Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang công bố kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo có vi phạm
Chiều 4/9, ông Võ Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, Ủy ban Kiểm tra vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới; ông Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới; bà Trần Thị Duyên Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới vì liên quan tới những sai phạm trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo các Quyết định số 248, 249 và 250 do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy An Giang Hồ Văn Răng ký ngày 28/8/2029, ông Trần Hồng Bon, với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2020-2025 đã chủ quan, đơn giản, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới sai quy định.Sau Đại hội, ông Trần Hồng Bon không kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên việc cán bộ cấp dưới tự ý kiểm tra phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới, vẫn chỉ đạo kiểm tra lại phiếu bầu và tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định. Điều đó dẫn đến cấp ủy cấp trên phải bãi bỏ kết quả bầu cử Đại hội, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới tiến hành bầu.
Ông Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Chợ Mới có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định về bầu cử trong Đảng, tham mưu cấp ủy, dẫn đến công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 sai quy định. Sau Đại hội, ông Hoàng Anh tự ý kiểm tra phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 sai quy định. Bà Trần Thị Duyên Hải, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới, sau Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia kiểm tra lại phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới và tham gia tổ chức kiểm phiếu lần 2 vi phạm các quy định về bầu cử trong Đảng. Vi phạm của các ông Trần Hồng Bon, Nguyễn Nhị Hoàng Anh và bà Trần Thị Duyên Hải là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật.Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ vào quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với hai ông Bòn và Anh bằng hình thức cảnh cáo; thi hành kỷ luật đối với bà Duyên Hải làm bằng hình thức khiển trách.
Trước đó, trong 2 ngày 26 - 27/5, Đảng ủy thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã tổ chức Đại hội đại biểu thị trấn Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên, trong đó, ông Trần Hồng Bon tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới. Tuy nhiên, sau khi đại hội kết thúc, Huyện ủy Chợ Mới đã phát hiện có sai sót trong khâu kiểm phiếu, cụ thể số đại biểu tham dự đại hội (đủ điều kiện được bỏ phiếu) là 119 người, số phiếu bầu phát ra 119 phiếu, nhưng do Ban kiểm phiếu tại đại hội nhầm lẫn, kiểm sót 10 phiếu bầu, nên chỉ thông báo 109 phiếu bầu cử.Qua kiểm tra, Huyện ủy Chợ Mới đã báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy An Giang; đồng thời, yêu cầu Đảng uỷ thị trấn Chợ Mới tổ chức bầu cử lại vào ngày 7/7. Ông Trần Hồng Bon tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 ở lần bầu cử này.
Sau đó, tại Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 29-32/7/2020, ông Trần Hồng Bon được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới khóa mới. Sau đại hội, dư luận và nhân dân huyện Chợ Mới rất bức xúc và không đồng tình với việc ông Trần Hồng Bon - với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, đã có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 dẫn đến cấp ủy cấp trên phải bãi bỏ kết quả bầu cử Đại hội, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới tiến hành bầu cử lại.Những sai phạm này là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng; tuy nhiên, ông Bon không những không bị xử lý kỷ luật mà còn tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới nhiệm kỳ mới, rồi tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi có kết quả Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới, thì ông Bon mới bị xem xét và kỷ luật
*Cũng trong ngày 4/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh An Giang phát đi thông cáo báo chí, thông tin về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên Bí thư, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng nghề An Giang tại Quyết định số 245-QĐ/UBKTTU ngày 25/8/2020.Ông Quang bị kỷ luật vì đã thực hiện không đúng trình tự quy định về tinh giản biên chế; việc thực hiện đầu tư, mua sắm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo; không xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh khi hợp tác đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường; không lãnh đạo, chỉ đạo trường trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014-2018; chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng thụ hưởng.
Quyết định số 246-QĐ/UBKTTU ngày 25/8/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang về việc kỷ luật bà Trương Thị Kim Tú, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Trường Cao Đẳng nghề An Giang bằng hình thức cảnh cáo vì thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý kinh phí, sổ sách kế toán; không tham mưu Ban Giám hiệu Trường việc trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp thực hiện cải cách tiền lương trong giai đoạn 2014-2018; không tham mưu, đề xuất, sửa đổi khoản chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng đối tượng hưởng thụ. *Quyết định số 247-QĐ/UBKTTU ngày 27/8/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang (nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) bằng hình thức cảnh cáo.Ông Hùng bị kỷ luật vì trong thời gian là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu kiểm tra, giám sát, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; không xây dựng Quy chế làm việc của UBND thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện không đúng chế độ làm việc của Thường trục UBND thị xã Tân Châu; chỉ đạo thực hiện chủ trương đầu tư trụ sở khóm Long Thanh A, phường Long Thanh (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) chưa đúng quy trình, thủ tục, để cấp dưới quản lý, sử dụng kinh phí vi phạm các quy định về tài chính kế toán; thiếu gương mẫu trong thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ rang, không đúng quy định./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật khiển trách ba cán bộ liên quan vụ cháy rừng tại Kon Tum
18:20' - 24/08/2020
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông đã thực hiện phương án trồng lại rừng, kinh phí lấy từ nguồn dự phòng để mua giống. Dự kiến hoàn thành ngày 15/9/2020.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp 47 Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật Cảnh cáo hai Trung tướng Quân đoàn 4
16:54' - 17/08/2020
Ngày 17/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp 47.
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trong việc bổ nhiệm, đất đai, dự án
08:51' - 15/08/2020
Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ra quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trong việc bổ nhiệm, đất đai, dự án.
-
Kinh tế Việt Nam
Thi hành kỷ luật nhiều đảng viên liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm
19:35' - 07/08/2020
Đáng chú ý, nhiều đồng chí Thành ủy viên bị xem xét đề nghị xử lý kỷ luật, bị kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3
19:25' - 16/09/2025
UBND xã Tiên Lục, Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trường THCS Tiên Lục số 3 khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn đánh và được chia sẻ trên Facebook.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 30/10/2025, tuổi tàu biển được tính thế nào?
14:58' - 16/09/2025
Ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện báo New York Times vì tội phỉ báng
14:58' - 16/09/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết sẽ đệ đơn kiện tờ The New York Times, với số tiền bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo này có hành vi phỉ báng và vu khống ông trong nhiều năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng tại Trung tâm CIC
14:13' - 16/09/2025
Ngày 16/9, Bộ Công an phát cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
11:07' - 16/09/2025
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg
09:46' - 16/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuối tuần qua, lực lượng Hải quan nước này đã bắt giữ hai người sau khi phát hiện hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg - cảng biển lớn nhất của Đức và lớn thứ ba châu Âu.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án mua bán người, giải cứu thành công 13 nạn nhân
09:38' - 16/09/2025
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo về tin giả liên quan Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC)
16:20' - 15/09/2025
Theo các chuyên gia, tin giả về lộ dữ liệu không chỉ hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 1 tỷ tài khoản trực tuyến bị tấn công mỗi tháng
13:35' - 15/09/2025
Theo Hội đồng An ninh mạng (CSC) của UAE, mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập.