BNEWS Từ ngày 1/9, các điểm kinh doanh nhà hàng, quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được mở cửa đến 2 giờ sáng thay vì 24 giờ như trước, thực hiện vào 3 ngày cuối tuần.
Quyết định mới đây của UBND thành phố Hà Nội thí điểm mở cửa các điểm kinh doanh nhà hàng, quán bar sau 24 giờ nhằm phục vụ khách du lịch được coi là động thái tích cực để phát triển du lịch Thủ đô.
* Lối mở cho ngành du lịchAnh Lafourcade, một du khách Pháp, trong chuyến du lịch Hà Nội đã có những trải nghiệm đêm phố cổ Hà Nội. Anh đã lang thang ở phố Đào Duy Từ, Tạ Hiện, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến… để thưởng thức món ăn ngon Hà Nội, thư giãn trong những quán bar, xem biểu diễn nhạc đường phố.
Anh chia sẻ: “Hà Nội của các bạn rất đẹp. Chúng tôi không chỉ tham quan những di tích của Hà Nội mà còn được khám phá đêm phố cổ. Nhưng mấy tối qua, chúng tôi chỉ chơi đến gần 24 giờ đêm đã bị chủ quán hay lực lượng chức năng giục về sớm, chưa trải nghiệm đêm phố cổ được nhiều”.
Khi biết được thông tin Hà Nội sắp cho phép các nhà hàng kinh doanh, quán bar ở phố cổ Hà Nội có thể mở cửa đến 2 giờ sáng, anh tỏ ra vui mừng và cho biết ở các thành phố châu Á khác như Hong Kong, Bangkok, Singapore… đã thực hiện từ lâu.
Trước đó, Hà Nội quy định các điểm kinh doanh nhà hàng, các điểm vui chơi không hoạt động sau 24 giờ đêm. Cứ đến khoảng 23 giờ 30 phút, công an các phường lại yêu cầu các cửa hàng đóng cửa. Vì vậy, ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng, cửa hàng đóng cửa ngoài theo đúng giờ quy định còn khách vẫn cứ ngồi bên trong, sau đó chủ cửa hàng sẽ mở cửa cho khách về sau hoặc đi cửa phụ ra về.
Một số hướng dẫn viên du lịch ở Thủ đô cũng nói: “Đêm Hà Nội chẳng có gì ngoài cơm tối, rối nước”. Đây cũng là một trong những lý do khiến thời gian lưu trú của khách du lịch tại Hà Nội thấp, Hà Nội chỉ là nơi dừng chân trong ngày của nhiều khách để trung chuyển đến các tỉnh, thành phố khác.
Chủ trương cho phép các điểm kinh doanh nhà hàng, quán bar mở cửa đến 2 giờ sáng của thành phố Hà Nội được coi là mở lối để du lịch Hà Nội thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty du lịch TransViet tại Hà Nội hồ hởi: “Chủ trương cho phép mở cửa các khu vui chơi giải trí sau 24 giờ là một tin vui với khách du lịch. Quyết định này của Hà Nội sẽ giúp du lịch Thủ đô hấp dẫn hơn với các hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí về đêm”.
* Thận trọng trong thí điểm
Cho phép các điểm kinh doanh nhà hàng, quán bar hoạt động sau 24 giờ là chủ trương đúng đắn của Hà Nội, tuy vậy quản lý như thế nào vừa để phát triển du lịch, vừa quản lý được an ninh trật tự là vấn đề đặt ra với các cơ quan chức năng.
Nếu không có cách quản lý tốt hay những bước đi phù hợp thì việc mở cửa các điểm này sau 24 giờ dễ nảy sinh những biến tướng khó lường. Bởi, quản lý hoạt động về đêm phức tạp hơn rất nhiều so với quản lý ban ngày. Hơn nữa, nếu không có những quy định cụ thể cho hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí về đêm, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Chính vì vậy, thực hiện thí điểm nới giờ “giới nghiêm” đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán bar đến 2 giờ sáng, áp dụng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thực hiện vào 3 ngày cuối tuần là bước đi thận trọng của Hà Nội.
Về thời gian giới hạn hoạt động của nhà hàng, quán bar là 2 giờ sáng, ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Công ty du lịch Goldentour cho rằng: Giờ mở cửa đến thời điểm đó là hợp lý, phù hợp với tập quán của Việt Nam và ngay cả các khu vui chơi, giải trí ở nước ngoài thường cũng chỉ đến 2 giờ sáng. Nếu các nhà hàng, quán bar mở cửa muộn hơn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của cả quản lý và nhân viên phục vụ, còn khách du lịch rất khó tiếp tục hành trình tham quan vào buổi sáng hôm sau.
Cũng chính bởi thí điểm nên Hà Nội mới áp dụng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nơi có nhiều nhà hàng, quán bar phục vụ khách du lịch ở khu vực phố cổ Hà Nội và chỉ áp dụng trong 3 ngày cuối tuần.
Theo ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Công ty du lịch HanoiRed Tours: Việc quy hoạch khi mở cửa các nhà hàng, quán bar đến 2 giờ sáng là một việc làm cần thiết. Nếu có quy hoạch thì khu vực đó sẽ được đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn, chứ cả Hà Nội chỗ nào cũng vui chơi, giải trí về đêm thì khó có thể quản lý được”.
Cùng với việc cho phép các nhà hàng, quán bar mở cửa đến 2 giờ sáng, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các địa điểm này phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh, phải đăng ký kinh doanh với quận Hoàn Kiếm, có cách âm tốt, không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
Mọi người cũng kỳ vọng, sau những thí điểm ở quận Hoàn Kiếm, thành phố có thể nới rộng thời gian, không gian ở các địa điểm khác trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ tốt hơn cho khách du lịch./.
Tin liên quan
Hà Nội: Tham khảo ý kiến rộng rãi về chủ trương giảm kinh phí cắt tỉa cây xanh
Dư luận cho rằng thành phố cần tham khảo ý kiến rộng rãi của các chuyên gia để có những giải pháp và phương án tốt nhất, xây dựng Thủ đô ngày càng xanh – sạch – đẹp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.











