Từ gian khó đến điển hình nông thôn mới

17:38' - 30/12/2025
BNEWS Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong đó, bà Đồng Thị Nhung, hội viên nông dân khu phố Phú Tân, phường Bình Phước nổi lên như một hình mẫu tiêu biểu về tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

 

Sinh ra tại xã Vạn Thiên, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa), năm 1988, bà Đồng Thị Nhung cùng gia đình vào lập nghiệp tại tỉnh Bình Phước cũ. Những ngày đầu, điều kiện kinh tế gia đình còn rất khó khăn, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào trồng lúa rẫy với diện tích nhỏ, năng suất thấp, cuộc sống chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, với tinh thần không cam chịu đói nghèo, bà đã kiên trì lao động, tích lũy vốn, từng bước mở rộng sản xuất.

Từ năm 1995, gia đình bà bắt đầu đầu tư mua đất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đến nay, mô hình sản xuất, kinh doanh của gia đình bà đã mở rộng trên diện tích hơn 55 ha, gồm cao su, điều và cây ăn trái, kết hợp đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ khai thác, chế biến và các loại hình dịch vụ liên quan. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình kinh tế của gia đình bà không ngừng phát triển, mang lại thu nhập ổn định trên 1,6 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp cho ngân sách địa phương trên 1,2 tỷ đồng/năm.

Điểm nổi bật trong mô hình kinh tế của bà Đồng Thị Nhung là tính lan tỏa và hiệu quả xã hội cao. Quá trình sản xuất, kinh doanh đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 70 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Không chỉ tập trung làm giàu cho gia đình, bà Đồng Thị Nhung còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân và địa phương phát động. Bà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ hội viên, nông dân trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước thay đổi tư duy sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Bà Nhung tâm sự: Từng trải qua những ngày tháng gian khó khi mới vào lập nghiệp, tôi hiểu rất rõ giá trị của sự lao động và sự sẻ chia. Với tôi, làm giàu không chỉ để thay đổi cuộc sống gia đình mà còn là để có điều kiện giúp đỡ bà con xung quanh, để ai cũng có công ăn việc làm ổn định, cùng nhau vươn lên trên chính mảnh đất quê hương mình.

Bên cạnh đó, với vai trò là Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Phú cũ, bà luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bà tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà Đồng Thị Nhung và gia đình luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Trong nhiều năm qua, gia đình bà đã tích cực đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà tình thương, nhà văn hóa khu dân cư. Bà Nhung còn ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh... Tổng kinh phí đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện lên đến hàng trăm triệu đồng, góp phần thiết thực cải thiện diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

“Khi tham gia công tác xã hội, tôi không nghĩ đó là việc ban phát, mà đó là trách nhiệm và niềm hạnh phúc của bản thân. Tôi luôn tâm niệm, mình may mắn có điều kiện kinh tế hơn thì phải có nghĩa vụ chung tay cùng chính quyền chăm lo cho những mảnh đời còn khó khăn. Thấy những con đường nông thôn được bê tông hóa, thấy những ngôi nhà tình thương được dựng lên cho bà con nghèo, đó chính là niềm vui lớn nhất mà tiền bạc không mua được. Tôi muốn góp một phần sức nhỏ để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”, bà Nhung chia sẻ thêm.

Với những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội, bà Đồng Thị Nhung nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tặng nhiều Bằng khen và đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Ông Nguyễn Thọ Đàm, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Phước cho biết: Bà Đồng Thị Nhung thực sự là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thể hiện rõ tinh thần nông dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Tấm gương của bà đã và đang tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân địa phương tiếp tục thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà Đồng Thị Nhung thực sự là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thể hiện rõ tinh thần nông dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm xã hội. Tấm gương của bà đã và đang tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân địa phương tiếp tục thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục