TTXVN tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới

17:55' - 17/07/2025
BNEWS Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXVII nhiệm kỳ 2025–2030 khẳng định quyết tâm xây dựng cơ quan thông tấn quốc gia hiện đại, chuyên nghiệp, giữ vững vai trò chủ lực trên mặt trận thông tin.

Đại hội Đảng bộ TTXVN khoá XXVII nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục khẳng định vai trò mạnh mẽ của cơ quan thông tấn Quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp này, đồng chí Vū Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Xin bà đánh giá khái quát những thành tựu của TTXVN trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khoá XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Bà Vũ Việt Trang: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TTXVN trước hết là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, Đảng bộ và toàn ngành đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết mà Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI đề ra. Nghị quyết 01-NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới” được ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ đã cho thấy tư duy lãnh đạo, chỉ đạo bao quát, sát tình hình thực tế và nắm bắt được xu hướng phát triển của truyền thông thế giới. Chính vì vậy mà các nhiệm vụ công tác đều có sự chuyển biến hiệu quả, góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của TTXVN là cơ quan báo chí chủ lực trong hệ thống truyền thông quốc gia.

Nét nổi bật trong công tác thông tin chính là sự chủ động vào cuộc để phản ánh dòng chảy chính của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; cũng như những thay đổi trong cục diện chính trị thế giới. Công tác chỉ đạo, điều hành thông tin của TTXVN đã có những đổi mới và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong toàn ngành.

Qua đó, các tuyến thông tin tiếp tục được tổ chức một cách bài bản, có tính lan toả rộng rãi. Thông tin phổ biến đảm bảo độ tin cậy, chuẩn xác kịp thời, phong phú, đúng định hướng; tạo được sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mang lại lợi ích cho nhân dân. Các báo cáo tham khảo có hàm lượng thông tin phân tích, dự báo cao, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành đất nước và công tác hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, TTXVN chú trọng xuất bản sách tham khảo chuyên đề, cung cấp thông tin chuyên sâu về các vấn đề lớn mang tầm khu vực và toàn cầu.

TTXVN tiếp tục phát huy thế mạnh về thông tin đối ngoại. Các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia không ngừng được nâng cao về chất lượng, đổi mới phương thức truyền tải và đa dạng kênh phân phối. Nhiều cá nhân và tập thể đã giành giải cao tại các Giải báo chí Quốc gia, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Đặc biệt TTXVN đã được trao hai Giải nhất về bài viết và phóng sự ảnh xuất sắc do Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) bình chọn tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 19 năm 2025.

Thông tin của TTXVN về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng vững vàng, sắc bén, khẳng định vai trò của TTXVN là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Các phóng viên của TTXVN ở cả trong và ngoài nước đã có những bài viết, phỏng vấn ghi nhận ý kiến đánh giá về những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; truyền tải thông điệp chỉ đạo và định hướng chiến lược qua các bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số trong toàn ngành đã và đang được đẩy mạnh đồng bộ. Báo VietnamPlus và báo Tin tức (nay là báo Tin tức và Dân tộc) thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lọt vào top 10 cơ quan báo chí chuyển đổi số đạt mức xuất sắc năm 2024. Có thể nói, TTXVN đã bứt phá trong chuyển đổi số, có hạ tầng số đáp ứng nhu cầu chuyển đổi toàn diện từ chỉ đạo, điều hành, đến quy trình triển khai liên thông giữa các cấp trong ngành, mang lại những thay đổi tích cực, tiết kiệm nguồn lực.

Đến nay, toàn bộ các đơn vị thông tin của TTXVN đã thực hiện sản xuất và cung cấp thông tin trên môi trường số, tạo ra được những sản phẩm thông tin có chiều sâu, hấp dẫn. TTXVN đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ qua là công tác sắp xếp cơ cấu, tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị định số 87/2022/NĐ-CP và Nghị định số 27/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tiếp hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác tài chính, quản lý trụ sở, trang thiết bị, phát hành và kinh tế báo chí… được triển khai đúng quy định, tiêu chuẩn định mức, tăng cường kiểm tra, giám sát, chống lãng phí.

Hoạt động hợp tác quốc tế của TTXVN tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, nâng cao vị thế của TTXVN trong môi trường báo chí khu vực và quốc tế. Đảng uỷ TTXVN đã ban hành Kế hoạch số ban hành Chương trình hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong ngành đã tạo sức mạnh to lớn, đồng tâm, đồng lòng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI; xây dựng, phát triển TTXVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Xin bà cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, TTXVN sẽ có những định hướng phát triển như thế nào để tiếp tục nâng cao vị thế của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin chiến lược Đảng, Nhà nước giao phó; phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia gắn với bước chuyển mình của đất nước?

Bà Vũ Việt Trang: Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ này, Đảng ủy TTXVN xác định sẽ lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ TTXVN sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành những giải pháp thực tiễn, đồng bộ, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

TTXVN xác định tiếp tục phát triển thành cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới; là nguồn cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, tin cậy và phong phú cho hệ thống truyền thông và công chúng trong và ngoài nước, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền đối nội, đối ngoại và phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; có nền tảng công nghệ hiện đại và đội ngũ phóng viên, biên tập viên ngày càng chuyên nghiệp; tạo nguồn thu ổn định.

Đặc biệt, TTXVN sẽ đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ thông tin chiến lược của cơ quan thông tấn Quốc gia; có năng lực sản xuất và cung ứng các sản phẩm báo chí chuẩn mực với số lượng lớn và chất lượng cao, bao quát đầy đủ mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ…; là ngân hàng cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, hệ thống báo chí truyền thông trong và ngoài nước; có khả năng sản xuất các sản phẩm thông tin có sức lan tỏa rộng, quy mô lớn, chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại; có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

TTXVN cũng sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội.

Với bề dày truyền thống, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đổi mới không ngừng, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tâm thế chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, dẫn dắt toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thông tin chiến lược, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

PV: Năm nay, TTXVN tròn 80 năm thành lập, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. TTXVN với vai trò cơ quan thông tấn Quốc gia có kế hoạch tổ chức thông tin như thế nào về các sự kiện lớn này, thưa bà?

Bà Vũ Việt Trang: Với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực Quốc gia, TTXVN sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch thông tin về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

TTXVN sẽ tham gia trưng bày mang chủ đề “80 năm đồng hành cùng đất nước” trong không gian Triển lãm, đồng thời tuyên truyền đậm nét cả trên kênh thông tin đối nội và đối ngoại về những thành tựu của đất nước, tạo khí thế tự hào, phấn khởi trước dịp Lễ trọng đại của đất nước.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ được TTXVN tổ chức phong phú bằng nhiều hình thức sinh động, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; gắn kết chặt chẽ với tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, những thành tựu của đất nước sau 40 năm Đổi mới; tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Các sản phẩm thông tin đặc biệt của TTXVN sẽ phản ánh đậm nét tầm vóc, ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TTXVN cũng sẽ tuyên truyền sinh động về sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, những đóng góp của TTXVN trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước; tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, thể hiện khát vọng cống hiến không ngừng của những người làm báo thông tấn hôm nay.

Với ý chí quyết tâm và hành động quyết liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy TTXVN, tôi tin tưởng những người làm báo thông tấn sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, chung tay viết tiếp những trang sử vẻ vang của cơ quan thông tấn anh hùng trong thời đại mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục