BNEWS Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã yêu cầu một số ngân hàng giảm tốc độ cho vay để hạn chế rủi ro sau khi các khoản cho vay mới tăng vọt lên mức kỷ lục trong tháng Một.
Các chủ ngân hàng cho biết PBoC đã gửi hướng dẫn không chính thức vào đầu tháng này tới một số tổ chức cho vay và yêu cầu họ cấp các khoản vay “với tốc độ tăng trưởng phù hợp”.
Theo nguồn tin trên, các ngân hàng còn được yêu cầu kiểm soát quy mô các khoản vay mới trong tháng Hai để tránh cấp khoản vay mới với tốc độ quá nhanh. Các ngân hàng Trung Quốc đang chịu sức ép phải thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc, sau khi các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản khiến tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 của Trung Quốc xuống mức tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ. Thống kê cho thấy, giá trị khoản vay mới tại các ngân hàng Trung Quốc đã tăng mạnh hơn dự kiến lên mức kỷ lục 4.900 tỷ NDT (713,51 tỷ USD) trong tháng Một. Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay chủ yếu đến từ các dự án cơ sở hạ tầng do nhà nước hỗ trợ, trong khi nhu cầu kinh doanh thực tế vẫn yếu. Một trong những chủ ngân hàng cho biết nếu các ngân hàng “mù quáng” theo đuổi việc tăng quy mô cho vay, điều này có thể không bền vững. Ngoài ra, sức ép đối với các ngân hàng trong việc gia hạn thêm các khoản vay để thúc đẩy tiêu dùng đã dẫn đến việc sử dụng sai mục đích các khoản tiền này. Ví dụ, một số người mua nhà đã vay các khoản vay tiêu dùng rẻ hơn để trả các khoản thế chấp của họ. Đây hành vi các cơ quan quản lý nghiêm cấm. Cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc cuối tuần trước đã áp phạt đối với năm tổ chức tài chính vì những sai phạm, bao gồm cho vay bất động sản bất hợp pháp và lạm dụng các khoản vay tiêu dùng. Hiện PBoC vẫn chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên./.Tin liên quan
Sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc có thể tác động tích cực đến các nước ASEAN
Sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc có thể tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngCác ngân hàng trung ương toàn cầu lo ngại bất ổn tài chính vì AI
Giới chức tài chính toàn cầu có chung nhận định: AI có thể đảo lộn mọi khía cạnh của nền kinh tế, từ thị trường lao động, tín dụng đến an ninh mạng, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định tài chính toàn cầu.
-
Ngân hàngKết nối thanh toán QR Việt Nam - Singapore, mở rộng hạ tầng kinh tế số ASEAN
Việc kết nối này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại và thúc đẩy liên kết hạ tầng thanh toán số trong khu vực ASEAN.
-
Ngân hàngKinh tế 6 tháng: Dòng vốn khơi thông động lực tăng trưởng
Giữ ổn định vĩ mô trong khi vẫn tạo dư địa cho tăng trưởng là dấu ấn nổi bật của ngành Ngân hàng trong nửa đầu năm 2026.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD và NDT cùng đi xuống
Vietcombank niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.105 VND/USD và giá bán ra 26.465 VND/USD, cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàngĐồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kéo đồng USD lên giá trong phiên sáng 1/7 tại châu Á.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 1/7: Giá mùa vào USD giảm tại các ngân hàng
Vietcombank và BIDV niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.106 VND/USD, giảm 20 đồng so với hôm qua, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 26.466 VND/USD.
-
Ngân hàngLần đầu tiên nhiều ngân hàng trung ương có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ USD
Ngày càng nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD trong dự trữ ngoại hối vào thập niên tới, khi những rủi ro chính trị gắn với đồng tiền này gia tăng.
-
Ngân hàngTechcombank áp chuẩn bảo mật mới, ngừng hỗ trợ Android dưới 10 từ 1/7
Động thái này nhằm tăng cường mức độ an toàn cho dịch vụ ngân hàng số, đồng thời tối ưu hiệu năng trên các thiết bị di động thế hệ mới.
-
Ngân hàngBVBank lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu Fitch Ratings lần đầu tiên đánh giá ở mức B+.











