Vĩnh Long mở rộng vùng chanh không hạt xuất khẩu
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương trong tỉnh khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng chanh không hạt phục vụ xuất khẩu theo chuỗi liên kết nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp.
Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026, diện tích trồng chanh không hạt xuất khẩu đạt 250 ha, năm 2027 đạt 300 ha và đến năm 2030 đạt 500 ha.
Hiệu quả vượt trội
Mô hình trồng chanh không hạt phục vụ xuất khẩu được Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hợp tác xã trồng chanh không hạt Thành Chí (xã Tân An) triển khai từ năm 2020. Qua 5 năm, mô hình này chứng minh tính hiệu quả vượt trội nhờ sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
Hộ bà Nguyễn Thị Liên, xã Tân An, thành viên hợp tác xã Thành Chí chuyển đổi 0,4 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt từ năm 2020. Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, vườn chanh gia đình bà cho năng suất ổn định từ 2,5 – 3 tấn mỗi tháng; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận bình quân khoảng 30 triệu đồng/tháng.
Nhận thấy hiệu quả vượt trội so với trồng lúa, đầu năm 2024, gia đình bà Liên tiếp tục mở rộng thêm 0,4 ha trồng chanh không hạt. “Điều tôi và các hộ trồng chanh trong hợp tác xã yên tâm nhất là sản phẩm được doanh nghiệp bao tiêu ổn định, giá luôn cao hơn thị trường tối thiểu 3.000 đồng/kg và không thấp hơn 10.000 đồng/kg”, bà Liên chia sẻ.
Ông Phan Đức Tài, Giám đốc Hợp tác xã Thành Chí cho biết: Hiện tại hợp tác xã có 186 thành viên liên kết sản xuất với tổng diện tích 188,4 ha tại 16 xã, phường trong tỉnh. Toàn bộ diện tích này đều được Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ bao tiêu để xuất khẩu sang thị trường Hà Lan. Bình quân mỗi tháng hợp tác xã tiêu thụ 120 – 150 tấn, mùa thuận có thể đạt 200 – 250 tấn.
Thành viên liên kết được hợp tác xã hỗ trợ cây giống, kỹ thuật, chuyển giao quy trình canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP; đồng thời hợp tác xã phối hợp doanh nghiệp giám sát chặt chẽ nhật ký sản xuất, vật tư nông nghiệp, thời gian cách ly nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường nhập khẩu.
Giá thu mua của Hợp tác xã Thành Chí luôn duy trì ổn định, thấp nhất 10.000 đồng/kg kể cả khi thị trường giảm sâu; khi giá tăng, hợp tác xã thu mua cao hơn thị trường ít nhất 3.000 đồng/kg. Hiện nay, giá chanh không hạt đạt chuẩn được hợp tác xã thu mua 28.500 đồng/kg, cao hơn giá thị trường 7.500 đồng/kg.
Theo ông Phan Đức Tài, trồng chanh không hạt chủ yếu tốn chi phí đầu tư ban đầu như cải tạo đất, lên liếp, mua cây giống với mức từ 130-180 triệu đồng/ha. Sau 18 tháng, chanh cho thu hoạch, sau 3 năm thu hồi đủ vốn và có lãi. Từ năm thứ 4 trở đi chanh cho năng suất ổn định từ 30–50 tấn/ha/năm; trừ chi phí sản xuất, nếu chỉ tính giá bán bình quân 15.000 đồng/kg, nông dân đạt lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/năm, cao hơn rất nhiều so với trồng lúa trên cùng vùng đất.
Hướng tới vùng nguyên liệu 500 ha
Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trung Vẹn cho biết, mô hình chuỗi liên kết trồng chanh không hạt mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, thu nhập trên cùng diện tích cao hơn từ 5–6 lần so với trồng lúa. Mô hình sản xuất này không chỉ tạo giá trị kinh tế, còn mang lại hiệu quả xã hội rõ nét khi giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 150 lao động tại địa phương. Cùng đó, góp phần nâng cao thu nhập và thay đổi nhận thức sản xuất của nông dân, từ sản xuất truyền thống “không theo nhu cầu thị trường, không kiểm soát, không liên kết” sang sản xuất theo chuỗi, có liên kết, có thị trường và có trách nhiệm.
Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long định hướng phát triển vùng trồng chanh không hạt phục vụ cho thị trường xuất khẩu tập trung tại các khu vực có đất lúa kém hiệu quả, vườn tạp, vườn cam sành già cỗi. Tỉnh có kế hoạch phấn đấu từ nay đến năm 2030 đạt 500 ha, trở thành vùng nguyên liệu chủ lực của doanh nghiệp.
Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng chanh hiện có và tiếp tục đồng hành khi địa phương mở rộng vùng nguyên liệu. Bên cạnh giá thu mua cao, năm 2026, doanh nghiệp còn áp dụng chính sách cộng thưởng từ 500 – 2.000 đồng/kg tùy tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, nhằm khuyến khích nông dân tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật sản phẩm nông nghiệp tốt.
Nông dân tham gia trồng chanh không hạt liên kết theo mô hình trên được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ nông dân và Liên minh hợp tác xã tỉnh. Thời gian qua, trong số 186 hộ trồng chanh không hạt liên kết với Hợp tác xã Thành Chí có 73 hộ đã được vay vốn với tổng số tiền 3,265 tỷ đồng để đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó, nông dân được cung cấp cây giống, được hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ quy trình trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn xuất khẩu của doanh nghiệp.
Theo ông Nguyễn Trung Vẹn, để đạt vùng nguyên liệu chanh không hạt 500 ha theo kế hoạch, các ngành chức năng, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ nông dân từ khâu quy hoạch, đầu tư hạ tầng vùng trồng, chuyển giao kỹ thuật sản xuất theo chuẩn quốc tế, đến tổ chức thu mua ổn định theo chuỗi liên kết bền vững. Cùng đó là việc tăng cường quản lý chất lượng, kiểm soát vùng trồng, xây dựng niềm tin của người dân vào doanh nghiệp và thị trường, tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Long không chỉ mở rộng diện tích mà còn nâng tầm giá trị, từng bước khẳng định vị thế vùng nguyên liệu chanh không hạt xuất khẩu của tỉnh trong thời gian tới.
Liên minh Hợp tác xã đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tham mưu cấp thẩm quyền đưa cây chanh không hạt vào danh mục nhóm cây trồng chủ lực của tỉnh để có chính sách hỗ trợ phát triển; quy hoạch vùng trồng cụ thể. Đồng thời xây dựng sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc; hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí để tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp xây dựng “quy tắc liên kết” xác định rõ trách nhiệm giữa nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi giá trị chanh không hạt phát triển bền vững.
Mô hình trồng chanh không hạt xuất khẩu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần nâng cao uy tín nông sản Vĩnh Long trên thị trường quốc tế, tạo niềm tin để nông dân gắn bó với kinh tế tập thể, sản xuất theo chuỗi liên kết hiện đại. Sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng đưa chanh không hạt trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long gỡ vướng cơ chế để bệnh viện công vận hành hiệu quả
08:16' - 17/01/2026
Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa làm việc với Sở Y tế tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các bệnh viện công lập trên địa bàn.
-
Thị trường
Thị trường Tết Vĩnh Long: Nguồn hàng dồi dào, giá được giữ ổn
12:25' - 16/01/2026
Theo Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 khoảng trên 932 tỷ đồng, với tổng lượng hàng hóa thiết yếu khoảng 12.400 tấn hàng hóa thương phẩm.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long điều chỉnh quy hoạch, hướng tới trung tâm kinh tế biển
16:36' - 15/01/2026
Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt với mục tiêu đến năm 2030 Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển năng động và bền vững, là trung tâm kinh tế biển.
-
Công nghệ
Vĩnh Long ra mắt Không gian Thương hiệu và Công nghệ
15:37' - 14/01/2026
Ngày 14/1, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình ra mắt Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu tiếp đà tăng mạnh
10:29'
Giá dầu WTI kỳ hạn giao tháng 4 nới rộng đà tăng thêm gần 4,7%, đóng cửa tại mức 74,56 USD/thùng, chạm mức đỉnh mới kể từ tháng 6/2025
-
Hàng hoá
Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam: Xung đột Trung Đông có thể đẩy giá phân bón tăng mạnh, cần đa dạng nguồn cung
10:23'
Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam về mức độ ảnh hưởng của xung đột Trung Đông tới thị trường trong nước và các giải pháp bảo đảm nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp.
-
Hàng hoá
Giá dầu leo đỉnh 14 tháng khi xung đột Trung Đông đe dọa nguồn cung
07:19'
Giá dầu thế giới chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên 3/3, khi giao tranh giữa Mỹ-Israel và Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển năng lượng từ Trung Đông.
-
Hàng hoá
Từ “mỏ vàng” đến bế tắc: Nông dân trồng khoai tây ở EU nếm trái đắng vì dư cung
20:26' - 03/03/2026
Sau nhiều năm trong cảnh khan hiếm, khoai tây từng là loại nông sản mang lại lợi nhuận ổn định, thậm chí được ví như “mỏ vàng” của nông dân châu Âu.
-
Hàng hoá
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Giá dầu Brent vượt mốc 85 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7/2024
20:07' - 03/03/2026
Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên 3/3 tại London, do xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung, khi tuyến vận tải trọng yếu qua eo biển Hormuz, bị đóng và cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng, dầu tăng khoảng 1.200 đồng/lít trong kỳ điều hành 5/3
18:32' - 03/03/2026
Tại kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng, dầu bán lẻ có thể tăng từ 6,1 - 6,7% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoá
Sắp diễn ra không gian trưng bày “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2
17:14' - 03/03/2026
Chương trình có sự đồng hành của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), Tiktok Việt Nam, Tiktok Shop.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại gián đoạn nguồn cung
16:27' - 03/03/2026
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 3/3, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng, làm gia tăng lo ngại nguồn cung từ khu vực Trung Đông.
-
Hàng hoá
Vé bay Á - Âu tăng sốc vì đóng cửa trung chuyển Trung Đông
16:26' - 03/03/2026
Giá vé máy bay hành trình giữa châu Á và châu Âu đang tăng phi mã sau khi hàng loạt trung tâm trung chuyển hàng không chủ chốt tại Trung Đông phải đóng cửa do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Vườn chanh không hạt 0,4 ha của ông Đặng Văn Dư (bên trái) ở xã Song Lộc. Ảnh : Phúc Sơn – TTXVN
Vườn chanh không hạt 0,4 ha của ông Đặng Văn Dư (bên trái) ở xã Song Lộc. Ảnh : Phúc Sơn – TTXVN
Vườn chanh không hạt 0,4 ha của ông Đặng Văn Dư (bên trái) ở xã Song Lộc. Ảnh : Phúc Sơn – TTXVN