BNEWS Tháng 12/2021, Vinbus chính thức lăn bánh trên mọi nẻo đường Thủ đô và đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng.
Sự kiện này được kì vọng sẽ thay đổi thói quen đi lại của người dân, hướng đến một tương lai xanh bền vững.
Xe buýt xanh vì cộng đồng và môi trườngTrên các trang mạng xã hội và diễn đàn những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc check-in trải nghiệm vi vu quanh thành phố Hà Nội với chiếc xe buýt điện VinBus đầu tiên tại Việt Nam. Các bài đăng đều nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng, thậm chí có những video đạt hàng trăm ngàn view. Ở Hà Nội trước đây, nếu không có xe máy cá nhân thì vẫn có đến 58% người dân chọn đi xe ôm hoặc xe đạp; 12% chọn xe hơi và gần 15% chọn taxi chứ không chọn xe buýt – theo một khảo sát do TS Nguyễn Hữu Nguyên – Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam thực hiện. Khi được hỏi về lý do không chọn xe buýt, nhiều người trả lời vì chật, phải chen chúc, không chịu được mùi xăng...VinBus ra đời đã giải quyết những bất cập của xe buýt thông thường. Khi bước lên xe, hành khách sẽ cảm nhận được sự niềm nở từ bác tài và phụ xe. Không còn phải e ngại cảm giác say xe, loại bỏ mùi xăng dầu khó chịu, VinBus vận hành một cách êm ái và chạy hoàn toàn bằng điện. Đồng thời, VinBus được trang bị hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Bên cạnh hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng thẻ hoặc ngân hàng điện tử để trả tiền vé.
Đặc biệt, VinBus trang bị chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống hỗ trợ người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em... Tính năng này khiến việc di chuyển của người khuyết tật trở nên dễ dàng hơn, giúp họ hòa nhập với cộng đồng. Với những khác biệt nổi trội, VinBus được kì vọng sẽ thay đổi “văn hóa xe buýt”, mang đến trải nghiệm xanh cho người dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, kiến tạo giao thông xanh tại Việt Nam. Đây như một cú hích để nâng cấp hệ thống TOD của thành phố, mang đến cơ hội mới trong phát triển đô thị, thu hút các nguồn lực để xây dựng hạ tầng, phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tương lai xanh cho đô thị Sự khởi đầu của VinBus có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình hệ thống hóa đô thị xanh của hai dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm). Đây đều là những “thành phố xanh” được thiết kế và quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông tới những tiện ích phục vụ cộng đồng. Với quy mô tới 420ha, Vinhomes Ocean Park sử dụng đến 80% quỹ đất để kiến tạo các mảng xanh và tiện ích công cộng, nổi bật là biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt cát trắng lớn nhất thế giới. Tại “Quận Ocean”, cư dân có thể nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần với hơn 700 máy tập gym ngoài trời, 150 sân thể thao đa dạng phong cách, bể bơi chuẩn Olympic hơn 2000m2 cùng 60 sân chơi trẻ em và sân vận động liên hoàn.Trong khi đó, Vinhomes Smart City lại mang chuẩn mực sống quốc tế tới cộng đồng cư dân từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quy mô 280ha và mật độ xây dựng chỉ 14,7%, Vinhomes Smart City tập trung xây dựng khoảng xanh đẳng cấp cho cư dân, ấn tượng nhất là bộ ba công viên liên hoàn rộng 16,3ha.
Cuộc sống tràn đầy năng lượng được nối tiếp với Sportia Park cùng hệ thống hơn 1000 máy tập đa dạng. Mỗi cuối tuần, cả gia đình đi dã ngoại tại công viên mang phong cách xứ anh đào Zen Park. Với Central Park, cư dân dạo bộ hay đạp xe ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành từ hồ điều hòa rộng 4,8ha.
Không chỉ dừng lại ở kiến tạo cảnh quan xanh, Vinhomes khuyến khích cư dân sử dụng các phương tiện thân thiện môi trường bằng những hoạt động thiết thực.Mới đây, Vinhomes ra mắt chương trình “Thẻ xanh chào ngày mới” - đặc quyền dành riêng cho cư dân tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City (Hà Nội).
30.000 voucher trị giá 10 triệu đồng được dành tặng cho mỗi hộ gia đình tại hai khu đô thị để mua các dòng xe máy điện của VinFast. Chương trình được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chuyển hoá thói quen sử dụng phương tiện giao thông phát thải của người dân.
Đồng thời, VinFast đã giải được bài toàn hóc búa về vấn đề pin sạc của xe máy điện bằng hệ thống trạm sạc đồng bộ phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đây cũng là hệ sinh thái sạc pin cho xe điện lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhờ vậy khách hàng sử dụng phương tiện xe máy điện, xe ô tô điện an tâm chinh phục mọi nẻo đường.
Như vậy, cùng với buýt xanh VinBus, Vinhomes đã lan tỏa “vùng xanh di động” cùng xe máy điện VinFast, góp phần giảm thiểu khói bụi ô nhiễm tại khu đô thị, tạo nên các “vùng xanh hạnh phúc” trên toàn quốc.Qua chương trình, Vinhomes mong muốn phát triển và tạo lập nên một kỷ nguyên xanh - tương lai xanh bền vững cho thế hệ mai sau./.
>>>Thanh toán không tiếp xúc trên buýt điện bằng thẻ NAPAS
Tin liên quan
Vinhomes ra mắt nhà mẫu The Beverly tại TP. Thủ Đức
Vinhomes vừa chính thức ra mắt nhà mẫu The Beverly, dự án căn hộ cao cấp nhất đại đô thị Vinhomes Grand Park tại sàn giao dịch Vinhomes, tầng 3 Vincom Mega Mall Thảo Điền, TP. Thủ Đức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐịnh vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật
Đại diện Bộ GD-ĐT và các chuyên gia cho rằng vị thế quốc tế phải là kết quả tự nhiên của một quá trình nâng cao chất lượng thực chất, chứ không phải là đích đến của một cuộc chạy đua thành tích.
-
Kinh tế xã hộiMỹ xem xét yêu cầu ký quỹ 100.000 USD với người xin thẻ xanh
Chính quyền Mỹ đang thảo luận kế hoạch yêu cầu một số người xin thẻ xanh ở các lãnh sự quán nước ngoài phải đóng khoản tiền ký quỹ 100.000 USD nhằm đảm bảo khả năng tự túc về tài chính khi nhập cư.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp đẩy nhanh tiến độ loạt dự án nông nghiệp trọng điểm
UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải ngân hoàn thành các công trình trong năm 2026, dự án được giao tổ chức đấu thầu sớm, để giải ngân và phân bổ vốn, khi bắt đầu năm 2027 sẽ bắt tay thực hiện các dự án.
-
Kinh tế xã hộiXử lý dứt điểm hơn 1.000 hồ sơ tồn đọng trong lĩnh vực đất đai
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến nay, toàn tỉnh còn 1.036 hồ sơ đất đai chưa nhận được văn bản phản hồi của UBND các xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiTiến độ mới nhất đường Lê Trọng Tấn hơn 172 tỷ ở Long Xuyên
Dự án Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng, thuộc phường Long Xuyên dài gần 2km với tổng mức đầu tư trên 172 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam thúc đẩy nuôi lồng thủy sản xanh, thông minh cùng các nước châu Á
Hội thảo quốc tế CAA8 quy tụ 250 đại biểu từ 20 quốc gia, thảo luận giải pháp phát triển nuôi lồng thủy sản theo hướng xanh, thông minh, ứng dụng AI và công nghệ cao, hướng tới phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hộiĐắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề báo chí phản ánh
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại do báo chí phản ánh, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, xử lý sạt lở Kè Bạch Đằng và các bất cập trong quản lý.
-
Kinh tế xã hộiLai Châu hoàn thành cấp điện tới 100% thôn, bản
Lai Châu hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn, bản, gần 99% hộ dân được sử dụng điện; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ điện mặt trời, nâng cao đời sống người dân.
-
Kinh tế xã hộiTrao giải Cuộc thi chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới"
Sáng 16/7, tại Hà Nội, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.












