Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tiếp tục giảm

11:04' - 30/07/2019
BNEWS Ngày 30/7, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cho biết, trong tháng 6/2019, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này giảm xuống còn 2,3%.

Như vậy, sau một tháng đi ngang, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản đã nối lại đà giảm. Trong tháng 5/2019, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đứng ở mức 2,4%, mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua.

Điều này phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh dân số tiếp tục giảm và số lượng người già trên 65 tuổi đang gia tăng.

Theo MIC, vào ngày 1/1/2019, dân số của nước này (không bao gồm người nước ngoài đang cư trú tại đây) đã giảm hơn 433.000 người so với một năm trước đó xuống còn 124,776 triệu người.

Số người ở độ tuổi từ 65 trở lên hiện chiếm 28,06% dân số nước này, tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm trước đó. Số người trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64) hiện chiếm 59,49%, giảm 0,28 điểm phần trăm.

Cùng ngày, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) cho biết, tỷ lệ việc làm có sẵn cũng tiếp tục giảm xuống còn 1,61 trong tháng 6/2019.

Chỉ số này cho thấy có 161 cơ hội việc làm cho 100 người tìm việc. Kể từ tháng 3/2019 đến nay, tỷ lệ việc làm có sẵn liên tục giảm mỗi tháng 0,01 điểm. Điều này phản ánh số cơ hội việc làm đã giảm dần khi tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục