Từ chiều 22/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông mạnh, Hà Nội đề phòng ngập lụt

13:12' - 22/05/2020
BNEWS Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 22/5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Hà Nội đề phòng ngập lụt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp cao lục địa ở phía Bắc đang nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây và đẩy dịch dần xuống phía Nam sẽ gây mưa cho nhiều nơi từ chiều và đêm 22/5.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h. Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24h. 
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm 22/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Hiện mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang biến đổi chậm nhưng sẽ lên nhanh do mưa dông mạnh, có nơi mưa rất to từ chiều và đêm 22/5. Từ ngày 23/5, các sông, suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m, mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức báo động 1. Thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng và Thủ đô Hà Nội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục