Từ đại đoàn kết đến khát vọng phát triển đất nước

10:30' - 26/09/2025
BNEWS Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Càng Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có 184 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 

Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chọn tổ chức đại hội điểm, làm cơ sở để chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã trong tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 65 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Càng Long, nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó, có 5 cán bộ chuyên trách. Bà Nguyễn Thị Bé Riêng tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Càng Long.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thanh Bình đánh giá cao vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế - văn hóa - an ninh - quốc phòng địa phương phát triển.

Ông Lê Thanh Bình đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Càng Long tiếp tục phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương trong giai đoạn tới. Mặt trận địa phương đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm; chủ động phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt hình thức giám sát và phản biện xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận cấp trên phát động. Mặt trận tiếp tục tổ chức chương trình an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nét văn hóa đặc thù địa phương. MTTQ Việt Nam xã Càng Long thực hiện tốt công tác nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, đại diện bảo vệ cho tiếng nói, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân ở khu dân cư.

Đặc biệt, Mặt trận địa phương tranh thủ và phát huy vai trò hạt nhân của nhân sỹ, trí thức, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự ổn định về an ninh trật tự ngay từ cơ sở...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Càng Long đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể; trong đó, hằng năm, tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát, phản biện xã hội ít nhất 3 dự thảo văn bản; giám sát nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm; tổ chức hoạt động vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội đạt chỉ tiêu, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới từ 2 - 3 căn nhà Đại đoàn kết. Hằng năm, mỗi ấp có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu phục vụ cộng đồng gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; 100% ấp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; phấn đấu đến năm 2030 cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng phòng họp không giấy…

Xã Càng Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã là thị trấn Càng Long, hai xã Mỹ Cẩm và Nhị Long Phú, có tổng diện tích tự nhiên trên 46,8 km2, dân số hơn 41.500 người, trong đó, có 5 dân tộc thiểu số, với gần 500 người, chiếm 1,18% dân số toàn tỉnh. Địa phương có 4 tôn giáo với 11 cơ sở thờ tự.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Càng Long phát huy vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, tích cực vận động, khơi dậy và quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trên địa bàn đã hiến trên 12.500 m² đất, hoa màu, cây cối và đóng góp hơn 2.500 ngày công lao động để làm đường, thắp sáng đường quê, chỉnh trang nhà ở, cổng rào, hàng rào cây xanh, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, làm thay đổi diện mạo nông thôn... Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt 75 triệu đồng/người/năm. Toàn xã chỉ còn 16 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát huy mạnh mẽ. Đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục