiện vật gốm quý của 52 nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh.
-
Đời sốngWorld Cup 2026: Phần thưởng "chưa từng có" dành cho nhà vô địch
Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá và những tấm huy chương vô địch, FIFA sẽ lần đầu tiên trao nhẫn vô địch – phần thưởng vốn là biểu tượng quen thuộc của các giải thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ.
-
Đời sốngDịch Ebola: WHO cảnh báo virus lây lan với tốc độ chưa từng có
Ngày 16/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây.
-
Đời sốngLan tỏa giá trị lịch sử, vun đắp “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và công ty Star Telecom (Unitel) tổ chức buổi chiếu phim điện ảnh đặc biệt mang tên “Mưa Đỏ”.
-
Đời sốngLễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa: Đậm đà tinh hoa Di sản quốc gia
Tối 16/7, Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa được tổ chức tại Công viên Văn hóa Yến sào (đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang).
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 17/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 17/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 17/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.










