Vietnam Airlines nâng cấp máy bay trên tuyến Hà Nội – Chu Lai

19:04' - 04/12/2015
BNEWS Vietnam Airlines sẽ chuyển sang sử dụng máy bay Airbus A321 cho đường bay Hà Nội - Chu Lai, rút ngắn thời gian bay xuống còn 1 giờ 30 phút cho tuyến đường trên.

Từ ngày 10/12/2015, Vietnam Airlines sẽ nâng cấp máy bay khai thác trên đường Hà Nội – Chu Lai. Theo đó, Vietnam Airlines thay thế toàn bộ loại máy bay ATR72 (68 ghế) đang được khai thác trên đường bay này bằng máy bay Airbus A321 (184 ghế).

Nhân dịp nâng cấp máy bay, Vietnam Airlines sẽ áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho chặng bay Hà Nội - Chu Lai. Ảnh: TTXVN

Với việc nâng cấp máy bay, thời gian bay cho tuyến đường trên là 01 giờ 30 phút, rút ngắn 25 phút so với trước đây nhờ chuyển sang máy bay lớn hơn. Hãng cũng sẽ duy trì tần suất 04 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Ba, Năm và thứ Bảy.

Cùng với đó, Vietnam Airlines cũng điều chỉnh thời gian khởi hành cũng sớm hơn 01 giờ để thuận tiện cho việc đi lại của hành khách. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ Hà Nội lúc 13:00 và từ Chu Lai lúc 15:20.

Việc đưa vào khai thác loại máy bay lớn, hiện đại với giờ khởi hành phù hợp trên đường bay Hà Nội – Chu Lai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của thị trường.

Kết hợp với đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Chu Lai do Jetstar Pacific khai thác, đường bay Hà Nội – Chu Lai của Vietnam Airlines sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch giữa tỉnh Quảng Nam với các tỉnh miền Bắc qua Hà Nội và các tỉnh miền Nam qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, nhân dịp nâng cấp máy bay khai thác trên đường Hà Nội – Chu Lai, Vietnam Airlines sẽ triển khai chương trình bán vé ưu đãi cho khách hàng.

Cụ thể, giá vé một chiều là 399.000 VNĐ cho hạng Phổ thông, xuất vé đến ngày 30/12/2015, khởi hành hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 30/12/2015 và 1.650.000 VNĐ cho hạng Thương gia, áp dụng cho vé xuất từ ngày 10/12/2015 đến ngày 31/01/2016, khởi hành từ ngày 10/12/2015 và hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 31/01/2016.

Giá vé chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và phụ thu./.

Diệu Linh/BNEWS - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục