BNEWS TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án đối với Nguyễn Hùng Linh, nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH 1 thành viên Du lịch -Thương mại Kiên Giang cùng 6 bị cáo trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án đối với Nguyễn Hùng Linh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch -Thương mại Kiên Giang cùng 6 bị cáo trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty này từ năm 2010.
Theo đó, các bị cáo Nguyễn Hùng Linh (53 tuổi) lĩnh 13 năm tù và Lê Nguyễn Hoàng Nam (38 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh lĩnh 8 năm tù giam về các tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Các bị cáo Đỗ Hiếu Liêm (63 tuổi), nguyên Phó Tổng Giám đốc 2 năm tù giam; Phan Văn Trinh (61 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - kinh doanh 2 năm tù giam; Huỳnh Vũ Anh (47 tuổi), nhân viên phòng Kế hoạch 2 năm tù giam và Âu Tấn Việt (37 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh 18 tháng tù giam cùng về tội danh “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Lê Thị Thanh Diễm (38 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phong về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lĩnh mức án 20 năm tù giam.
Theo cáo trạng, từ ngày 16-26/3/2010, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang ký 4 hợp đồng với Công ty Việt Phong do Lê Thị Thanh Diễm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phong làm đại diện.
Trong đó, Nguyễn Hùng Linh ký hai hợp đồng với số lượng 7.000 tấn gạo, trị giá 45,9 tỷ đồng; Đỗ Hiếu Liêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang, ký hai hợp đồng với số lượng 4.000 tấn gạo trị giá 26,8 tỷ đồng; Huỳnh Vũ Anh, nhân viên phòng kế hoạch của Công ty được phân công đến Công ty Việt Phong để kiểm tra kho hàng.
Mặc dù thấy khối lượng gạo có trong kho của Công ty Việt Phong không đủ số lượng so với 4 hợp đồng nói trên, nhưng Vũ Anh vẫn ký 4 biên bản gửi, tạo điều kiện cho Công ty Việt Phong tạm ứng 90% tổng giá trị 4 hợp đồng hơn 65,3 tỷ đồng, tương ứng 9.900 tấn gạo.
Nhận được tiền, Diễm không tiến hành thu mua lúa gạo giao cho Công ty mà sử dụng 29 tỷ đồng trả nợ, số tiền còn lại Diễm mua gạo bán lòng vòng. Đến khi vỡ nợ, Diễm chỉ cung ứng được 2.000 tấn gạo, tương đương 13,65 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Diễm đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty hơn 50,58 tỷ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng cũng nêu rõ, ông Nguyễn Hùng Linh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty và Lê Nguyễn Hoàng Nam còn lợi dụng chức vụ quyền hạn thành lập các Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kiên An Phú, xuất nhập khẩu Khang Long, lương thực Thuận Phát để cho người thân trong gia đình đứng tên ký các hợp đồng với Công ty Việt Phong.
Sau đó lấy gạo của Công ty ký gửi tại kho của Công ty Việt Phong để xuất khẩu, thu lợi cá nhân hơn 2,4 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Công ty gần 425 triệu đồng.
Ngoài hình phạt tù, các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang trên 50 tỷ đồng./.
Tin liên quan
Tuyên án đại án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn
Sau một tháng xét xử, chiều 11/11, phiên tòa xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn đã kết thúc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











