Vấn đề người di cư: Thủ tướng Đức kêu gọi EU không đẩy Hy Lạp vào tình trạng hỗn loạn
Phát biểu trong chương trình truyền hình "Anne Will" tối 28/2, bà Merkel nhắc lại việc tất cả các nước trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm ngoái đã phải bằng mọi cách để giữ Hy Lạp ở lại Eurozone, đồng thời cảnh báo việc nhiều nước EU hiện đóng cửa biên giới có thể lại đẩy Hy Lạp rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Bà Merkel chỉ trích hành động của Áo và một số nước vùng Balkan áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới hoặc hạn mức người di cư mỗi ngày, tạo ra tình trạng "ứ tắc" ở Hy Lạp, quốc gia vốn chịu nhiều áp lực khi đối phó với dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng Đức một lần nữa kêu gọi các đối tác châu Âu hướng tới một giải pháp chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay. Theo nhà chức trách, hiện có hơn 20.000 người tị nạn và di cư đang bị dồn ứ tại quốc gia cửa ngõ của EU này.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trước đó, cũng trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Anne Will, bà Merkel khẳng định sẽ tiếp tục chính sách hiện nay nhằm mục tiêu giảm số người tị nạn vào Đức so với năm 2015, đồng thời bác bỏ việc áp đặt mức trần tiếp nhận người tị nạn như các đối tác trong liên đảng bảo thủ của bà yêu cầu.
Thủ tướng Merkel khẳng định bà đặt mọi nỗ lực vào một giải pháp chung của châu Âu, cũng như hướng giải quyết các vấn đề vốn là nguyên nhân dẫn tới dòng người phải chạy lánh nạn, trước hết ở Syria.
Dù thừa nhận giải pháp tiến triển chậm, song bà khẳng định đây là cách duy nhất nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng một cách bền vững.
Thủ tướng Merkel nêu rõ, trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, trách nhiệm của Đức không phải đẩy gánh nặng sang nước khác, mà là cùng các đối tác châu Âu giải quyết khủng hoảng, trong đó có tăng cường bảo vệ biên giới ngoài EU, đàm phán hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp.
Nhà lãnh đạo Đức bày tỏ tin tưởng và lạc quan rằng châu Âu có thể thống nhất được một giải pháp chung tại Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào 17-18/3 tới, khẳng định Đức không có "kế hoạch B" hay một giải pháp cấp quốc gia như việc đóng cửa biên giới để giải quyết vấn đề hiện nay.
Bà lên tiếng chỉ trích các hành động đơn phương mà các đối tác châu Âu đã áp dụng như việc đóng cửa biên giới đối với người tị nạn, nhấn mạnh rằng những hành động đó không phải là giải pháp tháo gỡ khủng hoảng.
Phát biểu trong chương trình, bà Merkel cũng phê phán đề xuất hành động "tủn mủn" của Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Sigmar Gabriel khi vị Phó Thủ tướng Đức đề nghị xây dựng một dự án phúc lợi xã hội riêng cho người Đức song song với việc hỗ trợ người tị nạn.
Bà cũng bày tỏ cảm thông với những người quan ngại trước tình trạng hiện nay, kêu gọi sự kiên trì, đồng thời nêu rõ các trường hợp không đồng tình có thể tuần hành hoà bình thay vì thực hiện các hành động tấn công, kỳ thị người nước ngoài.
Cuộc trò chuyện trên truyền hình được thực hiện trong bối cảnh một giải pháp chung của châu Âu cho cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay vẫn còn khá xa vời, trong khi áp lực với Thủ tướng Merkel ngày càng gia tăng, đặc biệt khi chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra các cuộc bầu cử nghị viện quan trọng tại ba bang ở Đức./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Châu Âu lo ngại Ai Cập là cửa ngõ mới
08:39' - 29/02/2016
EU đang lo ngại việc các tổ chức đưa người nhập cư trái phép tìm cách khôi phục lại tuyến đường biển tới "Lục địa già" từ Ai Cập, trong bối cảnh làn sóng người di cư tại Libya và Thổ Nhĩ Kỳ quá tải.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Các nước Balkan áp đặt hạn ngạch di cư
13:35' - 28/02/2016
Bộ Nội vụ Croatia đã xác nhận sẽ áp đặt hạn ngạch đối với người di cư, theo đó chỉ cho phép 580 người đi qua biên giới nước này mỗi ngày.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: EC cáo buộc Bỉ vi phạm Hiệp ước Schengen
11:59' - 28/02/2016
Ủy viên châu Âu phụ trách nhập cư Dimitris Avramopoulos cho rằng Bỉ không tuân thủ Hiệp ước Schengen khi áp đặt kiểm soát biên giới với Pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15'
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01'
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53'
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52'
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.
-
Kinh tế Thế giới
Iran: Hải quân hộ tống tàu thương mại qua Biển Đỏ
19:28' - 17/04/2024
Truyền thông Iran ngày 17/4 đưa tin lực lượng Hải quân Iran sẽ hộ tống các tàu thương mại nước này di chuyển qua Biển Đỏ.
-
Kinh tế Thế giới
Những rủi ro tiềm ẩn với kinh tế toàn cầu
16:46' - 17/04/2024
Mặc dù kinh tế thế giới đã được chứng minh là có khả năng phục hồi đáng kể nhưng các chuyên gia IMF liệt kê một số rủi ro đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
15:07' - 17/04/2024
Giới phân tích cho rằng Mỹ khó có thể siết trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, huyết mạch kinh tế của nước này, sau vụ tấn công Israel cuối tuần trước.