BNEWS Tình trạng kẻ gian hái trộm bưởi hoặc phá hoại vườn bưởi đang xảy ra tại địa bàn xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) gây thiệt hại lớn về kinh tế, lo lắng trong nhân dân.

Vườn bưởi của gia đình bà Trần Thị Hạnh, ấp 3, xã Sông Xoài, bị kẻ trộm đột nhập lấy đi những trái bưởi già, lớn, còn những trái non chúng vứt đầy vườn. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
Bà Trần Thị Hạnh, tổ 8, ấp 3, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ cho biết, gia đình bà có 5 sào đất để trồng bưởi da xanh đã được 5 năm, cho thu hoạch khoảng 2 năm. Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 8/9, bà phát hiện có 2 xe máy chở bưởi từ vườn nhà bà đi ra, bà hô hoán nhưng không bắt được kẻ trộm bưởi. Cụ thể, gia đình bà mất khoảng 300 kg bưởi, thiệt hại khoảng gần 10 triệu đồng. Đặc biệt, những tên trộm bưởi còn vặt cả trái non rồi vứt la liệt dưới gốc.
Bà Hạnh cho biết, đây không phải lần đầu tiên gia đình bà bị mất trộm bưởi. Đợt gần Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình bà cũng bị trộm đột nhập vườn bưởi lấy đi khoảng 300 kg. Từ đầu năm đến nay, gia đình bà cũng đã 3 lần bị mất trộm bưởi. Việc mất trộm bưởi đã gây thiệt hại kinh tế cho gia đình bà. Gia đình ông Hoàng Đức Lãm, ngụ ấp 3, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ bị kẻ xấu đột nhập phá 4 sào đất trồng bưởi. Đặc biệt, kẻ trộm vặt hàng loạt trái bưởi non, bưởi già không lấy ra khỏi vườn mà vứt đầy dưới gốc... Ông Hoàng Đức Lãm cho biết, hơn 1 tháng trở lại đây, vườn bưởi của gia đình ông xảy ra việc bị kẻ xấu phá liên tục khoảng 7 lần kể cả ngày lẫn đêm, ước tính thiệt hại khoảng 1 tấn bưởi. Trước đây, tháng nào gia đình ông cũng có bưởi cắt bán, với giá hiện nay là 35.000 đồng/kg, nhờ đó gia đình ông đủ trang trải cuộc sống. Hiện nay, gia đình ông đã mất hẳn nguồn thu, do trên cây chỉ còn lác đác vài trái non. Những trái non gia đình để chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng không còn, đồng nghĩa với việc Tết năm nay gia đình ông không có nguồn thu từ bưởi. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trừ chi phí gia đình ông thu lãi 200 triệu đồng. Trước sự việc trên, ông đã báo chính quyền địa phương cũng như cử người canh gác nhưng vẫn chưa bắt được đối tượng xấu.Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài ấp 3, xã Sông Xoài, tình trạng trộm cắp bưởi còn xảy ra ở ấp Sông Xoài 1, ấp Phước Bình (vùng trồng bưởi nhiều nhất của xã), xã Sông Xoài khiến nhiều người trồng bưởi lo lắng, bất an.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bút - Chủ tịch UBND xã Sông Xoài cho biết, tình trạng trộm cắp, phá bưởi của người dân trong xã là có thật. Trong tuần qua, người dân trồng bưởi phối hợp với lực lượng Công an xã, ấp đã bắt được 3 đối tượng trộm cắp bưởi của người dân tại ấp Sông Xoài 1 và ấp Phước Bình. Trong đó, ngày 9/9, người dân cùng lực lượng của xã đã vây bắt được 2 đối tượng với tang vật là 81 kg bưởi đã hái được của người dân. Đến ngày 12/9, người dân và lực lượng chức năng tiếp tục vây bắt được 1 đối tượng nữa. Các đối tượng này đều là thanh niên lêu lổng, nghiện ma túy, thiếu tiền nên ăn trộm bưởi để bán lấy tiền tiêu. Hiện các đối tượng này đã được địa phương giao cho Công an thị xã Phú Mỹ xử lý. Chính quyền địa phương cũng kiến nghị cơ quan công an xử lý nghiêm, có tính chất răn đe để làm gương. Ông Nguyễn Văn Bút cũng cho biết, trước đây, trên địa bàn xã cũng đã xảy ra tình trạng trộm bưởi nhưng không nhiều, thời điểm gần đây bắt đầu nóng lên. Trước tình hình trộm cắp bưởi liên tục xảy ra, UBND xã Sông Xoài đã chỉ đạo Công an xã cùng các lực lượng liên quan phối hợp với người dân trồng bưởi tăng cường tuần tra, kiểm soát, canh gác để hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp bưởi của người dân. Ông Nguyễn Văn Bút cũng khuyến cáo người dân, khi nắm bắt được thông tin về các đối tượng trộm bưởi cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn./.>>> Khởi tố đối tượng trộm cắp gần 1,9 tỷ đồng trong xe ô tô
Tin liên quan
Phá vụ trộm hộp đen xe đầu kéo container
Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vừa phá thành công một vụ trộm hộp đen xe đầu kéo container, bắt 3 đối tượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng khẩn trương chuẩn bị tái thẩm định Công viên địa chất Đắk Nông
Trước kỳ tái thẩm định dự kiến vào tháng 7/2027, Lâm Đồng tập trung khắc phục tồn tại, hoàn thiện hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm duy trì danh hiệu UNESCO, thúc đẩy phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hội100 xe mô tô chinh phục Mã Pì Lèng, quảng bá du lịch an toàn
Đoàn Roadshow gồm 100 xe mô tô, xe máy bắt đầu hành trình từ xã Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và dòng Nho Quế, kết thúc tại Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội sắp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-16/11 tại Hà Nội, với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”.
-
Kinh tế xã hộiXác minh, xử lý vụ hành hung giáo viên tại lớp học
Vụ việc đang được Công an xã Nội Bài xác minh, xử lý. Hiện nam sinh này đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
-
Kinh tế xã hộiKhi mùa lũ Đồng Tháp không còn là mùa bỏ ruộng
Ba năm trồng rau màu, một năm xả lũ lấy phù sa là phương thức canh tác đang được bà con nông dân xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiNổ lò hơi làm hai công nhân bị thương
Sáng 21/10, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hai nạn nhân trong vụ nổ lò hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Á Châu Việt Nam.
-
Kinh tế xã hộiHỗ trợ nông dân hợp tác phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với chuyển đổi số
Các đại biểu đã đối thoại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.
-
Kinh tế xã hộiĐào tạo chuyên sâu về hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại EVN
Học viên được tìm hiểu khả năng ứng dụng BESS để hỗ trợ ổn định tần số, điều chỉnh điện áp, giảm công suất phụ tải vào giờ cao điểm và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
-
Kinh tế xã hộiRa mắt mô hình Khu vực thông minh đầu tiên tại Cần Thơ
Ngày 21/10, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân phường Vị Tân ra mắt mô hình Khu vực thông minh tại Khu vực 4.











