Uber bị phạt hơn 1 triệu USD do che giấu vụ rò rỉ dữ liệu

07:31' - 28/11/2018
BNEWS Hơn 1 triệu USD là khoản tiền mà hãng cung cấp dịch vụ đi chung xe Uber của Mỹ phải nộp phạt cho Chính phủ Anh và Hà Lan do che giấu vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn hồi năm 2016.
Biểu tượng Uber. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 27/11, Văn phòng Ủy ban thông tin (ICO), cơ quan chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu của Anh, đã quyết định phạt 385.000 bảng Anh (tương đương 490.000 USD) đối với Uber. Trong khi đó, nhà chức trách Hà Lan cũng phạt Uber 600.000 euro (tương đương 678.000 USD).

Trong vụ bê bối năm 2016, tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân khách hàng, trong đó có tên, số điện thoại, giấy phép lái xe và địa chỉ email, từ khoảng 57 triệu khách hàng trên toàn cầu vào tháng 10 và tháng 11, song Uber đã ém nhẹm vụ việc cho tới tháng 11/2017.

Theo ICO, riêng tại Anh, các tin tặc đã lấy cắp dữ liệu cá nhân của 2,7 triệu khách hàng. Trong khi đó, vụ việc cũng ảnh hưởng khoảng 174.000 khách hàng và tài xế tại Hà Lan.

Giám đốc điều tra ICO Steve Eckersley nhấn mạnh đây không chỉ là một lỗi nghiêm trọng trong bảo mật dữ liệu của Uber, mà còn là một sự coi thường khách hàng và các tài xế bị đánh cắp thông tin cá nhân".

Vào thời điểm đó, không có bất kỳ biện pháp nào được đưa ra để cảnh báo người dùng cũng như đề nghị hỗ trợ.

Về phần mình, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Hà Lan cho biết Uber đã chấp nhận khoản phạt này.

Trước đó, hồi cuối tháng 9 vừa qua, Uber cũng cho biết sẽ chỉ 148 triệu USD để dàn xếp ổn thỏa với 50 bang tại Mỹ liên quan tới cáo buộc che giấu vụ rò rỉ thông tin/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục