Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức tăng nhẹ

08:36' - 02/02/2023
BNEWS Cơ quan Việc làm Liên bang (BA) cho biết tương tự tháng đầu tiên của các năm trước, tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng nhẹ lên 5,7% trong tháng 1 vừa qua.

Thị trường lao động của Đức tiếp tục cho thấy ít dấu hiệu suy yếu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. 

Ngày 1/2, Cơ quan Việc làm Liên bang (BA) cho biết tương tự tháng đầu tiên của các năm trước, tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng nhẹ lên 5,7% trong tháng 1 vừa qua. 

 

Theo BA, số người không có việc làm tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong tháng 1 đã tăng 162.000 người so với tháng 12 năm ngoái lên gần 2,62 triệu người. Con số này cao hơn 154.000 người so với cách đây một năm.

Giám đốc BA Andrea Nahles cho biết thị trường lao động vẫn ổn định. Tuy nhiên, tác động của những bất ổn địa chính trị và kinh tế vẫn tương đối rõ ràng.

Năm ngoái, tổng số lao động của Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 45,6 triệu người. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis), tỷ lệ lao động nước ngoài nhập cư vào Đức và tỷ lệ người lao động trong nước tăng đã bù đắp cho sự thay đổi nhân khẩu học trên thị trường lao động. Mặc dù vậy, tình trạng thiếu lao động vẫn gia tăng trong nhiều năm.

Theo Viện Kinh tế Đức (IW), vào giữa năm 2022, trung bình mỗi năm nền kinh tế nước này thiếu hơn 500.000 lao động lành nghề. Đặc biệt, trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, tại các cơ sở trông trẻ, công tác xã hội và bệnh viện, tình trạng thiếu hụt còn cao hơn nữa.

Trong nỗ lực nhằm thu hút thêm nhiều lao động nước ngoài, Chính phủ Đức đã quyết định hạ thấp ngưỡng thu nhập đối với người nước ngoài làm việc tại đây theo diện thẻ Xanh. Các thủ tục tị nạn cũng đã được đẩy nhanh và nhà chức trách Đức cũng sẽ sớm ban hành "thẻ cơ hội" dành cho những lao động có tiềm năng cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục