Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Khoá 12

10:00' - 13/03/2017
BNEWS Kỳ họp thứ 5 Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa 12 đã bế mạc.
Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Khoá 12. Ảnh: Xinhua

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 13/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ 5 Ủy ban Toàn quốc  Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa 12 đã bế mạc.

Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác và hơn 2.000 Ủy viên Chính Hiệp.

Tại phiên bế mạc, Hội nghị đã thông qua các quyết định về nhân sự; Nghị quyết Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ liên quan đến Kỳ họp này; thông qua Báo cáo về tình hình thẩm tra các đề án liên quan đến Kỳ họp này của Ủy ban Đề án thuộc Chính Hiệp Toàn quốc Khóa 12; và thông qua Nghị quyết chính trị của Kỳ họp này.

Qua thảo luận, các Ủy viên Chính Hiệp đạt nhận thức chung cao độ, theo đó kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo dựng vững chắc “4 ý thức” (ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức gương mẫu).

Các Ủy viên Chính Hiệp đạt nhận thức chung về việc kiên quyết bảo vệ quyền lực của Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm nòng cốt, tự giác duy trì tính nhất trí cao độ với Trung ương Đảng cả về tư tưởng lẫn hành động chính trị, đẩy nhanh chuyển đổi chức năng Chính phủ, nâng cao hiệu quả hành chính, phục vụ nhân dân một cách tốt hơn.

Tại kỳ họp Chính Hiệp toàn quốc năm nay, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu giám sát nghiêm minh và làm trong sạch Đảng, đồng thời đưa ra những phương châm chỉ đạo đối với việc đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn tác phong trong Đảng.

Trong nhiều ngày qua, đây là những vấn đề được các đại biểu Chính Hiệp thảo luận hết sức sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xác đáng.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề kỳ họp, Uỷ viên Chính Hiệp Toàn quốc, Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quý Châu Vương Phú Ngọc (Wang Fuyu) nhấn mạnh vai trò giám sát dân chủ của Chính Hiệp nhân dân, theo đó các cấp đảng uỷ và chính quyền cần tự giác tiếp thu các quy định về giám sát dân chủ.

Các tổ chức liên quan cần hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất và bổ sung lẫn nhau một cách ưu việt giữa giám sát dân chủ của Chính Hiệp nhân dân với giám sát quyền lực của Quốc hội, giám sát pháp luật của cơ quan tư pháp, giám sát dư luận của cơ quan truyền thông và những sự giám sát khác.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 5 Uỷ ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Khoá 12, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 9/3 đã công bố “Ý kiến về việc tăng cường và cải tiến công tác giám sát dân chủ của Chính Hiệp Nhân dân”.

Đây là văn bản chuyên biệt đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tăng cường và cải tiến công tác giám sát dân chủ của Chính Hiệp Nhân dân, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với giám sát dân chủ của Chính Hiệp các cấp trong tình hình mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục