Trung Quốc đầu tư tới 60 tỷ USD vào sáng kiến "Vành đai và Con đường" từ năm 2013

22:26' - 12/05/2017
BNEWS Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết, các khoản đầu tư của nước này liên quan đến sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã đạt 60 tỷ USD kể từ năm 2013

Phần lớn các khoản đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trong tương lai sẽ có điểm đến là những nước tham gia vào dự án này.
Trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Ning Jizhe cho biết, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc sẽ lên tới 120 tỷ USD-130 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm tới và tổng đầu tư sẽ lên đến 600 tỷ USD-800 tỷ USD.
Ông Ning cho biết thêm, Trung Quốc đã ký các thoả thuận hoán đổi tiền tệ trị giá tổng cộng 900 tỷ NDT với những nước tham gia vào kế hoạch này.
Sáng kiến “Vành đai và Con đường” được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề cập vào ngày 7/9/2013.

Khi hoàn thành, sáng kiến “Vành đai và Con đường” sẽ tạo thành mạng lưới kinh tế thương mại lớn với tiềm lực phát triển bao trùm khu vực rộng lớn với dân số 4,4 tỷ người, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 21.000 tỷ USD (chiếm 30% GDP toàn cầu) và có thể tạo ra giá trị thương mại hơn 2.500 tỷ USD trong vòng một thập kỷ cũng như liên kết với các thị trường đang nổi có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục