Vĩnh Long chọn lối đi xanh cho hành trình du lịch mới
Sau hợp nhất, với không gian phát triển rộng mở cùng tiềm năng du lịch đa dạng từ làng nghề truyền thống đến hệ thống di sản văn hóa, ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn. Trong giai đoạn mới, địa phương đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch “Vĩnh Long - Miền đất hội tụ”, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng.
Cùng với du khách, các nghệ nhân và người dân địa phương tham gia sôi nổi hoạt động trải nghiệm gói bánh tét Trà Cuôn trong không khí rộn ràng dịp nghỉ lễ. Chị Võ Ngọc Đan Châu (phường Long Châu) cho biết: “Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, tạo sự phấn khởi. Đây không chỉ là hoạt động thu hút khách du lịch mà còn tạo cơ hội để người dân địa phương hiểu rõ và cùng chung tay quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh quê hương Vĩnh Long đến bạn bè gần xa”.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (tỉnh Đồng Nai) phấn khởi chia sẻ: “Được trực tiếp tham gia gói bánh mang lại cảm giác rất vui và bổ ích. Hoạt động này không chỉ giúp du khách hiểu thêm về cách làm bánh dân gian truyền thống, mà còn gợi lại những giá trị xưa, những ký ức về văn hóa ẩm thực đã lâu không có dịp trải nghiệm. Tôi mong những hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần thu hút du khách và quảng bá hình ảnh địa phương”. Tạo đà bứt phá du lịch theo hướng xanh, bền vữngTheo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, năm 2025 địa phương đón gần 9,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch khoảng 8.000 tỷ đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 9,84 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 9.365 tỷ đồng. Trong giai đoạn mới, tỉnh hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc văn hóa, thân thiện môi trường, thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, kích cầu.
Đón chào năm mới, nhiều cơ sở du lịch chủ động chuẩn bị các chương trình quảng bá, sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, tạo tiền đề cho ngành du lịch tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế là điểm đến an lành, mến khách, giàu bản sắc trong lòng du khách. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Cồn Chim Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, năm 2025 đơn vị đón khoảng 33.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Đây là kết quả tích cực, cho thấy mô hình du lịch cộng đồng tại Cồn Chim ngày càng hiệu quả, hấp dẫn và giữ chân du khách. Năm 2026, với mục tiêu khoảng 35.000 lượt khách, Hợp tác xã tập trung chỉnh trang môi trường, tạo không gian xanh - sạch - thân thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, đơn vị phát triển nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa trải nghiệm, giúp du khách cảm nhận đời sống văn hóa truyền thống vùng sông nước, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, cùng cộng đồng lan tỏa hình ảnh Cồn Chim đến du khách trong và ngoài nước. Bà Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ: “Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim đã xây dựng các tour trải nghiệm mang đậm không khí Tết miền Tây Nam Bộ. Du khách được tham gia gói bánh dân gian, làm mứt dừa, thức đêm nấu bánh tét … Qua đó, du khách có dịp hòa mình vào đời sống sinh hoạt của người dân địa phương và cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa truyền thống của vùng sông nước.” Theo Phó Giám đốc Công ty Du lịch Mekong Travel Phạm Thị Ngọc Trinh, dịp Tết Dương lịch, nhiều đoàn khách đăng ký từ sớm. Để đón khách, đơn vị chỉnh trang tàu bè, không gian lưu trú, trồng thêm hoa, cây cảnh tạo sắc xuân và chuẩn bị chu đáo các điều kiện về ẩm thực và sinh hoạt, mang đến cho du khách trải nghiệm Tết gần gũi cùng người dân địa phương. Với định hướng du lịch xanh, bền vững, Mekong Travel chú trọng an toàn thực phẩm và trồng cây xanh, cây ăn trái trong khuôn viên vườn, vừa tạo cảnh quan vừa phục vụ du khách. Đơn vị xây dựng các sản phẩm đặc trưng gắn với sông nước miệt vườn, dừa, bưởi da xanh, nhãn xuồng cơm vàng, cùng ẩm thực và văn hóa đặc thù từng địa phương. Du khách còn tham gia nhiều trải nghiệm như đan lá dừa, xem hát bội, tham quan làng gạch gốm “Vương quốc đỏ”, thưởng thức đờn ca tài tử, và cùng gia đình địa phương nấu ăn, làm bánh trong dịp Tết.Bà Phạm Thị Ngọc Trinh cho biết: “Trong đêm giao thừa năm 2026, một số đoàn khách lưu trú tại homestay tham gia nấu ăn, thắp đèn dầu, quây quần bên bữa tiệc với bánh dân gian, trái cây và các món địa phương. Du khách giao lưu, trò chuyện và đón năm mới trong không khí ấm áp, gần gũi. Nhiều người cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt, để lại kỷ niệm đẹp khi được đón Tết đậm chất gia đình, gắn bó với người dân và bạn bè”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch năm 2026, ngay từ đầu năm, Sở tổ chức Chương trình quảng bá du lịch với chủ đề “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững”. Thông qua chuỗi hoạt động này, ngành du lịch tỉnh kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác quảng bá, định vị thương hiệu, từng bước đưa Vĩnh Long trở thành điểm đến có thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Trong thời gian tới, ngành du lịch Vĩnh Long sẽ tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, cùng chung tay phát triển du lịch theo hướng lâu dài, có trách nhiệm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh: “Năm 2026, ngành du lịch Vĩnh Long kỳ vọng tiếp tục khẳng định thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, gắn với du lịch xanh, bền vững; mục tiêu mang đến cho du khách những sản phẩm và trải nghiệm đa dạng, chân thực, giàu bản sắc và ấn tượng. Trong quá trình phát triển, du lịch Vĩnh Long mong nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương, nhằm giữ gìn văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, từng bước định vị Vĩnh Long - điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng”.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khi trí tuệ nhân tạo "vào viện”: Y tế Vĩnh Long đổi thay từ gốc
11:58' - 02/01/2026
Với mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, chăm sóc tốt sức khỏe người dân, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn.
-
Kinh tế Việt Nam
Vĩnh Long dự kiến dành 375,6 tỷ đồng cho khuyến công giai đoạn tới
11:03' - 02/01/2026
Giai đoạn 2026–2030, tỉnh Vĩnh Long dự kiến triển khai các chương trình khuyến công với tổng nguồn vốn khoảng 375,6 tỷ đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long "mở cửa” năm 2026 bằng sắc màu du lịch xanh
14:46' - 01/01/2026
Ngày 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc chương trình quảng bá du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh và bền vững.
-
Tài chính
Vĩnh Long đặt mục tiêu thu nội địa hơn 21.600 tỷ đồng
16:13' - 26/12/2025
Thuế tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến ngày 31/12/2025, thu nội địa đạt trên 21.614 tỷ đồng, vượt 9,63% so với dự toán năm 2025, tương ứng vượt thu khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Những điểm bỏ phiếu đặc biệt trong ngày bầu cử
12:05'
Sáng 15/3/2026, cử tri là học viên, người tạm giữ cùng nhau tham gia quyền và nghĩa vụ của mình để bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh có thêm 500 xe đạp điện được đưa vào hệ thống xe đạp công cộng
11:54'
Từ ngày 15/3, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh) cùng nhà đầu tư bắt đầu đưa xe đạp điện công cộng vào hoạt động.
-
Kinh tế & Xã hội
Lá phiếu đến tận giường bệnh ở Bệnh viện Việt Đức
11:46'
Sáng 15/3/2026, khu vực bỏ phiếu số 3, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức hòm phiếu lưu động để các cử tri là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) tham gia bầu cử.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngày hội bầu cử rộn ràng nơi ngã ba Đông Dương
10:56'
Sáng 15/3, hơn 22.000 cử tri tại xã biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi – “Ngã ba Đông Dương” đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến nghị cộng đồng theo dõi hướng dẫn mới về phòng vệ
10:38'
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, đến nay, chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về tài sản đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại.
-
Kinh tế & Xã hội
Khoa học xã hội góp lời giải cho phát triển bền vững
10:38'
Hội thảo quốc tế “Khoa học xã hội và nhân văn hướng đến phát triển bền vững” vừa được Đại học Cần Thơ tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia.
-
Kinh tế & Xã hội
Đến 9 giờ ngày 15/3, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao
10:38'
Ngày 15/3/2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Cử tri Khánh Hòa đi bầu cử từ rất sớm, một số nơi đã hoàn thành
10:37'
Ngày 15/3, hơn 1,6 triệu cử tri thuộc có 65/65 xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.
-
Kinh tế & Xã hội
Từ ngư dân đến chiến sĩ, Vĩnh Long rộn ràng ngày bầu cử
09:59'
Ngày 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, hơn 3,1 triệu cử tri tỉnh Vĩnh Long tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Khách du lịch chụp ảnh tại không gian "Bếp xưa" của người dân Nam Bộ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Khách tham quan cùng người dân địa phương tham gia hoạt động gói bánh tét truyền thống. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Khách tham quan cùng người dân địa phương tham gia hoạt động gói bánh tét truyền thống. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Khách du lịch chụp ảnh tại không gian "Bếp xưa" của người dân Nam Bộ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN