Từ đêm 2/7 đến ngày 7/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng

07:59' - 01/07/2022
BNEWS Từ đêm 2/7 đến ngày 7/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 30/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm. Riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, có nơi trên 100mm.

 

Ngày và đêm 1/7, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Thủ đô Hà Nội, đêm 30/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 2/7 đến ngày 7/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.                                                               

Về diễn biễn bão số 1 trên biển Đông, lúc 19 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão  số 1 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Đến 19 giờ ngày 1/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông đến 19 giờ ngày 1/7, (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Đến 19 giờ ngày 2/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông đến 19 giờ ngày 2/7, (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Đến 19 giờ ngày 3/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Đến 19 giờ ngày 4/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và cường độ có xu hướng suy yếu dần./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục