BNEWS Với sự phát triển mạnh mẽ của cả Việt Nam và Bhutan, hai nước có rất nhiều tiềm năng để đưa hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa.
Nhân dịp Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Nam Á đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải về ý nghĩa chuyến thăm lần này, cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan tới Việt Nam?
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8/2025. Chuyến thăm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính lịch sử, là chuyến thăm đầu tiên của Quốc vương Bhutan đến Việt Nam sau 13 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.
Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chuyến thăm thể hiện rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Quốc vương Bhutan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam là dịp quan trọng để định hình và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương và xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để hai nước trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với nâng cao phúc lợi của người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.
Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bhutan phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.
Phóng viên: Xin Đại sứ chia sẻ những điểm nhấn nổi bật của quan hệ Việt Nam – Bhutan kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012?
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 1/2012. Kể từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi thư, điện nhân các dịp trọng đại của hai nước. Việc Việt Nam và Bhutan sớm cử Đại sứ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương.
Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc. Trước chuyến thăm này của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Hoàng Thái Hậu Bhutan Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck đã đến thăm Việt Nam năm 2022, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Nhiều người Việt Nam tới Bhutan du lịch, quốc gia nổi tiếng lấy chỉ số hạnh phúc để đo lường sự phát triển, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng các địa điểm Phật giáo. Đồng thời, ngày càng nhiều người Bhutan sang Việt Nam khám phá đất nước con người. Việc hãng hàng không Bhutan triển khai các chuyến bay khứ hồi cố định trong năm 2025 đã góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của du khách Bhutan sang Việt Nam.
Dù hợp tác đầu tư, thương mại còn khiêm tốn, song ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn, đầu tư tại Bhutan. Việt Nam hiện có một dự án đăng ký đầu tư tại Bhutan hoạt động trong lĩnh vực nội thất, xây dựng. Với sự phát triển mạnh mẽ của cả Việt Nam và Bhutan, hai nước có rất nhiều tiềm năng để đưa hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa.
Phóng viên: Theo Đại sứ, Việt Nam và Bhutan cần làm gì để tăng cường hợp tác, phát huy những thế mạnh của mỗi bên?
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Việt Nam và Bhutan có nhiều thuận lợi để tăng cường hợp tác cùng có lợi:
Thứ nhất, hai nước chia sẻ tín ngưỡng Phật giáo, tạo cơ sở gắn kết thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch, trong đó có du lịch tâm linh.
Thứ hai, hai nước chia sẻ triết lý phát triển quốc gia. Nếu như Bhutan sử dụng Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) để đo lường sự phát triển thì Việt Nam cũng coi con người là trung tâm của sự phát triển. Cả hai nước đều coi trọng tăng trưởng kinh tế đi đôi với gìn giữ các giá trị truyền thống, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực đem lại phúc lợi cho người dân, nhất là giáo dục, y tế.
Thứ ba, tại cả Việt Nam và Bhutan đang diễn ra những đổi mới mạnh mẽ để phát triển, nhu cầu hợp tác quốc tế gia tăng. Đặc biệt, Bhutan rất mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam đầu tư vào dự án Thành phố Chánh niệm Gelephu (GMC), một đặc khu hành chính đang được xây dựng với nhiều chính sách ưu đãi, thông thoáng, kết hợp giữa các mục tiêu tăng trưởng xanh, hài hòa với thiên nhiên, đem lại sự thịnh vượng và an lạc cho người dân.
Chính phủ Bhutan cũng quan tâm tới kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và sản xuất thiết bị điện; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thủy điện tại Bhutan.
Để gia tăng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên, tôi cho rằng hai bên cần thiết lập các khuôn khổ, cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực. Việt Nam và Bhutan cũng cần gia tăng kết nối về hàng không, nhất là cần thiết lập đường bay thẳng, trực tiếp giữa hai nước, qua đó tạo thuận lợi cho đi lại của người dân và doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng cần đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là các cơ hội hợp tác kinh doanh.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ.
- Từ khóa:
- Bhutan
- việt nam
- kinh tế việt nam
- kinh tế Bhutan
Tin liên quan
Định vị Việt Nam trong chuỗi giá trị tài chính toàn cầu
Nhìn lại chặng đường 80 năm, ngành ngân hàng hiện đáp ứng 60-70% nhu cầu vốn của nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghệ cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnHàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ
Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnNâng tầm đối thoại, khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt và trực tiếp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua.
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ Canada Jim Nickel: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ song phương
Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đã trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng
Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết ngân hàng này sẽ đánh giá tổng thể các yếu tố kinh tế, thay vì chỉ dựa vào giá năng lượng để quyết định lãi suất.
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ Phạm Vinh Quang: Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada
Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam - Canada đã phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực.











