BNEWS Ngày 9/2, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn về phòng, chống dịch và tổ chức sản xuất tại các doanh nghiệp năm 2022.
Năm 2022, Bắc Giang quyết tâm chuyển hướng trong phòng, chống dịch COVID-19 do đủ điều kiện sống chung với dịch.
Từ ngày 16/2, Bắc Giang dự kiến sẽ mở cửa toàn bộ, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Qua đó, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, dễ dàng tuyển dụng lao động, duy trì và phát triển sản xuất.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, năm nay, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội cao hơn năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển toàn diện kinh tế-xã hội; trong đó, ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, Bắc Giang tập trung đầu tư nhà ở cho công nhân như một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hiện tỉnh đang khởi công 4 khu nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê-Nội Hoàng.Ngoài ra, tỉnh đang chuẩn bị khởi công xây dựng khu nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp mới thành lập Yên Lư..., tiến tới hoàn thiện 6 dự án nhà ở cho công nhân đạt tiêu chuẩn, đáp ứng cho khoảng 80.000 người lao động.
Để cải thiện toàn diện môi trường đầu tư, kinh doanh, Bắc Giang tiếp tục duy trì đường dây nóng như: điện thoại trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh, zalo... tiếp nhận phản ánh từ doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc hay nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, chính quyền địa phương làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay, tỉnh cũng sẽ tập trung nguồn lực để phát triển giao thông. Tất cả tuyến đường giao thông đối ngoại đều đang được đầu tư nâng cấp như: mở rộng cầu Như Nguyệt (dự kiến hoàn thành cuối năm), xây mới cầu Hà Bắc 2, cầu Hòa Sơn... sẽ kết nối, lưu thông thuận lợi giữa các vùng kinh tế, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.Bắc Giang sẽ chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động bằng cách: nâng cấp trường Cao đẳng Ngô Gia Tự trên cơ sở sáp nhập 2 trường Trung cấp Y và Cao đẳng Ngô Gia Tự; nâng cấp trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế thành trường Cao đẳng nghề miền núi Bắc Giang... Ngoài ra, tỉnh tăng cường các hoạt động xúc tiến tuyển dụng lao động, cấp phép một số doanh nghiệp uy tín tham gia cung ứng lao động giúp các doanh nghiệp.
Tại buổi họp trực tuyến, nhiều doanh nghiệp đề nghị giảm tần suất xét nghiệm; chi phí xét nghiệm; hỗ trợ phương tiện chuyên dụng chở F0 đến nơi điều trị; hướng dẫn cách ly lao động nhập cảnh; đầu tư đèn tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến đường trong khu công nghiệp, nâng cấp hạ tầng giao thông liên tỉnh giúp doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, lưu thông thuận lợi.Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho hay, thời gian tới, tần suất, đối tượng xét nghiệm sẽ do doanh nghiệp tự quyết định. Lao động ngoại tỉnh trở lại Bắc Giang làm việc khi tiêm đủ vaccine chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 3 ngày, xét nghiệm âm tính là đủ điều kiện đi làm; trường hợp chưa tiêm đủ thì cách ly 7 ngày. Về việc phát hiện và xử lý F0, các doanh nghiệp phải báo với các cơ quan chức năng để đưa đi cách ly. Từ ngày 16/2, tỉnh đưa Trung tâm Y tế khu công nghiệp vào hoạt động, tỉnh bố trí khu điều trị riêng bệnh nhân là lao động ngoại tỉnh, không yêu cầu doanh nghiệp phải bố trí khu điều trị nữa.Trước mắt, từ nay đến ngày 16/2, các trạm y tế lưu động của tỉnh tăng cường nắm bắt, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để doanh nghiệp liên hệ, đưa F0 đi điều trị theo quy định.
"Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, vì vậy, doanh nghiệp và người lao động cần tự giác chấp hành 5K; phối hợp với ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh./.- Từ khóa:
- bắc giang
- covid 19
- dịch covid tại bắc giang
Tin liên quan
Bắc Giang phòng ngừa, giảm thiệt hại do thiên tai
Theo UBND tỉnh Bắc Giang, từ nay đến năm 2025 tỉnh thực hiện nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đưa kinh tế tầm thấp vào quy hoạch 100 năm
Lần đầu tiên, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đưa kinh tế tầm thấp vào định hướng phát triển, mở dư địa cho taxi bay, UAV, chuyển đổi số và rút ngắn quy trình triển khai quy hoạch.
-
Kinh tế xã hộiTừ 1/7: Mở rộng thanh toán BHYT khi tự đi khám ngoại trú
Từ 1/7, người tham gia BHYT đi khám ngoại trú ở một số cơ sở y tế sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với nhiều bệnh trước đây chưa được chi trả, giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ngãi: Lúa Hè Thu khô héo hàng loạt do nắng nóng và xâm nhập mặn
Trên nhiều thửa ruộng, cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng bỗng chuyển sang màu vàng nhạt, lá cuộn lại, thân khô dần rồi chết.
-
Kinh tế xã hộiHướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh có thể truy cập tra cứu điểm.
-
Kinh tế xã hộiBàn giao nguyên trạng Cụm phà Vàm Cống về địa phương quản lý
Việc chuyển giao nguyên trạng Cụm phà Vàm Cống về Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quản lý là một bước cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền của Chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội rà soát, khắc phục kịp thời vướng mắc thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân
Chỉ đạo được ban hành sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người có công và người cao tuổi tại một số địa phương trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiThành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập
Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 hệ đại trà.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Hà Lan vs Maroc
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6, đội tuyển Morocco thắng đội tuyển Hà Lan 3-2 ở loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó tiến vào vòng 16 đội gặp Canada.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh dựng "lá chắn" mới chống buôn lậu, hàng giả
Dù tình hình buôn lậu qua biên giới Tây Ninh đã giảm đáng kể, song các thủ đoạn gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn không ngừng biến đổi, tinh vi hơn.















