BNEWS Chính tâm lý bài ngoại, phân biệt chủng tộc, phản đối nhập cư, muốn một đội bóng thuần chủng 100% Đức, đã dẫn tới kết cục đau xót cho đương kim vô địch bóng đá thế giới ngày hôm qua.

Thảm bại của “cỗ xe tăng” Đức tối qua trước đội bóng đến từ xứ “Kim chi” khiến nhiều người bàng hoàng! Có rất nhiều nguyên nhân có thể kể ra để giải thích cho thất bại ê chề này của người Đức. Nhưng trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài báo, tôi chỉ nêu ra một lý do cốt lõi nhất.
Chính tâm lý bài ngoại, phân biệt chủng tộc, phản đối nhập cư, muốn một đội bóng thuần chủng 100% Đức, đã dẫn tới kết cục đau xót cho đương kim vô địch bóng đá thế giới ngày hôm qua.
Câu chuyện về Özil/Gündogan đã lình xình suốt mấy tuần qua ở Đức và ngay trong nội bộ của đội tuyển bóng đá nước này. Chuyện là 2 cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và dư luận Đức ngay lập tức bị chia rẽ về vấn đề liệu 2 cầu thủ này có trung thành với đội tuyển Đức, với nước Đức không?
Không chỉ dừng ở đó, có dư luận còn muốn một thất bại cho tuyển Đức để cải tổ đội tuyển Đức nhằm có 100% cầu thủ Đức thuần chủng, muốn qua câu chuyện bóng đá này để phản đối chính sách nhập cư của bà Merkel.
Câu chuyện bị đẩy lên tới đỉnh điểm khi một số cổ động viên Đức đã không còn mong muốn một thắng lợi cho đội tuyển nước nhà. Một người bạn của tôi ở Đức đã kể cho tôi rằng, anh đã hết sức kinh ngạc khi chứng kiến các cổ động viên Đức ở một quán Bar đã hết sức tức giận khi Toni Kroos ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức trước Thụy Điển hôm 24/6 vừa qua.
Những tranh cãi, những nghi kỵ đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, tình đoàn kết không những của Özil và Gündogan, mà của cả toàn đội bóng. Trong khi đó, Özil lại được cho là “hạt nhân” của tuyển Đức, nhưng trong cả 3 trận đấu, anh như bị cô lập và không có sự liên kết nào với đồng đội của mình. Thực tế diễn ra trên sân và kết quả của trận đấu Đức-Hàn Quốc là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này! Những đường bóng rời rạc và các cầu thủ thi đấu rất vô hồn
Hệ quả của bất đồng quan điểm về vấn đề chính sách nhập cư của Đức không chỉ là việc đội Đức thảm bại ở World Cup 2018, mà trên thực tế nó đã đưa tới những bế tắc về chính trị cho nước này vào cuối năm 2017, khi bà Angela Merkel dù đã tái đắc cử thủ tướng Đức nhưng mãi vẫn chưa thành lập được chính phủ liên minh, khiến cho chính phủ nước này bị tê liệt suốt 6 tháng trời, kéo theo những hệ lụy xấu về kinh tế đất nước.
Chưa hết, bất đồng về vấn đề nhập cư của người Đức cũng sẽ có những ảnh hưởng xấu về sự đoàn kết và xây dựng Liên minh châu Âu (EU), với vai trò là một trong 2 đầu tầu về kinh tế và chính trị của khối này.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, quả là vấn đề phản đối nhập cư không chỉ dừng lại ở việc đưa tới thất bại của đội tuyển Đức ở mùa World Cup 2018, mà còn đưa tới những hậu họa khôn lường về chính trị, kinh tế của nước này cũng như tương lai của cả EU.
Trong lịch sử, người Đức cũng đã gặp đại họa khi chủ nghĩa bài ngoại lên cao, dẫn tới thảm họa của chiến tranh thế giới thứ II. Chắc hẳn họ chưa thể quên được quá khứ đau buồn này.
Hy vọng người Đức sẽ rút ra được bài học từ quá khứ và cả từ thất bại của đội tuyển nước này ngày hôm qua, nhằm khắc phục những hậu họa sau này, để “gieo nhân lành ắt gặt quả lành”./.
>>> WORLD CUP 2018: Thắng Đức, Hàn Quốc thoát một loạt kỷ lục buồn
Tin liên quan
World Cup 2018: Cấp cứu, điều trị hai trường hợp tự tử do thua cá độ bóng đá
2 bệnh nhân tự tử bất thành vì thua cá độ bóng đá mùa World Cup 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiRa mắt giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro
Hà Nội Metro sẽ từng bước xây dựng một hệ sinh thái giao thông số mở, kết nối các phương thức vận tải và dịch vụ đô thị trên cùng một nền tảng thống nhất.
-
Kinh tế xã hộiNúi lửa phun trào gây khủng hoảng giao thông và du lịch tại Italy
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, đợt phun trào kéo dài của núi lửa Etna tại đảo Sicily đang gây ra cuộc khủng hoảng giao thông và du lịch nghiêm trọng nhất trong mùa Hè năm nay tại Italy.
-
Kinh tế xã hộiXem trực tiếp Ngoại hạng Anh 2026/27 ở đâu, trên kênh nào?
Theo công bố bản quyền, FPT Play là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League tại Việt Nam từ ngày 1/1/2026 đến hết mùa giải 2030-2031.
-
Kinh tế xã hộiMỹ: Lãi suất thế chấp giảm nhẹ, đơn xin vay mua nhà tăng trở lại
Theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp Mỹ (MBA), tổng số đơn xin vay thế chấp trong tuần kết thúc ngày 7/8 tăng 3,6% so với tuần trước.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phát hiện hơn 53.600 phụ tùng ô tô có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Lực lượng quản lý thị trường phát hiện 53.622 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi cùng nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu La Liga mùa giải 2026-2027: El Clasico diễn ra khi nào?
La Liga 2026/27 chính thức khởi tranh từ giữa tháng 8/2026, mở ra mùa giải được chờ đợi với cuộc đua giữa Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid.
-
Kinh tế xã hộiCháy rừng diễn biến nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu
Trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục thiêu đốt toàn châu Âu, cháy rừng đang diễn biến phức tạp tại các nước Anh, Hy Lạp và Croatia.
-
Kinh tế xã hộiPhản hồi thông tin của TTXVN: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho người dân
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi sẽ phê duyệt phương án bồi thường cho ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Colombia: Tìm kiếm thanh âm sự sống giữa đống đổ nát
“Giữ yên lặng!”, hiệu lệnh này đang trở nên ngày càng khẩn thiết tại các khu vực đổ nát của Colombia sau trận động đất kinh hoàng, khi “thời gian vàng” cho hoạt động cứu hộ đang dần trôi qua đi.















