Từ “vùng than” lịch sử đến cực tăng trưởng năng động phía Bắc
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng vào ngày 30/10/1963, danh xưng Quảng Ninh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho mang ý nghĩa lớn lao về trọng trách, sứ mệnh, tầm nhìn cho một địa phương rộng lớn về lãnh thổ, thoáng mở về tư duy, hào sảng về tính cách, yên ổn cho vùng biên viễn.
Ngày nay, tỉnh Quảng Ninh được định vị bởi 6 giá trị đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”. Nằm trong dòng chảy 80 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), danh xưng Quảng Ninh trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, vinh quang.
* Quá khứ oai hùng
Nhìn khái quát, từ năm 1963-1975, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ miền Bắc, chi viện cho sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, khẳng định vai trò của một trung tâm công nghiệp khai thác than và sản xuất nhiệt điện lớn nhất miền Bắc gắn với phong trào công nhân sôi động. Từ 1975 - 1986, trong điều kiện cơ chế kế hoạch hoá và có chiến tranh bảo vệ biên giới, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là trung tâm công nghiệp khai khoáng và nhiệt điện lớn của đất nước, bước đầu hình thành các ngành kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế nông thôn sản xuất nhỏ, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới cả trên biển và trên bộ. Từ 1986 – 2010, Quảng Ninh tiến hành công cuộc đổi mới, hình thành nhiều ngành nghề và cơ cấu xã hội đa dạng gắn với chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là từ sau khi vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới (năm 1994) đã mở ra cơ hội mới cho phát triển du lịch; khôi phục và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác kinh tế quốc tế sôi động, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Từ 2011 đến nay, Quảng Ninh đưa công cuộc đổi mới toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xanh hoá, lấy du lịch làm mũi nhọn gắn với phát triển bền vững dựa trên các trụ cột thiên nhiên - con người - văn hoá, chú trọng bảo vệ môi trường, tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối…* Vững bước vào tương lai
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Từ một tỉnh còn yếu kém, Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” - như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc năm 2022.
Những năm gần đây, Quảng Ninh kiên trì chuyển mình theo hướng phát triển chuyển từ “nâu” sang “xanh”; đẩy nhanh hiện đại hóa hạ tầng giao thông chiến lược chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa dựa trên nguyên tắc “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới quản trị phát triển bền vững địa phương, xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Tỉnh nhiều năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Nhờ đó, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân cả nước; quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 11.000 USD, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 23%/năm, trở thành ngành động lực; ngành Than vẫn giữ vai trò trụ cột, sản lượng khai thác than ước đạt 219 triệu tấn/5 năm, đóng góp khoảng 40% thu ngân sách nội địa của tỉnh. Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Quảng Ninh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm trên 10%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD, đến năm 2030 đạt 19.000 - 20.000 USD. Riêng năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; năm diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng, đất nước, dân tộc; năm tiến hành đại hội đảng các cấp, đất nước đang bước sang kỷ nguyên phát triển giàu mạnh. Kế thừa, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” và những thành tựu, kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ninh chọn chủ đề công tác năm là “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt 14% trở lên, và tạo lực, tạo thế để tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tiếp theo. Tỉnh Quảng Ninh đã xác định, một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên là phải hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chiến lược đồng bộ, hiện đại, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Quảng Ninh đi đầu cả nước về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với đường bộ, cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế tạo thuận lợi lớn cho giao thương, thu hút đầu tư. Đến năm 2025 toàn tỉnh có 825km đường bộ được đầu tư, trong đó nổi bật là tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80,2km, hoàn thành đưa vào khai thác, giúp Quảng Ninh hiện trở thành địa phương có mạng lưới cao tốc dài nhất nước với 176km.Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện chia sẻ: Thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung các nguồn lực, tháo gỡ nút thắt, hóa giải khó khăn, điểm nghẽn, vượt qua thách thức để hoàn thành sớm các dự án trọng điểm ngay trong năm 2025, theo đó: Trong 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 244 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký, điều chỉnh tăng khoảng 191.830 tỷ đồng; trong đó, tổng số dự án được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh từ ngành than là 12 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.
Riêng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và trao quyết định đầu tư các dự án, công trình cho 50 dự án, công trình có tổng vốn trên 135.000 tỷ đồng, trải rộng khắp các lĩnh vực – từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế... Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các công trình này đều là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần khẳng định vị thế một địa phương năng động, sáng tạo, hội nhập sâu rộng. Những dự án này không chỉ là những công trình kiến trúc hiện đại mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, cùng chung sức, đồng lòng dựng xây Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh. Có hạ tầng đồng bộ, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, Quảng Ninh từng bước trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2024, Quảng Ninh thu hút được 2,8 tỷ USD nguồn vốn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. 7 tháng năm 2025, Quảng Ninh thu hút đầu tư vốn FDI đạt 306,3 triệu USD; trong đó, có 14 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký 181,84 triệu USD, 12 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 122,56 triệu USD Đại diện Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (Hồng Kông – Trung Quốc) cho hay: Lựa chọn đầu tư tại Khu công nghiệp Hải Yên, công ty đã luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt từ phía tỉnh Quảng Ninh. Khi công ty gặp khó khăn đều được nhanh chóng hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết. Đây là cơ sở tạo niềm tin cho công ty tiếp tục phát triển dài hạn. Với khát vọng cháy bỏng về một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh và bền vững, toàn tỉnh đang đồng lòng bước vào công cuộc đổi mới, vững tin vào tương lai rạng rỡ, tiếp tục khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng kinh tế và điểm sáng cải cách hành chính của cả nước.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh chú trọng phát triển du lịch MICE những tháng cuối năm
10:49' - 21/08/2025
Quảng Ninh đã có nhiều chương trình làm việc với các tập đoàn kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, xúc tiến quảng bá tiềm năng du lịch ở các thị trường trọng điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh khởi công dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng
10:51' - 19/08/2025
Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức khởi công dự án khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
09:38'
Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 53.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương kiểm tra bình ổn thị trường Tết 2026 tại Nghệ An, Hà Tĩnh
20:12' - 11/01/2026
Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ghi nhận nguồn cung hàng hóa, xăng dầu tại Hà Tĩnh và Nghệ An dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trước Tết Bính Ngọ 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Miễn phí 20m2 trưng bày trong nhà giàn
19:37' - 11/01/2026
Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra từ 2–8/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy mô khoảng 3.000 gian hàng, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí diện tích trưng bày.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam xuất khẩu được trên 8 triệu tấn gạo
16:12' - 11/01/2026
Năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam giảm sâu cả lượng và giá trị do giá thế giới đi xuống, nhu cầu yếu, trong khi thị trường trong nước nhìn chung ổn định, giao dịch chậm.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành hàng không đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ Đại hội Đảng và cao điểm Tết
15:04' - 11/01/2026
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ký Chỉ thị đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp cao điểm Tết.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 57 tạo đột phá chuyển đổi số từ cơ sở
14:47' - 11/01/2026
Sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, nhiều địa phương như Đà Nẵng, Lào Cai ghi nhận bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số, đưa tri thức số và dịch vụ số lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng dân cư.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược
14:44' - 11/01/2026
Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ Chính phủ xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược cụ thể.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ
09:44' - 11/01/2026
Ngày 11/1, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ.
-
Kinh tế Việt Nam
Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
08:10' - 11/01/2026
Tuần qua, kinh tế Việt Nam có các sự kiện nổi bật như GDP tăng 8,02%, khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, xuất khẩu thủy sản lập kỷ lục mới và nhiều dự án đầu tư, năng lượng, công nghệ...

Một góc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Tàu biểu Pacific World đưa khoảng 1.700 du khách (chủ yếu là khách Nhật Bản) đến Quảng Ninh. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: TTXVN
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80,2km, hoàn thành đưa vào khai thác, giúp Quảng Ninh hiện trở thành địa phương có mạng lưới cao tốc dài nhất nước với 176km. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn