BNEWS Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Triều Tiên cảm thấy chưa cần tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ vào thời điểm này.
Ngày 4/7, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Triều Tiên cảm thấy chưa cần tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ vào thời điểm này, đồng thời cáo buộc Washington lợi dụng đối thoại giữa hai nước chỉ để làm "một công cụ phục vụ mục đích chính trị".
Phát biểu trên được đưa ra sau khi cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Tổng thống Donald Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ông Bolton cho rằng một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra như "một sự ngạc nhiên tháng 10", ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố được Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát bằng tiếng Anh, bà Choe Son-hui nhấn mạnh sẽ là sai lầm nếu Mỹ vẫn nghĩ rằng "đàm phán vẫn có tác dụng" với Triều Tiên, đồng thời cho biết thêm rằng Bình Nhưỡng "đã vạch ra thời gian biểu chiến lược chi tiết để kiểm soát mối đe dọa lâu dài từ Mỹ".
Bà nhấn mạnh Triều Tiên "không cảm thấy cần phải ngồi đàm phán trực tiếp với Mỹ" vì Washington chỉ xem đối thoại với Bình Nhưỡng như "một công cụ để phục vụ mục đích chính trị".
Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh gần đây đang có những dự đoán về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều khác khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết sẽ thúc đẩy một cuộc gặp như vậy trước cuộc bầu cử Mỹ.
Trong một diễn biến mới nhất, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun dự định thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào tuần tới.
Ông Biegun có thể đi cùng ông Allison Hooker, quan chức Nhà Trắng cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á, thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ.
Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau 3 lần kể từ tháng 6/2018 nhằm tìm cách đạt thỏa thuận về việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lại các nhượng bộ của Mỹ.
Sau cuộc gặp đầu tiên ở Singapore, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ song phương và thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài.
Nhưng cuộc gặp thứ hai hồi tháng 2/2019 không đạt thỏa thuận chi tiết về việc này.
Hai nhà lãnh đạo đã gặp lại nhau 4 tháng sau tại biên giới liên Triều và nhất trí nối lại đối thoại cấp chuyên viên.
Cuộc đối thoại đó đã diễn ra tại Thụy Điển vào tháng 10, song vẫn chưa đạt tiến triển nào./.
Tin liên quan
Hàn Quốc tổ chức diễn đàn về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Diễn đàn thường niên về cách thức thúc đẩy hòa giải liên Triều và kiến tạo nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ hậu dịch COVID-19 đã diễn ra vào ngày 30/6 tại Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











