Trưa 6/9, Hà Nội có 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, một ca tại cộng đồng

15:09' - 06/09/2021
BNEWS Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 6/9, thành phố ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một ca tại cộng đồng, 23 ca ở khu cách ly, 14 ca trong khu phong tỏa.

Riêng quận Thanh Xuân ghi nhận 20 ca (phường Thanh Xuân Trung có 13 ca), còn lại là quận Hoàng Mai (5 ca), huyện Phú Xuyên (4 ca), huyện Thanh Trì (4 ca), quận Hà Đông (2 ca), quận Ba Đình (1 ca), quận Hai Bà Trưng (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca).

Các ca mắc mới phân bố theo chùm ca bệnh như sau: 26 ca là F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng, 6 ca sàng lọc khu vực nguy cơ cao, 5 ca liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, một ca được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt.

Đáng lưu ý, một ca ghi nhận tại cộng đồng và ở chùm sàng lọc ho, sốt là N.P.H., nam giới, sinh năm 1976, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông. Ngày 28/8, người này đi giám sát công trình tại Hòa Bình và về trong ngày.

Đến ngày 31/8, người này đi tiêm vaccine mũi 1 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, sau tiêm thì bị sốt, đau mỏi người, đến ngày 3/9 xuất hiện thêm triệu chứng giảm khứu giác. Ngày 5/9, người này đến Bệnh viện Medlatec để làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Quận Hoàng Mai ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 là H.V.Đ., nam, sinh năm 1991, trú ở phường Hoàng Liệt.

Người này chuyên đưa gạo cho các cửa hàng bán gạo tại nhiều khu vực nội thành và là F1, được lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung vào ngày 30/8. Đến ngày 5/9, anh H.V.Đ. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 3.567 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.564 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 2003 ca là các đối tượng đã được cách ly./.

>>Hiểu rõ về “phân luồng” xanh, vàng và đỏ chống COVID-19 ở Hà Nội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục